Cảnh sát giao thông Đà Nẵng cảnh báo người dân cảnh giác với giấy đăng ký xe giả được tạo bằng AI

Chủ nhật, 23/08/2026 09:58

Thời gian qua, lực lượng Công an phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng làm, sử dụng giấy tờ giả nhằm qua mắt cơ quan chức năng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc hợp thức hóa việc mua bán xe gian, xe đang thế chấp ngân hàng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, chào bán và giao dịch giấy tờ giả. Đáng chú ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để tạo giấy Chứng nhận đăng ký xe giả có hình thức tương đối giống giấy thật. Một số trường hợp còn làm giả thông tin về chủ xe, biển số, số khung, số máy nhằm hợp thức hóa nguồn gốc phương tiện.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cảnh báo, hành vi làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức có thể bị xử lý hình sự về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Nếu đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, còn có thể bị xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Một số hình ảnh giấy tờ thật và giả
Một số hình ảnh giấy tờ thật và giả

Để phòng ngừa tội phạm, Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi mua bán, sang tên xe phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch; tuyệt đối không giao dịch chỉ dựa trên hình ảnh giấy Chứng nhận đăng ký xe được gửi qua mạng xã hội.

Người mua không nên chuyển tiền đặt cọc trước khi trực tiếp kiểm tra phương tiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Bên bán phải lập hợp đồng mua bán có công chứng hoặc chứng thực, đồng thời thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Bên mua thực hiện nộp lệ phí trước bạ, kê khai đăng ký sang tên, nộp hồ sơ và đưa xe đến cơ quan Công an để kiểm tra thực tế, đối chiếu số khung, số máy.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không vì ham giá rẻ mà bỏ qua quy trình pháp lý. Khi phát hiện dấu hiệu làm giả, mua bán giấy tờ xe hoặc giao dịch phương tiện có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông tin cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Công Hạnh

Xét xử đối tượng lừa đảo

Ngày 6-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Đình Dư (1995, trú xã Đức Quang, Hà Tĩnh) tổng cộng 17 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an, Quân đội nhắm đến các cơ sở kinh doanh

Thời gian gần đây, tại một số địa phương trong tỉnh xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ đang công tác ở các đơn vị Quân đội, Công an gọi điện thoại, nhắn tin qua các ứng dụng mạng xã hội cho chủ các cơ sở kinh doanh để đặt mua hàng hóa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này vi phạm pháp luật, đồng thời ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của

Nữ giám đốc lừa hơn 26,5 tỷ đồng sa lưới sau gần 9 năm trốn truy nã

Sau gần 9 năm lẩn trốn, phẫu thuật thẩm mỹ và dùng giấy tờ giả để che giấu thân phận, nữ giám đốc bất động sản lừa hơn 26,5 tỷ đồng đã bị bắt giữ.

Đôi bạn học câu kết mua bán bằng lái giả

Ngày 2-8, Công an xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa phát hiện, xử lývụ việc có dấu hiệu tội phạm: “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trên địa bàn.

Công an TP Đà Nẵng tìm bị hại vụ lừa đảo bán vé các Concert trên truyền hình

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm người bị hại liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Cặp bài trùng thuê ô-tô tự lái, dùng giấy tờ giả cầm cố chiếm đoạt tiền tỷ

Quen nhau trong quá trình sửa chữa, mua bán ô-tô, Phạm Đình Thế và Trần Đình Hảo đã câu kết với nhau đến các cơ sở cho thuê xe tự lái sau đó làm giả giấy đăng ký xe để cầm cố hoặc bán. Với thủ đoạn này, cả hai đã lừa đảo nhiều bị hại chiếm đoạt tiền tỷ.