Cha dắt theo con trai 8 tuổi đi… trộm!

Thứ sáu, 04/03/2022 07:25

Không có nghề nghiệp, nơi ở ổn định, lại thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Quốc Thịnh (1974, hiện trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) sa chân vào con đường trộm cắp. Trớ trêu thay, Thịnh lại chọn chính người con của mình là L.N.Q.N.K (8 tuổi) làm “cộng sự” cho những phi vụ. Với thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi, Thịnh bày cho cháu K. dàn cảnh để thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Quốc Thịnh

Ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận (CAQ) Cẩm Lệ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can Nguyễn Quốc Thịnh tạm giam trong 3 tháng để điều tra vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ điều tra viên, chiều 12-1, chị T.T.T.H (1986) là nhân viên một cửa hàng nhôm kính tại P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ) sau khi trao đổi thông tin mua bán sản phẩm cho khách hàng, lúc quay lại bàn làm việc thì phát hiện chiếc điện thoại Iphone 11 của mình đã “không cánh mà bay”.

Tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy điện thoại, nghi ngờ “táo công nghệ” của mình đã bị đối tượng lạ mặt trộm đi, chị H. nhanh chóng đến CAQ Cẩm Lệ để trình báo vụ việc. Tiếp nhận thông tin từ bị hại, lãnh đạo CAQ Cẩm Lệ nhanh chóng giao Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Ngay sau đó, các điều tra viên đã có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết liên quan, đồng thời tiến hành rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Sau thời gian vào cuộc với tình thần nghiêm túc, trách nhiệm, các điều tra viên phát hiện nổi lên đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Quốc Thịnh hiện trú  tại địa bàn P. Hòa Thọ Đông cùng con trai 8 tuổi. Qua theo dõi, phát hiện Thịnh có mặt tại nơi cư trú, các trinh sát đã tiến hành đưa người đàn ông khả nghi về cơ quan Công an làm rõ. Đối mặt với các điều tra viên, trước những chứng cứ thuyết phục, Thịnh thừa nhận chính mình và con trai L.N.Q.N.K thực hiện trộm chiếc điện thoại của chị H. vào chiều 12-1.

Thịnh khai nhận, chiều 12-1, đối tượng điều khiển xe máy BKS 43H4 – 4417 chở theo con trai là L.N.Q.N.K đến cửa tiệm nhôm kính ở P. Hòa Xuân, nơi có chị H. làm nhân viên tại đây để lợi dụng sơ hở trộm cắp tại sản. Đã có sự chuẩn bị từ trước, lúc vào quán, Thịnh hỏi mua hàng để đánh lạc hướng của chị H., sau đó, cháu K. lợi dụng thân hình nhỏ bé lẻn vào bàn làm việc để trộm đi chiếc Iphone 11. Khi thấy người con đã ra ngoài, Thịnh biết đã trộm cắp xong nên chở cháu K. tẩu thoát. Thịnh mang điện thoại trộm được đi bán với giá 500 nghìn đồng, số tiền này sau đó được đối tượng tiêu xài hết.

 Ngoài ra, Thịnh còn khai nhận mình đã gây ra nhiều vụ trộm khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trước đó, chiều 6-12-2021, Thịnh chở theo cháu K. đến 1 cửa hàng bán đồ điện tại P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ) để trộm cắp. Thịnh hỏi mua hàng và nói chuyện với chủ cửa hàng là chị H. nhằm đánh lạc hướng, sau đó, cháu K. lẻn vào lấy chiếc điện thoại Samsung Note 10 Plus. Sau đó, Thịnh đến bán chiếc điện thoại vừa trộm được với giá 350 nghìn đồng. 10 ngày sau, Thịnh tiếp tục chở cháu K. đến cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động ở P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ). Tương tự thủ đoạn trước đó, Thịnh nói chuyện đánh lạc hướng chị N.H và để cháu K. lẻn vào lấy chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10. Thịnh sau đó mang đi bán với giá 600 nghìn đồng. Ngoài ra, Thịnh còn thừa nhận thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn khác, cơ quan Công an chưa xác định bị hại.

 Đại úy Nguyễn Ngọc Tâm- Đội phó Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ cho biết, theo bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản Q. Cẩm Lệ xác định, vào thời điểm bị trộm cắp, chiếc điện thoại Iphone 11 có giá gần 10,5 triệu đồng; điện thoại Samsung Note 10 Plus có giá gần 12 triệu đồng; điện thoại Xiaomi Redmi 10 có giá gần 3,5 triệu đồng.

Theo nhận định của cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Thịnh do cần tiền tiêu xài nên đã hướng dẫn con trai là L.N.Q.N.K cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi. Theo đó, Thịnh dẫn cháu K. vào các cửa hàng có ít nhân viên, Thịnh hỏi chuyện, đánh lạc hướng chú ý của bị hại để K. lợi dụng thân hình nhỏ bé lén lút lấy cắp tài sản. Như vậy, hành vi của Nguyễn Quốc Thịnh đã đủ yếu tố cấu thành tội danh “Trộm cắp tài sản”. Riêng cháu K., Cơ quan Cảnh sát điều tra giao lại cho gia đình để quản lý, giáo dục. Đối với hành vi thu mua tài sản trộm cắp của đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Ngọc Quốc