CAQ Ngũ Hành Sơn: Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANQG và giữ vững TTATXH

Thứ sáu, 22/06/2018 10:13

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh quyết liệt với đối tượng hình sự, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác nên tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), trật tự an toàn giao thông (TTATGT)  trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) luôn được đảm bảo và giữ vững ổn định…

Lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn khen thưởng các lực lượng CAQ vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phá án. 

Trấn áp mạnh mẽ vào các loại tội phạm

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi- Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ đã làm tốt vai trò tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tham gia, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANQG và giữ vững TTATXH trên địa bàn quận. Đồng thời, CAQ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng mở nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ vào các loại tội phạm, tập trung vào số đối tượng hình sự nổi, tội phạm ma túy, cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp tài sản. Nhờ đó, địa bàn quận không có tội phạm hoạt động theo kiểu băng, ổ, nhóm, xã hội đen, bảo kê, đòi nợ thuê. Bên cạnh đó, CAQ đã điều tra làm rõ 146 vụ (đạt 81,56%), điều tra mở rộng 53 vụ khác, xác lập và phá 5 Chuyên án hình sự, ma túy. Đặc biệt, CAQ đã xác lập và phá thành công chuyên án CM16, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 120 kg "cỏ Mỹ", 5 kg hóa chất dùng pha chế ma túy, 100 triệu đồng; Chuyên án 817D "Chứa mại dâm" và Chuyên án CĐ2017 "Cưỡng đoạt tài sản", bắt 11 đối tượng; điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản, bắt 2 đối tượng và thu hồi hơn 1 tỷ đồng; bắt quả tang 1 vụ đánh bạc quy mô lớn, gồm 24 đối tượng tham gia, trong đó có 11 đối tượng trực tiếp đánh bạc, tang vật thu giữ 101 triệu đồng…

Ngoài ra, CAQ đã quản lý chặt đối tượng nghiện, ra quân kiểm tra, test phát hiện 270 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ xử phạt hành chính 145 đối tượng và đưa vào cơ sở xã hội Bầu Bàng để cai nghiện tập trung 115 đối tượng. CAQ cũng tiến hành kiểm tra thực trạng người nghiện lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, căn hộ cho thuê; qua đó, phát hiện 45 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đã tham mưu các cấp chính quyền tước giấy phép hoạt động 1 cơ sở. Song song với đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, kinh doanh trái phép, vi phạm tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo và xử lý... CAQ Ngũ Hành Sơn cũng đã lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng 2 đối tượng, giáo dục tại phường 52 đối tượng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch gọi hỏi, kiểm danh kiểm diện, kiểm tra, nhận xét, phân loại toàn bộ số đối tượng vi phạm về ANTT; mở các lớp giáo dục pháp luật và đưa đối tượng vi phạm ANTT ra kiểm điểm trước dân; kiểm tra tạm trú tạm vắng, trọng điểm là nhà trọ, khách sạn, nhà cho thuê. Cũng như, tổ chức thực hiện tốt Nghị định 80/CP/2011 của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng, tập trung vào quản lý, giáo dục, giúp đỡ tạo công ăn việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương…

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng- Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng tuyên truyền Luật giao thông ở các khu dân cư, trường học, công sở và tuyên truyền lưu động các tuyến đường chính, các tụ điểm phức tạp về TTATGT, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng ngừa tai nạn, đặc biệt những thời gian cao điểm. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản hơn 5.600 trường hợp vi phạm, đã xử lý hơn 5.200 trường hợp với số tiền gần 4,5 tỷ đồng; điều tra làm rõ 100% số vụ gây TNGT bỏ chạy. Ngoài ra, CAQ cũng chủ động phối hợp tổ chức lập lại trật tự, văn minh du lịch khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Nhờ làm tốt vai trò tham mưu cho Quận ủy, UBND quận chỉ đạo Đảng ủy, UBND 4 phường và các tổ chức chính trị, xã hội triển khai thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ… ý thức cảnh giác của cán bộ và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện tham gia tố giác tội phạm được nâng cao, được cụ thể hóa bằng các mô hình phong trào phù hợp và phát triển đều khắp, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhiều mô hình mang tính sáng tạo, dễ thực hiện được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Hằng năm các ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì giao ước thi đua quản lý, giáo dục, giúp đỡ không để người thân, hội viên, đoàn viên vi phạm pháp luật…

