Cao Quang Ánh mất ghế nghị sĩ là tất yếu

Thứ sáu, 05/11/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Việc ngài Cao Quang Ánh (Joseph Cao), người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở thành dân biểu Mỹ hồi tháng 12- 2008, được xem như là một hiện tượng của cộng đồng người Việt tại nước này lúc bấy giờ. Không ít người dân trong nước tin rằng ngài Cao Quang Ánh sẽ làm tốt chức trách của mình để tiếp tục thu phục cử tri Mỹ, hơn thế làm chiếc cầu nối cho sự phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sau một thời gian dài bị ngăn cách bởi cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đối với nước ta kéo dài hơn chục năm ròng rã.

Tuy nhiên, việc ngài Cao Quang Ánh làm được những gì cho dân chúng nơi ông đại diện thì chúng ta chưa được thấu rõ lắm, nhưng với Việt Nam thì ông ta nổi bật là nhân vật lên tiếng đến “khản cổ”, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền?! Ngay như vụ Cồn Dầu xảy ra  tại TP Đà Nẵng, một số người đã chống lại chủ trương của thành phố trong việc quy hoạch xây dựng khu đô thị sinh thái Hòa Xuân nên có những hành động thái quá. Đặc biệt lợi dụng đám tang của một cụ bà mà họ quyết đưa vào chôn nơi nghĩa địa nằm trong diện di chuyển, để  rồi có những gây rối, chống lại người thi hành công vụ. Sự việc hai năm rõ mười như vậy, mà ở bên kia nước Mỹ, ngài Cao Quang Ánh lại cùng một số vị khác mở cuộc điều trần, lớn tiếng lu loa là chính quyền Đà Nẵng đàn áp tôn giáo, đàn áp người dân... và kêu gọi quốc tế và chính quyền Mỹ có ngay các hành động can thiệp vì Việt Nam “vi phạm tự do tôn giáo”, “tự do dân chủ, nhân quyền”. Thậm chí đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị ngài Cao Quang Ánh trực tiếp đối thoại thì ông ta bác bỏ. Hành vi trịch thượng đó làm cho nhiều người Việt Nam cư trú tại Mỹ và bạn bè Mỹ rất bất bình.

Nhưng thôi, chuyện đó cũng chỉ một phần. Còn sự kết cục mà ngài Cao Quang Ánh trên cương vị hạ nghị sĩ để  tiếp tục giữ chiếc ghế của mình ra sao mới là điều mang tính thời sự. Theo tin tức mới nhất cho hay, ngài Cao Quang Ánh đã thất bại trước Hạ nghị sĩ Dân chủ Cedric Richmond trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra hôm 2-11 tại khu vực bầu cử số 2 của tiểu bang Louisiana. Với 57% số phiếu đã được kiểm, ông Richmond giành được 63% phiếu ủng hộ so với 35% số phiếu bầu của ngài Cao Quang Ánh. Ngài Cao Quang Ánh tự coi mình là một người bạn của Tổng thống Barack Obama, nhưng từng bỏ phiếu phản đối hai chương trình then chốt của ông Obama là kế hoạch kích thích kinh tế và chăm sóc sức khỏe.

Đây là tiêu đề mà dư luận cử tri Mỹ bàn tán khá xôn xao về ngài Cao Quang Ánh. Vì coi là bạn với Tổng thống Barack Obama nhưng ngài Cao Quang Ánh lại chống quyết liệt hai chương trình then chốt của ông Obama, để cho thấy sự “trở dạ” của ông ta đến mức nào. Đó cũng là sự phản ánh có logic cho một thái độ thù nghịch và chỉ coi danh vọng của mình là số một, còn thì ngài Cao Quang Ánh bất chấp cả mà thôi. Lối ăn ở không có trước sau, không hiểu về nguồn cội thì đâu có bền chặt. Nên cử tri Mỹ không để cho ngài Cao Quang Ánh tiếp tục trên cương vị Hạ nghị sĩ liên bang cũng là sự nhìn người  tinh tế đáng khen thay!

Tuyết Minh