“Cất vó” mùa World Cup

Thứ ba, 10/07/2018 21:00

World Cup 2018 đang đi vào những trận đấu cuối, tình hình hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn toàn quốc nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng có những diễn biến phức tạp. Nếu như trước đây các giao dịch cá độ được thực hiện với hình thức đơn giản thì bây giờ, với sự phát triển của công nghệ hiện đại, đối tượng triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và CA các huyện, thành phố, thị xã tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và tác hại của hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân; đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng để lập chuyên án đấu tranh triệt phá, nhất là đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, liên huyện.

CAH Thạch Hà đọc lệnh khởi tố đối với Đức, Kiều, Công về hành vi “Đánh bạc”.

Tại H. Thạch Hà, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, 22 giờ 40 ngày 2- 7, tại quán Internet Phúc Thùy (xã Thạch Kênh), CAH Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Danh Đức (1988, trú thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Quá trình đấu tranh khai thác, Đức khai nhận mua tài khoản từ website bong88.com và truy cập để xem kèo cá độ các trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Sau đó, Đức liên lạc với một số đối tượng trên địa bàn và thống nhất với nhau để đánh bạc bằng hình cá độ bóng đá. Trước mỗi trận bóng, Đức ghi số tiền cá độ của các đối tượng trên địa bàn rồi thanh toán sau mỗi trận. CQĐT xác định, từ ngày 30-6 đến 2-7, Đức đã cùng Nguyễn Viết Kiều (1986), Phan Văn Công (1989, cùng trú xã Thạch Liên, H. Thạch Hà) đã đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên đến 110 triệu đồng. CQĐT thu giữ 3 ĐTDĐ, 1 máy tính và một số tang vật liên quan đến vụ án. Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Danh Đức, Nguyễn Viết Kiều và Phan Văn Công về hành vi “Đánh bạc”.

Cũng thời gian này, qua theo dõi, nắm tình hình, 2 giờ ngày 28-6, tại quán cà-phê kiêm Cty dịch vụ cho thuê tài chính Núi Biển ở xã Thịnh Lộc, CAH Lộc Hà bắt quả tang Nguyễn Khắc Trinh (1989, trú thôn Hoàn Bình, xã Thịnh Lộc) về hành vi “Đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá. Khám xét hiện trường, CQĐT thu giữ 4 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay, tiền và một số tang vật liên quan đến vụ án. Được biết, trong thời gian diễn ra World Cup, Trinh có quen một người ở TP Hà Tĩnh và được người này rủ cùng tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình cá độ bóng đá. Hằng ngày, cứ qua mỗi trận bóng đá, Trinh ghi số tiền cá cược của các đối tượng trên địa bàn Lộc Hà, sau đó chuyển cho đối tượng ở TP Hà Tĩnh để thanh toán sau mỗi trận. Theo Trinh, bình quân mỗi trận đấu có 10-15 người tham gia cá độ, bình quân mức 500 đến 1 triệu đồng, có người chơi 5-7 triệu đồng. Chỉ trong đêm 27, rạng ngày 28-6, các đối tượng cá độ lên đến hơn 110 triệu đồng.

Nguyễn Khắc Trinh và tang vật vụ.

Trước đó, thời điểm bắt đầu diễn ra World Cup 2018, Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn nên lập Ban chuyên án (BCA) để đấu tranh. Sau một thời gian vào cuộc, BCA xác định được đối tượng cầm đầu đường dây này là Đặng Phương Nam (1994, trú P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Dưới “trướng” của Nam có 4 “đại lý” được đặt rải rác tại các địa bàn như TP Hà Tĩnh, H. Lộc Hà (Hà Tĩnh), H. Diễn Châu (Nghệ An) do các “chân rết” thực hiện việc ghi cá độ là Nguyễn Huy Vũ Hoàng (1997, trú P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), Trần Trọng Thân (1992, trú P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), Lê Quốc Hoàn (1984, trú xã Thạch Châu, H. Lộc Hà) và Lê Văn Bình (1995, trú H. Diễn Châu). Một số con bạc cũng lọt vào “tầm ngắm” của BCA.

Củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngày 22-6, BCA quyết định phá án. Một lực lượng lớn TS được huy động, phối hợp với CA tỉnh Nghệ An và CA các địa phương như TP Hà Tĩnh, CAH Can Lộc, CAH Cẩm Xuyên, CAH Thạch Hà đồng loạt xuất kích. 13 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” lần lượt sa lưới. Trong đó, có đối tượng cầm đầu là Đặng Phương Nam cùng 4 “chân rết” và 8 “con bạc”. Sau khi thực hiện lệnh bắt giữ, CQĐT đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng. Qua đó, thu giữ hơn 250 triệu đồng, 1 ô-tô, 2 máy tính, 19 ĐTDĐ, hơn 800 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan. Tại CQĐT, với những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, CQĐT có đủ căn cứ xác định từ ngày 14 đến 21-6, đường dây do Đặng Phương Nam cầm đầu đã giao dịch số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Qua những vụ án liên quan đến cá độ bóng đá cho thấy, các ổ, nhóm cá độ trên địa bàn Hà Tĩnh hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các chủ cá độ sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại như điện thoại thông minh, máy fax, mạng Internet để ra “bảng kèo”, “bảng vị” tỷ lệ cá cược. Các đối tượng sau khi mua tài khoản tổng bóng trên trang web với giá hàng tỷ đồng, đã chia thành nhiều tài khoản con để bán hoặc tổ chức cho các con bạc cá độ. Phương thức thanh toán độ cũng có sự thay đổi, nếu như trước đây, chủ và con bạc thanh toán trực tiếp bằng tiền thì hiện nay chúng dùng chữ tín để giao dịch. Các con bạc đặt tiền bằng tin nhắn, đến hôm sau thắng thua mới thanh toán... đã gây ra không ít khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng CA.

X.S