Cấp phát gạo hỗ trợ cho hộ gia đình khó khăn tại xã biển Vĩnh Thái: Không phát hiện dấu hiệu bất thường

Thứ bảy, 07/05/2016 07:56

(Cadn.com.vn) - QUẢNG TRỊ - Sáng 6–5, chúng tôi ngược ra Vĩnh Thái (H. Vĩnh Linh) để tìm hiểu, làm rõ vấn đề cấp phát gạo hỗ trợ cho hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng hiện tượng cá chết bất thường ngay sau khi một số người dân bức xúc thông tin cho báo chí về nghi ngờ có khuất tất, thiếu minh bạch. Cụ thể, số gạo cấp phát chỉ 10kg/1 khẩu mà không phải là 15kg/1 khẩu như một số địa bàn khác, cũng có thông tin cho rằng xã bớt gạo để chi trả chi phí vận chuyển khiến người dân chịu thiệt (?).

Vĩnh Thái là địa bàn ven biển đầu tiên của Quảng Trị phát hiện cá chết dạt bờ (bắt đầu từ ngày 14 – 4) và tổng cộng có khoảng 2,7 tấn cá chết đã được thu vớt tại đây. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái Ngô Thế Thanh cho biết đã kịp thời cấp phát, hỗ trợ gạo cho bà con, với mức 10kg/1 khẩu và kế hoạch phân bổ này được UBND huyện phê duyệt, đồng ý. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phân bổ 300 tấn gạo để hỗ trợ cho hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết bất thường trên toàn địa bàn. Định mức hỗ trợ từ 10 đến 15kg/khẩu, tùy theo tình hình từng địa phương. Riêng H.Vĩnh Linh được bố trí tổng cộng 73 tấn. Và Vĩnh Thái được phân bổ nhiều nhất 33 tấn.

“Vĩnh Thái có 630 hộ với gần 3.300 khẩu, cả xã chỉ có 30 ha ruộng lúa, đa phần hộ gia đình hoạt động ngư nghiệp, đánh bắt cá gần bờ, với gần 200 thuyền từ 6 đến 12CV. Bộ phận hộ kinh doanh tại bãi tắm cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện đời sống của người dân gặp chồng chất khó khăn. Từ thực tế này, xã trình huyện kế hoạch phân phát gạo đồng đều cho người dân trong xã và được đồng ý”, ông Thanh cho biết. Các xã Vĩnh Thạch, Cửa Tùng và Vĩnh Giang tùy theo số lượng đối tượng bị ảnh hưởng nên mức hỗ trợ khác Vĩnh Thái.

Ông Ngô Thế Thanh khẳng định, những ngày qua chưa thấy bất kỳ người dân nào của xã đến thắc mắc vấn đề cấp phát gạo như trên. “Gạo được huyện chở về tận nơi, không có chuyện xã hay người dân phải trả chi phí nào mà phải phát bớt gạo lại. Toàn bộ số gạo cũng chia đều, đủ cho toàn dân, nhìn vào con số cũng đã thấy rõ”, ông Thanh chia sẻ.

Bảo Hà