Chấn chỉnh việc xây dựng nhà Gươl không đúng bản sắc

Thứ sáu, 03/12/2021 20:19

Những ngày qua tại xã Ga Ry, H. Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đồng bào Cơ Tu đang tiến hành dựng nhà làng truyền thống (nhà Gươl) mới nhưng không đúng với nguyên mẫu truyền thống của dân tộc Cơ Tu.

Nhà Gươl đang được người dân lợp bằng tôn ở thôn A Rooi (ảnh trên) và nguyên bản nhà Gươl truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

Cụ thể nhà Gươl thôn Arooi thay vì mái lợp tranh, lá cọ thì bà con lại dùng vật liệu tôn. Để chấn chỉnh thực trạng trên, UBND huyện Tây Giang đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với chính quyền xã thay đổi lại vật liệu mái lợp. Bên cạnh đó, Mặt trận, đoàn thể cũng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hiểu về giá trị văn hóa bản địa. Ông BLing Mia- Bí thư huyện ủy Tây Giang cho biết, Tây Giang là nơi còn lưu giữ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng của đồng bào Cơ Tu, trong đó mô hình nhà Gươl luôn được đồng bào bảo tồn và phát huy giá trị.

Theo thống kê, đến nay, 7/10 xã của huyện Tây Giang có nhà Gươl, 55/63 thôn của toàn huyện có nhà làng cộng đồng. Việc người dân tự thay đổi chất liệu để lợp mái nhà Gươl là không đúng với bản sắc văn hóa dân tộc, chính quyền đã vận động nhân dân gỡ bỏ mái tôn đã lợp để thay thế bằng chất liệu cổ truyền, để bảo tồn bản sắc văn hóa như trước đây.

H.Thanh