Chàng trai hiến ý tưởng và mong muốn làm đại biểu Hội đồng nhân dân

Thứ sáu, 18/03/2016 10:54

(Cadn.com.vn) - Lê Công Phúc (34 tuổi, ở 127 -Trường Chinh, Đà Nẵng), chàng trai đã gửi  hàng trăm ý tưởng hiến kế xây dựng, quản lý đô thị Đà Nẵng vào hộp thư điện tử của Chủ tịch TP, trong đó có những ý tưởng đã được TP hiện thực hóa mang lại hiệu ứng tích cực vừa nộp hồ sơ tự ứng cử Đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Lê Công Phúc sử dụng máy vi tính để hiến ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng.

Phúc kể, sau 7 năm lăn lộn với nghề thiết kế ở TPHCM, anh quyết định về quê hương Đà Nẵng với công việc bán quần áo trong shop của gia đình. Phúc quan niệm, dù đi đâu rồi cũng đến lúc phải trở về quê hương. Làm công việc bán quần áo nên Phúc thường vào các trang mạng xã hội để tìm mẫu thiết kế mới, từ đây Phúc biết tới facebook Quản lý Đô thị Đà Nẵng: Xanh- Sạch- Đẹp do Phòng Quản lý Đô thị TP quản lý. Phúc nói, thực ra ở các địa phương khác cũng có nhóm facebook để tiếp nhận phản ánh của người dân nhưng có nhiều kiến nghị của người dân đã không được xử lý ngay, để ngày này qua ngày khác, thậm chí trôi qua luôn. Nhưng ở Đà Nẵng thì khác. Thông tin phản ánh lên là nhanh chóng được tiếp nhận, xử lý.

Cũng vì thế, Phúc đã tích cực gửi các góp ý vào trang Quản lý Đô thị Đà Nẵng từ những việc rất nhỏ như cây đổ, nắp cống hở, dây điện bị sà xuống... Cũng từ thói quen hay phản ánh, kiến nghị mà Phúc bắt đầu chuyển sang nghiên cứu, suy nghĩ những ý tưởng để xây dựng, phát triển TP trên nhiều lĩnh vực từ giao thông, môi trường, xây dựng... Mỗi ý tưởng nghĩ ra, Phúc đều ghi chép tỉ mẩn, trình bày gãy gọn, chi tiết trước khi gửi vào thư điện tử của Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ. Phúc nhớ lại, sau những email đầu tiên, anh rất mừng khi nó đều được xem xét và thư ký của Chủ tịch TP đã gọi điện thoại cho anh bảo hãy tiếp tục tập hợp, gửi tất cả các ý tưởng cho anh ấy, kể cả những ý tưởng "điên rồ" như cuộc thi chạy bộ ban đêm. Được phúc đáp khiến Phúc như được tiếp thêm động lực, để rồi anh tiếp tục "lao" vào các ý tưởng mới. "Thực ra tôi chỉ mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng TP quê hương tốt đẹp hơn chứ không vì chuyện gì khác. Thế nên có ý tưởng nào là tôi gửi ngay cho lãnh đạo TP"- Phúc tâm sự.

Một trong những ý tưởng nổi bật của Phúc là nắp chắn rác hình con cá làm bằng composite đã được triển khai trên nhiều tuyến đường. Nắp chắn rác hình con cá mang vẻ thân thiện, thẩm mỹ, trái ngược với các nắp chắn rác thông thường rất thô, nặng nề. Hơn nữa, nắp chắn rác hình con cá có tác dụng ngăn rác hiệu quả hơn. Khi ý tưởng của mình được triển khai đại trà, Phúc rất mừng, từ đó tạo thêm động lực để anh tiếp tục đề xuất nhiều ý tưởng thiết thực như lát gạch 3D vỉa hè, xây thêm hồ phun nước tại Ngã ba Huế, lắp pin năng lượng mặt trời cho tòa nhà hành chính để khai thác nguồn điện năng...

Phúc tự tin làm hồ sơ tự ứng cử vào HĐND P.An Khê.

Phúc tâm sự chân thành, mình bỏ công sức để hiến ý tưởng chỉ vì tình yêu với TP quê hương chứ không ai trả lương để làm việc đó. Cũng có những người nói Phúc vô công rỗi nghề, không lo làm ăn, lại lo chuyện bao đồng. Phúc chỉ cười bảo rằng, ai cũng có đam mê, người ta mê nhậu, mê nhạc, mê thể thao còn Phúc thì mê hiến ý tưởng. "Khi được Chủ tịch TP gửi thư cảm ơn tôi rất mừng. Ông viết rằng đã đọc và nhận thấy những đề xuất của tôi đầy tâm huyết, có giá trị. Có ý tưởng sẽ được ông chỉ đạo ngành chức năng triển khai, nhưng cũng có những ý tưởng chưa thể làm được, thì ngành chức năng đều giải thích cặn kẽ"- Phúc chia sẻ. Cũng chính từ những ý tưởng được TP ghi nhận đã tạo động lực để Phúc tự tin làm hồ sơ ứng cử vào HĐND P.An Khê- Q.Thanh Khê và ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Phúc bộc bạch, việc tự ứng cử đại biểu HĐND của anh không gì ngoài mong muốn có thể làm cầu nối giữa người dân và các cấp để giải quyết những vấn đề dân sinh nhanh, hiệu quả.

Phúc đã suy nghĩ nghiêm túc, chín chắn và tự đặt ra nhiệm vụ cho mình nếu trúng cử. Nếu trúng cử ở cấp phường thì Phúc sẽ nỗ lực góp phần xử lý những vấn đề về môi trường, đưa ra ý tưởng lắp wifi miễn phí tại trung tâm văn hóa phường để thu hút thanh niên đến sinh hoạt. Nếu trúng cử ở cấp TP, Phúc sẽ đại diện cho tiếng nói của người dân nêu lên những vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống của họ như vấn đề quy hoạch treo, khu dân cư ô nhiễm, việc làm cho người trong vùng giải tỏa, thậm chí cả những ý tưởng như biến ga Đà Nẵng sau khi di dời thành công viên có nơi đi bộ, trồng cây xanh... như các nước tiên tiến trên thế giới đã làm thành công.

Khi biết Phúc tự ứng cử đại biểu HĐND, nhiều người ủng hộ song cũng có nhiều người tỏ ý chế giễu, nhưng Phúc không quan tâm, không tỏ vẻ đối kháng, bởi anh quan niệm đối kháng có thắng cũng sẽ mất lửa trong lòng. Phải giữ lửa trong lòng, tất cả cũng xuất phát từ tấm lòng của Phúc  muốn được góp phần xây dựng quê hương.

Thành Nam