Chắp cánh tương lai cho sinh viên nghèo

Thứ tư, 06/10/2021 14:38

Dù dịch COVID-19 gây nhiều trở ngại nhưng Hội Khuyến học TP Đà Nẵng và các nhà tài trợ vẫn nỗ lực duy trì học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” nhằm giúp các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vững bước trên con đường học vấn.

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng Trần Đình Liễn (trái) trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” năm học 2020-2021.

Từ năm học 2019-2020, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng triển khai chương trình học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” với sự tài trợ của các tấm lòng nhân ái. Học bổng này đã giúp gần 100 sinh viên mồ côi, con hộ nghèo, hộ khó khăn có đủ điều kiện học tập, vững niềm tin dùi mài kiến thức. Học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” được trao hằng năm với mức từ 10 - 20 triệu đồng/em, cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau mỗi năm học, em nào có kết quả học tập dưới mức khá, hội sẽ chọn sinh viên khác thay thế, đồng thời những em học giỏi tiêu biểu sẽ được biểu dương, khen thưởng.

Em Đinh Viết Thanh Hùng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), sinh viên Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, cho biết trong 2 năm qua đã nhận 40 triệu đồng từ học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” và 20 triệu đồng tiền thưởng của nhà tài trợ. Mẹ mất sớm, cha bị bệnh thần kinh bỏ nhà đi, từ nhỏ Hùng ở với gia đình người cô ruột, nhưng nhà cô rất nghèo, nên việc học của em luôn khó khăn, thiếu thốn. Sau khi đỗ đại học, chàng sinh viên nghèo đã nhận được học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” và từ đó con đường đến trường của em đã trở nên thuận lợi. Năm học 2021-2022, Hùng tiếp tục được nhận học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” mức 20 triệu đồng.

Em Lê Phú Quang Khánh (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), sinh viên Trường Đại học Y Dược - Đại Học Huế, cũng được nhận học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ”. Cha mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm, Khánh đã trải qua bao nhọc nhằn, lận đận trong những năm học phổ thông. Mặc dù vậy, em luôn cố gắng vượt khó học giỏi và đã thi đỗ vào ngành y như em hằng mơ ước. Đầu năm học mới, Khánh chia sẻ: “Học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” với mức 20 triệu đồng/năm đã chắp cánh tương lai cho em trên con đường học vấn. Em quyết tâm học thật giỏi để trở thành người thầy thuốc giỏi, có khả năng chữa bệnh cho mẹ em và nhiều người khác”…

 Đối với các em, học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” như chiếc phao nâng đỡ mình vượt qua khó khăn, vươn tới tương lai. Ông Văn Phú Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước - một trong những nhà tài trợ học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ”, chia sẻ: “Tôi muốn giúp đỡ các sinh viên nghèo học hết đại học và mong các em học thật giỏi để dễ có cơ hội tìm được việc làm, ổn định cuộc sống”.

Hằng năm, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng thường xuyên giữ liên lạc, nắm rõ hoàn cảnh của từng em và thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các em với nhà tài trợ. “Mặc dù dịch COVID-19 gây nhiều trở ngại nhưng hội vẫn nỗ lực duy trì học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” với mong muốn giúp các sinh viên có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn vững bước đến trường, học đạt kết quả tốt và tạo được tương lai tươi sáng”, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng Trần Đình Liễn cho biết.

LÊ VĂN THƠM