Chặn đứng "đầu ra" của trộm

Thứ sáu, 16/09/2016 11:07

(Cadn.com.vn) - Sáng 15-9, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) cho hay, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Đặng Công Châu (1985), Đặng Công Thiều (1994), Đặng Văn Bình (1993), Lâm Văn Hải (1996), Nguyễn Công Quang (1967), Nguyễn Quang Trung (1982), Nguyễn Thành Hưng (1991), Nguyễn Trọng Hưng (1991), Phan Tâm (1995), Thái Bá Phương (1985), Trịnh Thái Yến (1961), Võ Văn Thà (1993), Đỗ Thiên (1992, cùng trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang), Phạm Xuân Vương (1998), Nguyễn Hoàng Lân (1984, cùng trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) cùng về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Như Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh, sau khi triệt phá các nhóm trộm xe máy vùng giáp ranh, CAH Hòa Vang tiếp tục truy xét, bắt giữ Nguyễn Diện (1985, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang). Diện là đối tượng làm "đầu mối" tiêu thụ xe của các nhóm "đua xế". Tại CQĐT, Diện thừa nhận không nhớ hết số lượng, chỉ biết sau khi mua được xe thì tráo đổi BKS bán lại cho những người có nhu cầu mua xe giá rẻ, kiếm lời từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/xe, thậm chí nhiều người biết rõ là xe gian nhưng vẫn cứ mua…

Đội CSHS CAH Hòa Vang thu hồi xe gian trả cho các bị hại. 

Đơn cử, tháng 1-2016, sau khi mua được xe Sirius BKS 43H1-073.23 của nhóm trộm với giá 2,5 triệu đồng, Diện thay đổi BKS 43D1-183.40 rồi bán lại cho Đỗ Thiên với giá 3 triệu đồng. Là hàng xóm cận kề, Thiên biết rõ nguồn gốc xe nhưng vẫn mua "nợ" với giá 3 triệu đồng. Sau một thời gian sử dụng, Thiên có ý định trả lại nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng CA phát hiện nên giao nộp. Còn trường hợp Nguyễn Hoàng Lân thì khác, do không có phương tiện sử dụng nên nhờ Phạm Xuân Vương "mai mối" để mua xe giá rẻ. Qua liên lạc, Vương được Diện hẹn đến quán cà-phê gần ngã ba đường tránh Nam Hải Vân- Túy Loan (xã Hòa Nhơn) bán cho xe Sirius gắn BKS 43H1-073.23 với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, Vương giao lại cho Lân lấy chênh lệch 300 ngàn đồng…

Là người may mắn được nhận lại xe đã mất, chị Nguyễn Thị Minh Đào (trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) chia sẻ, chiếc xe là tài sản quý giá không chỉ riêng của bản thân chị mà còn của cả gia đình. Ngày 14-3, chị dựng xe Sirius BKS 43K1-081.78 ven đường Hoàng Văn Thái (đoạn qua thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn) để phát rừng thuê thì bị kẻ gian trộm lúc nào không hay. Mặc dù đến trình báo với CA địa phương, nhưng chị không hy vọng tìm lại được xe. Vậy nhưng, vài tháng sau, chị nhận được điện thoại từ CAH Hòa Vang cho biết đã bắt được đối tượng tiêu thụ và đã thu hồi được nhiều xe máy, trong đó có xe của chị. "Không mừng sao được, vì tài sản của mình mất đi mà giờ được các anh CA điều tra, tìm lại được. Nói thật, tôi không nghĩ có ngày mình nhận lại được xe", chị Đào xúc động cho biết.

Được biết, để thu hồi xe trả cho các bị hại, ngoài việc khai thác, đấu tranh với đối tượng đầu mối tiêu thụ, lực lượng TS CAH còn tỏa xuống các địa bàn nắm bắt thông tin cơ sở, lần tìm những người dân có sở thích mua xe giá rẻ do Diện cung cấp, sau đó, mới liên hệ tra cứu tìm chủ sở hữu. Theo thượng úy Lê Trần Bá Đức - Đội phó Đội CSHS CAH Hòa Vang, quá trình điều tra đã gặp nhiều khó khăn, nhưng khi xác minh thu hồi xe lại càng khó khăn hơn. Bởi, khi mua được xe giá rẻ, người dân sẵn sàng đầu tư thêm tiền "tút" lại xe, đổi màu giàn nhựa bên ngoài để tránh phát hiện. Nhiều người khi biết mình mua xe gian bị lộ, cứ vịn cớ làm trên núi không chịu mang xe về giao nộp nên cơ quan chức năng phải làm công tác vận động… Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm đến cùng, các TS đã nỗ lực thu hồi được 18 xe (trong đó Đặng Văn Bình mua 3 xe, Trịnh Thái Yến mua 2 xe) xác minh lai lịch, trả lại cho các khổ chủ.

Nguyễn Diện - "đầu mối" tiêu thụ xe gian.

Việc 15 bị can nêu trên vì ham xe giá rẻ mà cố tình tiếp tay tiêu thụ tài sản gian cho Diện là hành vi đồng lõa, bởi họ không thể nói là không biết đó là tài sản gian. Hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã được quy định cụ thể trong luật, nhưng thực tế trong các vụ án, việc chứng minh hành vi này còn nhiều bất cập, hầu hết là xử lý hành chính, còn truy tố trước pháp luật không nhiều nên tính răn đe chưa nghiêm…

Thiết nghĩ, trong những năm qua, bên cạnh một bộ phận người dân thực hiện tốt nghĩa vụ tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền góp phần đảm bảo ANTT địa phương, còn có một bộ phận không nhỏ do không am hiểu pháp luật hoặc có hiểu biết nhưng vẫn cố tình che giấu hoặc không tố giác tội phạm, dẫn đến hậu quả khó lường. Việc mua bán xe không giấy tờ là vi phạm pháp luật. Hầu hết mọi người đều biết điều này nhưng vì lòng tham nên nhắm mắt làm liều. Nhẹ thì bị lừa mất tiền, "may mắn" mua phải xe trộm cắp thì lĩnh án vì tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tốt nhất hãy nói không với các loại xe máy không giấy tờ, dù giá rất rẻ để tránh hậu họa; góp phần ngăn chặn tội phạm, nhất là cần chặn đứng "đầu ra" khi bọn chúng đưa tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.

An Dương

 (ghi theo lời kể của các trinh sát Đội CSHS CAH Hòa Vang)