Chặt đứt đường dây ghi đề tiền tỷ

Thứ tư, 14/10/2015 11:33

* CQĐT khởi tố 9 bị can, thu 45 tịch đề có giá trị gần 1,1 tỷ đồng

Chuyên án 815Đ

(Cadn.com.vn) - Khoảng giữa năm 2015, theo nguồn tin từ nhân dân, trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề quy mô lớn. Từ nguồn tin, lãnh đạo CATP Vinh đã cử các TS Đội CSĐTTP về TTXH vào cuộc xác minh. Qua xác minh ban đầu, các TS xác định đường dây này hoạt động trong thời gian khá lâu với hình thức rất tinh vi, thông qua hệ thống "chân rết" và xây dựng nhiều điểm đánh tại các phường Quán Bàu, Lê Lợi, Hưng Bình, Hưng Phúc… Đặc biệt, có nhiều đối tượng trên các địa bàn này đã câu kết với những "ma đề" ở nhiều nơi khác, thậm chí "vươn vòi" đến tận Hà Nội và thiết lập đại lý các cấp để ghi đề với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Sự tồn tại có tổ chức của hình thức ghi đề này đã tạo sự bức xúc trong nhân dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT trên địa bàn Nghệ An nói chung, TP Vinh nói riêng.

Từ những thông tin trên, đầu tháng 9-2015, lãnh đạo CATP Vinh chỉ đạo xác lập Chuyên án 815Đ, do Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh làm trưởng ban, huy động hàng chục CBCS tham gia Ban chuyên án (BCA).

Các đối tượng từ trái qua: Cao Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Thị Vinh,
Dương Thị Dần, Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Thúy.

Sau hơn 1 tháng ròng rã kiên trì xác minh, các TS trong BCA đã cơ bản xác minh được thủ đoạn, hình thức đánh đề hết sức chuyên nghiệp, tinh vi và kín kẽ. Các đối tượng thông qua nhiều hình thức đánh đề khác nhau như đánh ba càng, đánh lô xiên thông qua hệ thống các đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4… Thông qua đó, các đối tượng ghi các bản đề từ đại lý nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố như Hưng Bình, Lê Lợi, Quán Bàu… sau đó thu về các đại lý cấp 1 rồi tiến hành gom các bảng đề. Với hình thức sử dụng giải thưởng đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, sau đó tiến hành ghi 2 con số cuối của giải đặc biệt, nếu như ghi đúng thì tỷ lệ ăn sẽ là 1x70 lần. Mặt khác, các đối tượng này có thể phân ra đánh bao lô, tức là đánh 2 số cuối cùng của 27 giải thưởng của giải xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu như ghi đúng thì tỷ lệ ăn là 1 điểm ăn 80 nghìn đồng (với 23 nghìn đồng/lần đánh). Trong lúc tiến hành ghi đề thì người trực tiếp đánh sẽ đưa các con số rồi ghi lại tích kê cho người ghi đề tập kết, sau đó trả tiền và mang tích kê về. Nếu ngày hôm sau, các con đề đến đánh tiếp thì sẽ được chủ đề so kết quả thắng thua và thanh toán tiền. Còn đại lý cấp 2 sẽ có nhiệm vụ lấy các con số đã ghi này fax đến đại lý cấp 3 để gom các chủ bảng đề, sau đó đại lý cấp 3 sẽ tiến hành gom đề và fax đến đại lý cấp 4 tại một số chủ đề ở Vinh và Hà Nội. Qua công tác đấu tranh, BCA xác định có 9 điểm đại lý cấp 2, 3 rải rác ở các phường Lê Lợi, Hưng Phúc, Quán Bàu, Hưng Bình.

Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin về đối tượng, địa chỉ, phương thức hoạt động thì việc chọn "thời điểm vàng" để phá án được BCA đặc biệt lưu tâm. Vấn đề đặt ra cho BCA là cần phải tiến hành bắt đồng loạt 9 điểm ghi đề này thì mới có đầy đủ tài liệu chứng cứ để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng nên một cuộc họp bàn khẩn cấp đã được triệu tập vào ngày 28-9.



Tang vật được BCA thu giữ.

Đồng loạt "cất vó"

Qua đánh giá, phân tích tình hình từ thông tin các TS báo về, BCA nhận thấy cần huy động số lượng lớn CBCS để thực hiện công tác mai phục, áp sát đồng loạt để bảo đảm bí mật thông tin, phá án nhịp nhàng, tránh "rút dây động rừng". Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Mai Chiến Thắng, hơn 60 CBCS thuộc Đội CSĐTTP về TTXH, CA phụ trách xã về ANTT được huy động chia làm 9 tổ công tác sẵn sàng tại 9 địa điểm ghi đề và 1 tổ do Đại tá Thắng chỉ huy sẵn sàng phối hợp và ứng chiến cho 9 tổ trên chờ hiệu lệnh phá án.

18 giờ ngày 28-9 là "thời điểm vàng" mà các chủ đề tiến hành "giao dịch". Cùng lúc này, tại các điểm ghi đang tổ chức fax bảng đề và nhắn tin qua điện thoại cho các đối tượng liên quan thì các tổ công tác đồng loạt ập vào 9 điểm ghi đề bắt quả tang 10 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hồng Hà (1960, trú khối 19, P. Hưng Bình), Nguyễn Thị Vinh (1960, trú khối 3, P. Lê Lợi), Nguyễn Thị Tiệp (1950, trú khối 8, P. Quán Bàu), Trần Thị Hương (1968, trú khối 7, P. Lê Lợi), Dương Thị Dần (1962, trú khối 19, P. Đông Vĩnh), Cao Mạnh Hùng (1962, trú khối 14, P. Lê Lợi), Nguyễn Thị Lam (1977, trú khối 19, P. Hưng Bình), Nguyễn Thị Yến (1976, trú khối 5, P. Quán Bàu), Lê Thị Thúy (1969, trú khối 8, P. Quán Bàu) và Nguyễn Hải Sơn (1977, trú khối Quang Tiến, P. Hưng Bình, cùng TP Vinh). Riêng Phạm Thị Ngân (1963, trú xóm 8, xã Nghi Phú) đã đến CQĐT đầu thú. Khám xét tại chỗ tất cả các điểm, BCA thu giữ 12 máy Fax, 12 ĐTDĐ, 45 bảng đề và gần 1,1 tỷ đồng. Tại CQĐT, các đối tượng đã nhận tội và khai nhận tang số của các vụ ghi đề là 500 triệu đồng.

Đại tá Mai Chiến Thắng cho biết: Để triệt phá được đường dây ghi đề này là sự nỗ lực của cả tập thể BCA cùng các lực lượng tham gia hỗ trợ. Vì đường dây này tồn tại khá lâu, hoạt động tinh vi, số tiền tham gia ghi lớn nên công tác điều tra, phá án phải đảm bảo tuyệt đối bí mật đến phút chót. Đặc biệt, khi phá điểm ghi đề của Dương Thị Dần, do nhà ở trong khu tập thể nên đối tượng đã đóng cửa cố thủ, BCA phải nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đồng thời huy động thêm lực lượng bao vây khu nhà, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn.

CATP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can Hà, Vinh, Dần, Hùng, Lam, Yến, Sơn, Thúy và Ngân về hành vi "đánh bạc".

D.Hóa