Cấp xã “thay mặt” cho cả Tây Nguyên

Thứ sáu, 08/12/2023 10:30
- Thay mặt làm việc gì vậy Tư Gia Lai? - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê (H. Chư Sê, Gia Lai) ký thư mời kết nối nông sản ủng hộ nông dân. - Nếu cấp xã thì chỉ giới thiệu sản phẩm trên địa bàn quản lý thôi, chớ sao quảng bá chung cho cả khu vực Tây Nguyên được?
Thư mời kết nối nông sản ủng hộ nông dân do ông Chương ký nay đã bị thu hồi.
Thư mời kết nối nông sản ủng hộ nông dân do ông Chương ký nay đã bị thu hồi.

- Tréo ngoe thế mới phát sinh rắc rối nên ngày 1-12, UBND thị trấn Chư Sê đã phải ký Văn bản số 207/UBND-VP về việc thu hồi thư mời kết nối nông sản ủng hộ nông dân nói trên.

- Cụ thể sự việc ra sao vậy Tư?

- Trước đó, có một thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân do ông Huỳnh Ngọc Chương- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê ký, gửi đến các cơ sở Đoàn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội để mua nông sản ủng hộ nông dân Tây Nguyên. Mặt hàng cần bán là khoai lang giống Nhật với giá bán dự kiến tại Hà Nội loại 1 dao động 30-35.000 đồng/kg. Điều đáng nói, thư mời nêu trên không có căn cứ theo văn bản hướng dẫn hay chỉ đạo của cơ quan cấp trên; chưa đúng thể thức văn bản hành chính theo quy định. Hơn nữa, văn bản của UBND thị trấn Chư Sê chỉ có giá trị giới thiệu sản phẩm trên địa bàn quản lý của thị trấn, việc quảng bá chung cho khu vực Tây Nguyên như trên là chưa đúng về quản lý hành chính.

- Vấn đề là khoai lang của nông dân địa phương có cần “giải cứu” không?

- Theo Phòng NN&PTNT huyện Chư Sê, sản lượng vụ khoai lang mùa năm 2023 trên địa bàn huyện đạt khoảng 9.786 tấn, giá thu hiện nay dao động từ 20-25.000 đồng/kg, đều được các doanh nghiệp, lái buôn thu mua hết. Phòng NN&PTNT huyện không nhận được báo cáo hay phản ánh nào của UBND các xã, thị trấn và người dân về việc sản phẩm khoai lang thu hoạch trên địa bàn bị tồn đọng, không tiêu thụ được và cần đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ.

- Vậy UBND thị trấn Chư Sê lý giải như thế nào về văn bản trên?

- Theo UBND thị trấn Chư Sê, việc Phó Chủ tịch UBND thị trấn Huỳnh Ngọc Chương ký thư mời trên là chủ quan, không đọc kỹ văn bản, tin vào cán bộ cấp dưới khi nhờ ký xác nhận, tuy nhiên không có động cơ vụ lợi hay ý đồ nào khác. UBND thị trấn đã liên hệ người đang giữ và sử dụng thư ngỏ trên yêu cầu gửi trả lại văn bản gốc và không được sử dụng vào các mục đích khác; đồng thời ban hành văn bản thu hồi thư mời kết nối nông sản ủng hộ nông dân nêu trên.

- NXD nhận thấy, việc ông Huỳnh Ngọc Chương ký thư mời nói trên cũng chỉ muốn giúp người nông dân, tuy nhiên do nhận thức chưa thấu đáo nên gây ra sự hiểu nhầm không đáng có. Qua sự việc trên, mong các địa phương cẩn trọng hơn trong việc có thư mời hoặc giới thiệu hoạt động mua bán bất cứ sản phẩm gì trên địa bàn để tránh tình trạng bị lợi dụng danh nghĩa, gây “điều tiếng” cho địa phương, ngành chức năng.

N.X.D