Chấm dứt việc xem xét, giải quyết 8 trường hợp khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài

Thứ ba, 04/11/2014 12:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-11, UBND TP Đà Nẵng công bố các văn bản của Văn phòng Chính phủ (VPCP), Thanh tra Chính phủ (TTCP) và UBND TP Đà Nẵng đối với 8 trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài tại TP. Đây là những vụ việc đã giải quyết đúng quy định của pháp luật, quyền lợi của công dân đã thỏa đáng, được Tổng TTCP đề nghị chấm dứt giải quyết. 

Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng Võ Văn Thương công bố các văn bản của VPCP, TTCP
và UBND TP Đà Nẵng về việc khiếu nại của hộ ông Trần Công Minh.

Xem xét hỗ trợ cho bà Phạm Thị Lành

Sáng 3-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi công bố kết quả giải quyết đối với khiếu nại của bà Phạm Thị Lành (trú số 29-Nguyễn Thông, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) ủy quyền cho con trai là ông Trần Công Minh về việc UBND TP Đà Nẵng không thực hiện giao nhà tình nghĩa cho bà theo Văn bản 3216/UBND-QLĐBGT ngày 30-5-2008 của UBND TP Đà Nẵng. Khiếu nại của ông Minh đã được Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà giải quyết tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 20-8-2009, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giải quyết tại Quyết định số 8556/QĐ-UBND ngày 13-11-2009 với nội dung: "Không chấp nhận đơn của bà Lành khiếu nại UBND Q. Sơn Trà không bàn giao nhà tình nghĩa cho bà".

Qua kiểm tra, rà soát và đối thoại, ngày 13-8-2014, TTCP có Báo cáo kết  luận số 1873/BC-TTCP về việc giải quyết khiếu nại của hộ ông Trần Công Minh được mẹ là bà Phạm Thị Lành ủy quyền đòi nhà, đất tại số 33-Nguyễn Thông (Q. Sơn Trà). Theo đó, gia đình ông Minh có 1 ngôi nhà diện tích 27,75m2 ở tổ 24 (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước, được UBND TP bố trí cho thuê từ năm 1992. Sau đó, ông Minh được UBND P. An Hải Tây giao thêm 21,25m2 diện Nhà tình nghĩa, nhưng thực tế là để giải quyết khó khăn về chỗ ở cho bà Lành.

Gia đình ông Minh thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước nên theo quy định khi thu hồi phần tài sản, vật kiến trúc thuộc sở hữu Nhà nước không được bồi thường, nhưng vì bà Lành là Mẹ Việt Nam anh hùng nên TP đã hỗ trợ cho bà 60% giá trị quyền sử dụng đất, 100% giá trị nhà và vật kiến trúc. Việc UBND TP không bố trí Nhà tình nghĩa cho bà Lành mà giải quyết bố trí 2 lô đất tái định cư liền kề tại đường Nguyễn Thông là theo nguyện vọng của gia đình ông Minh, trên cơ sở vận dụng chính sách đền bù giải tỏa với chính sách người có công. Tuy nhiên, việc ra các văn bản trong quá trình giải quyết còn thiếu chặt chẽ dẫn đến gia đình ông Minh khiếu kiện kéo dài; trách nhiệm này thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND TP.

Vụ việc khiếu nại của gia đình ông Minh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Qua đối thoại không có tình tiết mới làm thay đổi bản chất và kết quả giải quyết vụ việc của UBND TP đối với khiếu nại của gia đình ông Minh.

Vậy nên, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất với kết quả giải quyết của UBND TP đối với khiếu nại của gia đình ông Minh. Giao Chủ tịch UBND TP xem xét hoàn cảnh, điều kiện sống của bà Lành để có chính sách hỗ trợ theo quy định; thông báo chấm dứt việc xem xét, giải quyết đối với khiếu nại của gia đình ông Minh.

Ngày 8-10-2014, VPCP ban hành Công văn 7864/VPCP-V.I, đồng ý với Báo cáo Kết luận số 1873/BC-TTCP của TTCP và ý kiến của UBND TP tại Văn bản số 8437/UBND-NCPC về việc kiểm tra, rà soát và đối thoại việc khiếu nại của các hộ dân. Yêu cầu UBND TP chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết cụ thể theo quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV- 2014.

Theo đó, ngày 1-11-2014, UBND TP ban hành Thông báo 261/TB-UBND chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại của gia đình ông Trần Công Minh (được mẹ là Phạm Thị Lành ủy quyền) liên quan đến nhà, đất tại số 33-Nguyễn Thông. Về việc xem xét có chính sách hỗ trợ đối với bà Phạm Thị Lành giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp UBND Q. Sơn Trà kiểm tra và báo cáo, đề xuất chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Ông Trần Công Minh ký nhận các thông báo.

Chuyển thông báo giải quyết đến từng hộ vắng mặt

Chiều 3-11, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng Võ Văn Thương tiếp tục chủ trì thông báo các kết quả giải quyết đối với 7 trường hợp còn lại, gồm: Trần Thị Thu Hương (trú tổ 18B, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê), Huỳnh Thị Vân Anh và Trần Văn Minh (trú tổ 1B, P.Tam Thuận), Hồ Ngọc Phước (được bố đẻ là Hồ Ngọc Anh ủy quyền, trú P. Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Trương Thị Minh và Trần Văn Kôn ( tổ 23B, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), Huỳnh Thị Nhật (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) ủy quyền cho chị là Huỳnh Thị Nga khiếu nại, Thái Văn Tuấn (trú tổ 22, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) được bố ruột là Thái Văn Lũy ủy quyền khiếu nại, Mai Đăng Tứ ( trú tổ 52, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) ủy quyền cho con là Mai Đăng Thạnh khiếu nại.

Tuy nhiên, đến 14 giờ 45 cùng ngày, các trường hợp này vắng mặt không lý do nên người chủ trì buổi làm việc yêu cầu lập biên bản, báo cáo UBND TP Đà Nẵng thành lập tổ công tác gồm đại diện Văn phòng UBND TP, Ban tiếp công dân TP, Thanh tra TP, Sở TN&MT, Chủ tịch UBND các phường và Tổ dân phố đến tận nhà 7 công dân trên để công bố kết quả giải quyết. Trong hôm nay (4-11), tổ công tác sẽ đến từng nhà để giao các văn bản có liên quan của VPCP, TTCP và UBND TP Đà Nẵng về việc chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại.  Nếu các hộ vắng nhà thì tổ công tác sẽ lập biên bản, bàn giao lại cho UBND các phường tiếp tục chuyển cho công dân và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

Nguyên Thảo