Chậm triển khai dự án vì một hộ dân thiếu thiện chí

Thứ bảy, 15/08/2015 09:33

(Cadn.com.vn) - Sau nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành, đến tháng 7-2015, các hộ trong diện giải tỏa tại số 201-Đống Đa (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án Chung cư 201- Đống Đa. Tuy nhiên, hộ bà Nguyễn Thị Bột (trú 201A-Đống Đa), một hộ dân sát dự án, không chấp nhận hỗ trợ chuyển chỗ ở tạm thời trong thời gian thi công công trình nên đã ảnh hưởng chung đến tiến độ.

Cố tình trì hoãn để đòi hỏi quyền lợi

Hồ sơ về đất của hộ bà Nguyễn Thị Bột thể hiện, tháng 5-2001, bà được Sở địa chính- nhà đất TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận tạm thời quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 201A-Đống Đa với diện tích là 61,5m2. Đến năm 2012, hộ bà Bột được cấp giấy phép xây dựng nhà 3 tầng với tổng sàn là 123,4m2 tại vị trí nói trên. Do, đất và nhà của bà Bột không có lối đi riêng nên gia đình bà “đi nhờ” khu nhà và đất số 201-Đống Đa thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 2004, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản thu hồi toàn bộ khu nhà và đất số 201-Đống Đa giao cho Cty Quản lý nhà Đà Nẵng quản lý và xây dựng khu chung cư mới với quy mô từ 9-12 tầng.

Đến cuối tháng 3-2015, tại cuộc họp đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các hộ dân thuộc diện giải tỏa Dự án Trung tâm thương mại Chợ Cồn, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thông báo về việc TP có chủ trương giải tỏa khu đất và nhà ở số 201-Đống Đa để xây dựng khu chung cư 12 tầng với tổng diện tích gần 6.000m2 sàn, thời gian thi công trong năm 2015-2016 và hoàn thành trước Tết Bính Thân 2016, kịp bố trí TĐC cho các hộ giải tỏa Dự án Trung tâm thương mại Chợ Cồn.

Đơn vị thi công giải thích về cách bố trí lối đi cho hộ bà Bột.

Thực hiện dự án trên, UBND TP Đà Nẵng giao Cty Quản lý nhà Đà Nẵng phối hợp với UBND Q. Hải Châu, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và các đơn vị liên quan giải quyết bồi thường, hỗ trợ di dời, bố trí TĐC cho các hộ dân có nhà và đất ở số 201-Đống Đa và công việc này đã hoàn tất trong tháng 7-2015. Hiện đơn vị thi công chuẩn bị các công đoạn để đóng cọc thí nghiệm thì hộ bà Bột ngăn cản, yêu cầu chính quyền cần tạo lối đi riêng và đảm bảo an toàn cho gia đình bà khi thi công công trình.

Để giải quyết vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có ý kiến cho phép hộ bà Bột được sử dụng lối đi chung qua Chung cư số 201-Đống Đa ra đường Đống Đa. Đồng thời, hỗ trợ cho hộ bà Bột 2 triệu đồng/tháng (trước mắt hỗ trợ 6 tháng) để thuê nhà ở tạm trong quá trình thi công chung cư số 201 và khẩn trương di dời chỗ ở đến nơi khác trước ngày 5-8-2015. Tuy nhiên, hộ bà Bột vẫn tiếp tục cản trở đơn vị thi công và khiếu nại đòi bố trí lối đi riêng...

Ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND P. Thạch Thang cho biết, các hộ dân khác đã chấp hành chủ trương di dời của thành phố để xây dựng Chung cư số 201-Đống Đa. Riêng hộ bà Nguyễn Thị Bột có lối đi chung với chung cư và bị ảnh hưởng do quá trình thi công Chung cư số 201-Đống Đa. Do đó, chính quyền đã giải quyết hỗ trợ cho gia đình thuê nhà để đảm bảo an toàn nhưng bà vẫn không chấp nhận...

Ngôi nhà bà Bột có số 201A-Đống Đa nhưng thực chất là đi nhờ qua khu đất số 201-Đống Đa.

Cần có thiện chí

Sáng 13-8, UBND Q. Hải Châu và các ban, ngành liên quan tiếp tục làm việc với gia đình bà Bột để giải quyết những yêu cầu của bà. Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng đã trình bày các phương án bố trí lối đi cho hộ bà Bột sau khi công Trình chung cư số 201-Đống Đa hoàn thành. Cụ thể, là theo phương án đã phê duyệt, tầng 1 của khu Chung cư số 201-Đống Đa sau khi hoàn thành dùng để bố trí sảnh thang, khu để xe máy, lối đi... và hộ bà Bột sẽ sử dụng lối đi chung này với các hộ trong khu chung cư.

Ông Lê Anh-Chủ tịch UBND Q. Hải Châu yêu cầu hộ bà Bột chấp hành việc di dời để đảm bảo an toàn cho quá trình thi công công trình và cho biết sẽ đề xuất tăng tiền hỗ trợ thuê nhà cho hộ bà Bột vì gia đình có đông nhân khẩu. Sau khi chung cư hoàn thành, UBND quận sẽ đề xuất UBND thành phố chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cho hộ bà Bột. Đồng thời cũng yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn về tài sản cho hộ bà Bột khi thi công công trình. Tuy nhiên, bà Bột và các con bà vẫn không đồng ý và tiếp tục yêu cầu bố trí lối đi riêng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, hộ bà Bột được cấp số nhà 201A-Đống Đa nhưng không có lối đi riêng mà đi nhờ qua khu đất số 201-Đống Đa nên khi thành phố phê duyệt dự án xây dựng mới chung cư và cách bố trí lối đi cho hộ bà Bột như trên là hợp lý. Còn việc tạm thời di chuyển hộ bà Bột đến nơi ở mới là để đảm bảo sự an toàn cho tính mạng và tài sản của gia đình bà trong thời gian thi công công trình. Do đó, gia đình bà Bột cần có sự thiện chí, sớm di dời để đảm bảo tiến độ chung của công trình để bố trí cho các hộ trong diện giải tỏa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Nguyễn Tuấn