Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hòa Phong lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024: Sức mạnh đại đoàn kết

Thứ năm, 06/12/2018 11:54

Hôm nay (6-12), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hòa Phong lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc với chủ đề: "Đoàn kết-Dân chủ-Đồng thuận-Phát triển". Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá một cách toàn diện, sâu sát tình hình khối đại đoàn kết dân tộc và công tác Mặt trận xã trong 5 năm qua, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chương trình thống nhất hành động trong 5 năm tới góp phần xây dựng xã Hòa Phong ngày càng phát triển vững bền...

UBMTTQVN xã Hòa Phong bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo

5 năm qua, Mặt trận xã Hòa Phong đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận xã lần thứ IX đã đề ra. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", huy động nhân dân tham gia đóng góp tiền của, công sức và trí tuệ để xây dụng chương trình nông thôn mới với nhiều công trình phúc lợi, công trình dân sinh, chương trình an sinh xã hội, làm cho diện mạo xã ngày càng đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. 5 năm không phải là chặng đường dài nhưng cũng đủ để Mặt trận xã Hòa Phong khẳng định được vai trò và vị thế của mình trong đời sống chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn. Ông Tán Đặng, Chủ tịch UBMTTQVN xã Hòa Phong cho biết, nhiệm kỳ qua, sự phát triển về KT-XH-QP-AN của xã Hòa Phong khá rõ nét và có những bước đột phá trên nhiều lĩnh vực. Với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Hòa Phong đã làm được nhiều việc nổi bật như: Cùng với chính quyền, các thành viên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân đã tham gia hiến đất, phá bỏ vật kiến trúc để xây dựng 18.750 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 15 vườn mẫu và cải tạo 139 vườn tạp. Triển khai nhiều mô hình kinh tế, phát triển ngành nghề đi đôi với đào tạo nghề để cơ cấu lao động hợp lý; phát triển nhiều trang trại, CLB chăn nuôi, trồng trọt, các mô hình sản xuất nấm, rau sạch, hoa, quả đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân...

Qua 5 năm thực hiện, bằng nhiều hình thức, Mặt trận xã đã vận động được hơn 600 triệu đồng quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây 14 nhà đoàn kết với số tiền 602 triệu đồng, sửa chữa 45 nhà cho hộ nghèo với số tiền 637 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ ốm đau, hỗ trợ học tập cho con em hộ nghèo với tổng số tiền 32 triệu đồng, nhờ vậy giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững... Mặt trận cũng đã phối hợp với lực lượng công an nhân rộng mô hình tự quản góp phần đảm bảo ANTT tại cộng đồng dân cư như: "5 quản, 3 phòng", "Tiếng mõ an ninh", "Khu dân cư không có tội phạm"... 5 năm qua, Mặt trận đã giúp đỡ 7 đối tượng lầm lỡ, vi phạm pháp luật đến nay đã cải thiện tốt, hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được lồng ghép qua các buổi sinh hoạt, hội họp nhân dân, vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc khi mua sản phẩm. Tất cả những việc làm, kết quả ấy có vai trò vận động của Mặt trận xã, nhất là vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Bước tiến khẳng định vị thế

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN các cấp, UBMTTQVN xã Hòa Phong đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ là tổ chức liên minh chính trị vững chắc, tập hợp khối đại đoàn kết nhân dân xã nhà. Ông Tán Đặng khẳng định: "Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của UBMTTQVN và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng về cơ sở để triển khai các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức về kinh tế-xã hội; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận từ xã đến thôn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững 19 tiêu chí nông thôn mới và xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới...".

Ngoài những nhiệm vụ đặc thù của Mặt trận như tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng chính quyền,... "Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền  và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Mặt trận xã thường xuyên phối hợp với UBND, các ngành liên quan kiểm tra, giám sát, thực hiện dân chủ ở các khu dân cư; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND xã bầu, qua đó giúp cấp ủy và chính quyền đánh giá sát hơn năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã; giám sát cán bộ đảng viên, đại biểu dân cử trong việc thực thi nhiệm vụ; vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, lợi dụng chức vụ gây phiền hà nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của dân, do dân và vì dân ngày càng có chất lượng...

THANH HOA