Bên cạnh đó, CAQ luôn chủ động phối hợp với CAQ Sơn Trà, CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) và CATX Điện Bàn (Quảng Nam) triển khai quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT ở địa bàn giáp ranh. Duy trì tốt công tác phối hợp 3 lực lượng Công an - Quân đội - Biên phòng, giữa Công an với Mặt trận và các đoàn thể cũng được triển khai đồng bộ và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, đã tổ chức lực lượng tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP được hơn 5.600 lượt, với gần 22.800 lượt người tham gia. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp khen thưởng. Trong hơn 2 năm qua, quận đã xây dựng mới 5 mô hình "Chi đoàn giúp bạn", "Tuyến biển bình yên", "CLB cựu chiến binh, cựu quân nhân phòng chống tội phạm", "Phiên tòa giả định", "CLB quản lý, giáo dục cai nghiện tại gia đình, cộng đồng" nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT…

Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra công tác phối hợp tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP.        

Lấy tổ dân phố làm địa bàn phòng ngừa

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết, thời gian tới, CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục chủ động tham mưu Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đề ra chủ trương, kế hoạch phù hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn quận… Đảm bảo giữ vững ổn định ANCT và TTATXH, không để xảy ra đột biến bất ngờ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giảm trọng án, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Q. Ngũ Hành Sơn trong nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú, quản lý chặt chẽ lưu trú và hoạt động của người nước ngoài; không để xảy ra tình trạng nhập cư không đúng quy định. Chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ và các văn bản về đảm bảo ATGT đến tổ dân phố, cụm dân cư, trường học và tuyến, địa bàn thường xảy ra tai nạn; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm giảm tai nạn giao thông trên cả tiêu chí. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu theo Luật cư trú, tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT…

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung biện pháp tham mưu để Quận ủy, UBND quận chỉ đạo toàn diện phong trào toàn dân BVANTQ, xây dựng cơ quan, xí nghiệp, trường học về "an toàn về ANTT", xây dựng lực lượng cốt cán đủ mạnh làm nòng cốt để xây dựng thế trận lòng dân gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân, tuyên truyền phổ biến thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác và am hiểu pháp luật tích cực tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tội phạm. Xây dựng triển khai và phát huy tối đa, hiệu quả quy chế phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp giữa công an với các ngành, mặt trận, đoàn thể giải quyết tình hình ANTT trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu dân cư địa bàn giáp ranh với Điện Bàn, Sơn Trà, Hòa Vang và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Thường xuyên củng cố, chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng phối hợp tuần tra đêm phòng chống tội phạm theo Quyết định 8394 của UBND TP và củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, làm tốt công tác ANTT tại địa bàn khu dân cư… "Phương châm của CAQ là lấy tổ dân phố làm địa bàn phòng ngừa, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, kết hợp trấn áp mạnh đối tượng chuyên nghiệp, tăng cường lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường. Đồng thời, tích lũy hồ sơ đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh số đối tượng chưa tiến bộ. Cũng như, tập trung mọi lực lượng, mọi biện pháp đánh mạnh và triệt phá không để hình thành các băng, nhóm tội phạm; phối hợp với các cơ quan, ban ngành phát hiện, đấu tranh có hiệu quả tệ tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, làm hàng giả và kinh doanh, khai thác khoáng sản trái phép. Ngoài ra, có kế hoạch xóa tụ điểm và địa bàn phức tạp, chủ động nắm chắc tình hình phát hiện, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội; phát hiện, xử lý kiên quyết các tổ chức và các đối tượng buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma túy trong và ngoài địa bàn quận…", Đại tá Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

TRÍ DŨNG