Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức huy động vốn

Thứ năm, 03/03/2022 07:13

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như:  huy động vốn đáo hạn ngân hàng, kêu gọi đầu tư kinh doanh đa cấp… Hoạt động của loại tội phạm này khiến nhiều người lâm cảnh khốn cùng vì nợ nần, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT.

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo vụ Lương Thị Mỹ Linh và Nguyễn Quy Vĩnh về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trung tuần tháng 2-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thị Mỹ Trang (1982), Trần Thị Kim Xuân (1981, cùng trú H. Tuy An, Phú Yên) và Trần Thị Hường (1975, tạm trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".  Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, 3 bị can nói trên đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn hợp tác đầu tư với một doanh nghiệp chuyên sản xuất bia và nước giải khát các loại để lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 6 nạn nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã bắt tạm giam bà Phạm Thị Bích Dợn (1967, trú xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016-2020, lợi dụng danh nghĩa kinh doanh bất động sản và đáo hạn ngân hàng, bà Dợn đã vay của nhiều người với số tiền lên đến 22 tỷ đồng rồi mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ, bà Dợn đã lừa đảo chiếm đoạt của một cá nhân ở TX Đông Hòa 600 triệu đồng.

Cũng dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác, mới đây, Lương Thị Mỹ Linh (1986, trú TX Đông Hòa, Phú Yên) bị TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 13 năm tù giam về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng phạm của Linh trong vụ án này là Nguyễn Quy Vĩnh (1986, trú TX Đông Hòa) cũng bị HĐXX tuyên phạt 2 năm tù cùng tội như trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lương Thị Mỹ Linh vay tiền của nhiều người rồi cho Bùi Thị Như Trang vay lại hưởng chênh lệch tiền lãi. Đến tháng 7-2018, Linh bị Trang chiếm đoạt 430 triệu đồng nên Linh mất khả năng trả nợ cho những người Linh đã vay. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Linh nảy sinh ý định vay tiền của người này trả cho người khác, vay lần sau trả cho lần trước và sử dụng tên Dương Thị Mỹ Linh đứng tên vay tiền. Để các bị hại tin tưởng, từ ngày 2 đến 10-3-2020, Linh đã nói dối là cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, trả tiền mua sơn và cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Quy Vĩnh thống nhất cùng với Linh nói dối với nạn nhân là vay tiền cho Vĩnh đáo hạn ngân hàng. Sau đó, Vĩnh ghi tên giả "Trần Quốc Vĩnh" để ký giấy vay tiền, chiếm đoạt tiền của người bị hại rồi đưa cho Linh.

Để tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo, UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thiết lập đường dây nóng tại các địa phương để tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của người dân khi bị các đối tượng lừa đảo. Các sở, ban ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo dõi, phụ trách; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong các quy định và công tác quản lý (dễ bị đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản) để có biện pháp khắc phục; thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo các hình thức lừa đảo hiện nay để người dân phòng tránh.

Thẩm phán Võ Nguyên Tùng- Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Phú Yên khuyến cáo: Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn thì hậu quả thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

P.Y