Canh giữ biên giới, trên từng ki-lô-mét

Thứ năm, 21/01/2021 13:55

Trong những ngày này, CBCS Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) đang phải "căng mình" vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, triển khai lực lượng để kiểm soát chặt biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch có hiệu quả và ngăn chặn vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo trái phép. 

Tổ tuần tra của ĐBP CKQT Lao Bảo tuần tra trên sông Sê Pôn. 

Căng mình chống nhập cảnh trái phép

16,427 km, trong đó có 12,588km trên sông Sê Pôn là địa đoạn biên giới do ĐBP CKQT Lao Bảo được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ. Trên địa đoạn biên giới ấy, khó ai có thể thống kê một cách chính xác nhất số lượng đường mòn, lối mở. Nếu như trên bộ là hệ thống đường mòn xuyên rừng, xuyên núi thì dọc sông Sê Pôn là cả một seri bến lội rất dễ dàng đi từ Việt sang Lào và ngược lại.

Tại thời điểm này, khi những ngày cuối cùng của năm Canh Tý đang cạn dần về quỹ thời gian thì tình hình nhập cảnh trái phép cũng tăng dần về nhiệt bởi các đối tượng tính toán nếu nhập cảnh trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ thì vẫn còn đủ thời gian thực hiện quy định cách ly và kịp về quê đón Tết cùng gia đình, Vì thế, chỉ trong khoảng những ngày đầu tháng 1-2021, ĐBP CKQT Lao Bảo đã phát hiện, bắt giữ 22 đối tượng nhập cảnh trái phép. Tính cả năm 2020, đơn vị đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý 162 vụ/185 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, tiến hành khởi tố 3 vụ/4 đối tượng về hành vi "Tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép".

Chia sẻ về công tác đấu tranh với các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu- Phó đồn trưởng Nghiệp vụ, ĐBP CKQT Lao Bảo cung cấp thêm thông tin: "Công tác đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép luôn được đơn vị triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, song với đoạn biên giới có quá nhiều đường mòn, lối mở, bến lội nên gặp rất nhiều khó khăn. Một yếu tố góp phần làm tăng thêm sự phức tạp về xuất nhập cảnh trái phép khi dịch Covid-19 bùng phát, đó là trên địa bàn thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành do đồn quản lý có khá nhiều người dân thuê đất bên Lào để trồng chuối nên họ thường tìm mọi cách sang thu hoạch bất chấp dịch bệnh".

Chúng tôi đến điểm quan sát của ĐBP đóng tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo khi bóng chiều đang ngả dần về phía núi. Dòng sông Sê Pôn lúc này rất bình lặng, tuy nhiên cứ khoảng 15 phút thì chiếc ca-nô do Thiếu tá, Quân nhân chuyên nghiệp Tạ Phương Nam điều khiển cùng đồng đội chạy một vòng dọc sông, những đôi mắt cảnh giác của các CBCS Biên phòng nhìn kỹ từng bụi cây, lối mòn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trường hợp nhập cảnh trái phép. Thiếu tá Nam chia sẻ "Thời điểm này, các đối tượng nhập cảnh trái phép không đi theo bất cứ quy luật thời gian nào nên chúng tôi phải thường xuyên đi tuần như thế này, ngày cũng như đêm. Vị trí quan sát này được triển khai từ những ngày đầu tiên khi dịch bệnh bùng phát và anh em chúng tôi cũng thường trực từ khi ấy cho đến tận bây giờ".

Cán bộ ĐBP CKQT Lao Bảo và đồn Công an thị trấn Lao Bảo đến tận nhà dân để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 137/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng pháo.

Gian nan cuộc đấu tranh chống buôn bán và sử dụng pháo trái phép

Năm nào cũng vậy cứ mỗi khi Tết Nguyên đán đến gần là CBCS ĐBP CKQT Lao Bảo ăn không ngon, ngủ không yên vì vấn nạn buôn bán và sử dụng pháo trái phép. Lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu thì luôn phải dồn hết tâm lực để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện nhập cảnh, số trực tại các chốt và tuần tra đường biên thì phải căng sức, đội nắng, đội mưa, thức suốt cả đêm để vừa chống xuất nhập cảnh trái phép vừa phát hiện, bắt giữ những người hám lợi mà trực tiếp hoặc tiếp tay cho các đối tượng vận chuyển pháo trái phép từ bên kia biên giới vào địa bàn để tiêu thụ hoặc đưa về xuôi bán kiếm lời.

Trên địa bàn ĐBP CKQT Lao Bảo phụ trách, việc ngăn chặn người dân sử dụng pháo cũng thật lắm gian truân. Từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 137/ 2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo thì khá nhiều người dân hiểu nhầm là họ sẽ được sử dụng tất cả mọi loại pháo hoa, vì thế cường độ tuyên truyền cho người dân hiểu để thực hiện đúng cũng tăng dần về tần suất. Tuy nhiên, một bộ phận giới trẻ vẫn bày ra đủ mưu mô, phương thức để đốt pháo mua vui cho dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền.

Đại úy Trần Đình Hưng, cán bộ Đồn Công an thị trấn Lao bảo chia sẻ "Tôi công tác tại địa bàn này từ năm 2012 đến nay, năm nào cũng vậy, lực lượng Công an và BĐBP luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đấu tranh, ngăn chặn việc buôn bán và sử dụng pháo trái phép. Không ít đêm giao thừa, anh em chúng tôi đã phải đón ở ngoài đường vì thực hiện nhiệm vụ tuần tra địa bàn ngăn chặn người dân sử dụng pháo trái phép, có những người, gia đình ở ngay thị trấn nhưng mọi việc trong gia đình vẫn một mình vợ lo toan bởi chồng là Biên phòng, là Công an đang mải lo tuần tra địa bàn".

Những năm trước đây, việc vận chuyển pháo chỉ rộ lên vào thời điểm cuối năm thì nay các đối tượng tiến hành bất kể thời gian nào. Năm 2020, ĐBP CKQT Lao Bảo đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ hơn 1,2 tấn pháo các loại, xử lý nhiều đối tượng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn. Đại úy Nguyễn Xuân Thế- Chính trị viên phó ĐBP này cho biết: "Để ngăn chặn tình trạng người dân trên địa bàn sử dụng pháo trái phép thì biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là công tác tuyên truyền. Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung tại 100% khóm, thôn, bản trên địa bàn thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành. Hy vọng rằng, mọi người dân hiểu và thực hiện đúng Chỉ thị 137/2020 của Chính phủ để địa bàn bình yên trong dịp Tết".

Dọc 16,427 km đường biên giới, ĐBP CKQT Lao Bảo đã triển khai 26 chốt dã chiến để thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống buôn bán pháo trái phép. Tết Tân sửu đang đến rất gần nhưng với những người chiến sĩ Biên phòng chưa một ai có suy nghĩ là mình sẽ về sum vầy Tết cùng gia đình bởi họ đang giữ sự yên bình cho Tổ quốc ngay từ phên dậu.

NGUYỄN THÀNH PHÚ