Chàng nhân viên mê cá độ

Thứ tư, 13/11/2013 10:20

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng là nhân viên bán hàng của Cty CP Xuất nhập khẩu (Cty CP XNK) Đà Nẵng, chi nhánh Huế, chỉ trong một thời gian ngắn, Trần Quốc Hùng (1980, trú đường Đào Duy Anh, TP Huế, TT-Huế) đã chiếm đoạt số tiền gần 548 triệu đồng của Cty. Trong số đó, Hùng khai nhận có sử dụng một phần để cá độ bóng đá.

Trần Quốc Hùng - nguyên nhân viên bán hàng Cty CP XNK Đà Nẵng, chi nhánh Huế được phân công nhiệm vụ bán hàng, quản lý xe máy và phụ tùng SYM theo quyết định ngày 5-9-2010 của quyền Giám đốc Chi nhánh Cty CP XNK Đà Nẵng tại Huế. Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, trong thời gian tháng 10, tháng 11-2010 Hùng đã nhiều lần bán hàng không nộp đầy đủ tiền cho Chi nhánh Cty CP XNK Đà Nẵng tại Huế. Đến thời điểm kiểm kê quý IV-2010, Hùng đã chiếm dụng tiền bán hàng của Cty CP XNK Đà Nẵng với số tiền hơn 259 triệu đồng.

Tuy nhiên, do sợ Cty phát hiện, đuổi việc nên Hùng nhờ anh Đặng Ngọc Hợp - Kế toán trưởng Chi nhánh hợp thức hóa báo cáo quyết toán để che đậy công nợ cho Hùng. Đồng thời, Hùng hứa tháng sau sẽ nộp tiền vào quỹ chi nhánh đầy đủ. Tin lời hứa của Hùng là thật nên anh Hợp bằng nghiệp vụ kế toán đã báo cáo quyết toán quý IV-2010 không đúng thực tế nhằm che giấu số tiền Hùng thu không nộp vào quỹ chi nhánh với số tiền hơn 124 triệu đồng. Đến hẹn nhưng vẫn không xoay được để trả tiền bán hàng cho chi nhánh nên cuối tháng 3-2011, Hùng bỏ trốn khỏi Chi nhánh Cty CP XNK Đà Nẵng tại Huế và nơi cư trú.

Đến giữa tháng 4-2011 Hùng về địa phương, sau đó đến chi nhánh và Trung tâm xe mô-tô, xe máy của Cty CP XNK Đà Nẵng để đối chiếu số liệu công nợ. Đến tháng 8-2011, Hùng tiếp tục bỏ trốn vào TPHCM và không liên lạc với gia đình. Tháng 2-2012, gia đình vận động Hùng đến làm việc theo giấy triệu tập của Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng và Hùng đã khai nhận về hành vi chiếm dụng tiền bán hàng của Cty CP XNK Đà Nẵng.

Sau khi Hùng bỏ đi khỏi Chi nhánh, cuối tháng 3-2011, Cty CP XNK Đà Nẵng cùng Chi nhánh Huế đã tiến hành kiểm kê hàng hóa và đối chiếu số liệu xác định từ tháng 10-2010 đến tháng 3-2011 (6 tháng), Hùng lợi dụng nhiệm vụ được giao đã bán hàng không nộp tiền vào quỹ của Chi nhánh với số tiền hơn 487 triệu đồng. Ngoài ra, Hùng bán hàng phụ tùng SYM không nộp quỹ và chiếm đoạt số tiền gần 60 triệu đồng. Tổng cộng số tiền Hùng bán hàng xe máy và phụ tùng xe máy SYM không nộp đủ quỹ và chiếm đoạt gần 548 triệu đồng.

Bị cáo Trần Quốc Hùng.

Quá trình điều tra, Hùng khai nhận trong tổng số tiền mà bị cáo bán hàng không nộp đủ quỹ Chi nhánh là do bị mất 2 lần 142 triệu đồng. Theo HĐXX, việc bị cáo Hùng khai báo mất tiền nhưng không báo cho Chi nhánh Cty CP XNK Đà Nẵng tại Huế cũng như không báo cho các cơ quan chức năng biết để điều tra làm rõ vụ việc là không có cơ sở để chấp nhận.

Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm với khoản tiền nói trên. Ngoài ra, Hùng khai nhận đã sử dụng một số tiền để chi tiêu cá nhân, cá độ bóng đá; trả tiền lãi vay cá nhân... Hùng nói, còn lại số tiền hơn 350 triệu đồng trong số gần 548 triệu đồng mà bị cáo chiếm dụng, đã không nhớ rõ sử dụng vào mục đích gì. Xét toàn bộ tính chất vụ án, chiều 4-11, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Trần Quốc Hùng 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", buộc bị cáo bồi thường đầy đủ số tiền đã chiếm dụng của Cty CP XNK Đà Nẵng.

H.Lan