Cảnh giác với "giám sát 24/24"

Thứ tư, 15/10/2025 07:50

Theo Công an TP Đà Nẵng, hiện nay các đối tượng sử dụng mạng xã hội hoặc gọi điện trực tiếp cho nạn nhân tự xưng là cán bộ Công an, điều tra viên đang thụ lý vụ án liên quan đến ma túy, rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia và thông báo rằng nạn nhân có liên quan đến đường dây tội phạm.

Lực lượng Công an kịp thời giải cứu thiếu nữ bị "bắt cóc online"
Lực lượng Công an kịp thời giải cứu thiếu nữ bị "bắt cóc online"

Lợi dụng tâm lý hoang sợ và thiếu hiểu biết của người dân, đối tượng yêu cầu nạn nhân rời khỏi gia đình, thuê nhà nghỉ tại khu vực vắng người. Sau đó, đối tượng hướng dẫn nạn nhân cài đặt phần mềm chia sẻ màn hình để "giám sát 24/24", từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử, truy cập dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng. Không dừng lại ở đó, chúng còn thu thập thêm các thông tin cá nhân của nạn nhân, bắt nạn nhân phối hợp cùng mình dàn dựng hiện trường "bắt cóc" nhằm gây sức ép với gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc. Đây là hình thức lừa đảo mới, kết hợp giữa thao túng tâm lý và khai thác công nghệ, khiến người bị hại hoàn toàn mất khả năng phán kháng.

Lúc 14 giờ 20 ngày 29-9-2025, Công an phường Hải Châu (CAP) nhận được tin báo của Trường Đại học Y Dược Đà Nẵng về việc sinh viên P.N.T.P. (SN 2007, sinh viên trường Đại học Y Dược Đà Nẵng) nghi bị bắt cóc qua mạng. Ngay lập tức, CAP Hải Châu đã tiến hành điều tra, xác minh. Đến 17 giờ 00 cùng ngày, CAP phát hiện nạn nhân đang ở tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hải Châu. Được biết, trước đó nạn nhân bị một đối tượng giả danh cán bộ CATP Đà Nẵng thông báo liên quan đến vụ việc buôn bán ma túy, rửa tiền. Đối tượng yêu cầu nạn nhân cài đặt phần mềm chia sẻ màn hình để giám sát và ép chuyển 2,68 triệu đồng. Đồng thời, các đối tượng này còn thu thập thêm thông tin nạn nhân gửi cho gia đình để đòi tiền chuộc.

Lúc 11 giờ 30 ngày 27-9-2025, em N.T.L (SN 2004; trú TP. Hà Nội) trình báo CAP Hoà Khánh về việc em N.T.B (SN 2007, tạm trú P. Hòa Khánh) có dấu hiệu bị bắt cóc qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhận được tin báo, CAP Hoà Khánh đã nhanh chóng xác minh, điều tra. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, CAP phát hiện nạn nhân tại một nhà nghỉ trên bàn phường Thanh Khê. Được biết, trước đó các đối tượng giả danh cán bộ Công an thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án vi phạm pháp luật, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch. Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu em thuê nhà nghỉ ở một mình và dụng kịch bản "trúng tuyển du học" che mắt người thân và yêu cầu chuyển tiền.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an yêu cầu cài đặt phần mềm, cung cấp dữ liệu hay chuyển tiền. Trong mọi trường hợp, cơ quan Công an không bao giờ yêu cầu người dân nộp tiền hoặc thực hiện các hành vi "giám sát từ xa" qua ứng dụng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được xác minh và hỗ trợ kịp thời.

NGUYÊN AN

Nhanh chóng giải cứu sinh viên sập bẫy “bắt cóc online”

Khoảng 16 giờ ngày 15-10, Công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về việc anh N. (sinh viên năm nhất một trường đại học tại Đà Nẵng) bị kẻ xấu thao túng tâm lý nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo người thân của nam sinh viên này, sáng cùng ngày, anh N. mang theo một số tư trang đi đâu không rõ...

Cảnh giác trước những chiêu trò tặng bảng quảng cáo, vật dụng miễn phí từ các trang web cờ bạc trực tuyến

Thời gian qua, tại một số địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng lạ mặt liên hệ các nhà hàng, quán ăn, địa điểm kinh doanh giải khát, tạp hóa… tặng các vật dụng, như cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa, hộp tăm, ô dù, biển hiệu có in các logo các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, cá cược.

Kịp thời ngăn chặn một trường hợp bị lừa đảo qua mạng

Gần 17 giờ ngày 15-10, Công an phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một trường hợp bị các đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an, Viện Kiểm sát Tối cao gọi điện uy hiếp, đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.