Cảnh giác với thủ đoạn cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ

Thứ năm, 24/02/2022 07:06

Thời gian gần đây, địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) nhiều lần xảy ra tình trạng cướp giật tài sản nhằm vào những phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường. Tuy chưa có vụ việc nào gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân và tất cả đều đã bị điều tra, bắt giữ song thực trạng trên rất đáng lưu tâm, cần chủ động phòng ngừa, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Bị hại một vụ cướp giật tài sản trình báo tại cơ quan Công an.

Mới đây, khi đến Đội Cảnh sát hình sự- Công an TP Quy Nhơn để khai báo thêm một số thông tin về vụ cướp giật mà mình là nạn nhân, chị Mai Thị Kim Hồng (2000, trú phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn) vẫn còn lo lắng. "Lúc đó khoảng 22 giờ 30 ngày 26-1, tôi điều khiển xe máy chở người chị đi từ trung tâm Quy Nhơn về đến đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện thì bất ngờ có người đi từ phía sau tới áp sát rồi giật lấy túi xách người chị đang đeo, bên trong có 1 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro Max, 100USD. Lúc đó xe loạng choạng nhưng may là không bị té ngã".

Từ thông tin của người bị hại cung cấp, 1 ngày sau, thủ phạm là Nguyễn Công Bạn (1994, trú xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định) đã bị Công an Quy Nhơn bắt giữ. "Lúc đó đã khuya, thấy 2 người phụ nữ chỗ vắng người, bỗng dưng nổi lòng tham nên tôi đã ra tay cướp giật", Nguyễn Công Bạn khai nhận tại cơ quan  điều tra.

Trước đó, vào tháng 12-2021, Công an TP Quy Nhơn đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm của nhiều vụ cướp giật là Phạm Văn Vũ (20 tuổi) và Nguyễn Văn Tịnh (20 tuổi, cùng trú xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn). Manh động hơn, chúng còn mang theo dao để uy hiếp nhằm khiến nạn nhân không dám kháng cự. Khai báo tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Vũ cho biết mục tiêu chúng nhắm đến là những phụ nữ ăn mặc "sang chảnh", đi xe máy loại đắt tiền vì như thế chắc trong túi xách có nhiều tài sản giá trị.

Phụ nữ đi trên đường vắng, đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng, đeo dây chuyền, đi xe ga đắt tiền, có đeo túi xách luôn là "con mồi" mà các đối tượng cướp giật nhắm đến. Ngoài việc mất tài sản, bị một phen hoảng loạn, thì có trường hợp bị kéo ngã xuống đường gây thương tích.

Đơn cử như trường hợp của mẹ con chị Nguyễn Hồng Ngân (24 tuổi, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước). Lúc 20 giờ 30 ngày 21-3-2021, chị Ngân điều khiển xe máy chở mẹ đến cầu chữ Y (thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) thì bất ngờ bị giật chiếc túi xách khiến cả 2 mẹ con ngã xuống đường, bị nhiều thương tích ở tay và chân.

Cần nói thêm rằng, thời gian trước đó, một số nạn nhân trong các vụ cướp giật đã bị thương tích khá nặng, như em Trần Lâm Thu Quyên (18 tuổi, ở huyện Tây Sơn) bị giật chiếc điện thoại di động trên đường An Dương Vương, Quy Nhơn khiến em té xuống đường, khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng vào năm 2020. Đau lòng nhất là vụ việc xảy ra cuối năm 2018, bà Dương Thị Hoa Lựu (1969, trú phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) té ngã xuống đường sau khi bị cướp giật, khiến chấn thương sọ não, tử vong ngay sau đó.

"Dù lực lượng Công an luôn tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, song bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án, góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng". Trung tá Nguyễn Tiến Dũng - Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn khuyến cáo.   

 Lê Giang