Chặt đứt đường dây ma túy Lào - Nghệ An

Thứ ba, 23/06/2015 11:48

(Cadn.com.vn) - Là một đối tượng “đàn anh” cộm cán từng 2 lần vào tù, nhưng sau khi mãn hạn tù, Hoàng Nghĩa Thành (1970, trú khối 4, P. Trường Thi, TP Vinh) tiếp tục sa chân vào con đường phạm pháp. Mới đây, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An đã phá thành công Chuyên án 369T, bắt giữ Thành, Nguyễn Phi Hải (1974, trú tổ dân phố số 5, TT Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Hà Thu Trang (1983, trú khối 5, P. Trường Thi, TP Vinh) trong đường dây mua bán trái phép ma túy đá từ Lào về Nghệ An.

Đường dây ma túy đá

Cuối tháng 5-2015, qua công tác điều tra, TS tại địa bàn, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An đã phát hiện một đường dây vận chuyển MTTH mà chủ yếu là ma túy đá từ Lào về Nghệ An và Hà Tĩnh tiêu thụ. Ngay sau đó, các TS được tung vào cuộc để tiến hành điều tra, xác minh. Nhận thấy đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn có tổ chức và có sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng. Đồng thời, các đối tượng trong đường dây này là những đối tượng có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động mua bán chất ma túy với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt.

Đặc biệt, đường dây này do một đối tượng có tiền án cầm đầu và có sự cảnh giới theo dõi, giám sát của các “đàn em” nên để tiến hành triệt phá là cả một sự khó khăn lớn của các TS. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An đã cho xác lập Chuyên án 369T do thượng tá Nguyễn Hải Đăng - Phó Phòng CSĐTTPVMT làm trưởng ban và lực lượng TS thuộc Đội 3 cùng tham gia chuyên án.

Quá trình xác minh, các TS nhận thấy, đây là đường dây ma túy đá lớn từ Lào về Nghệ An do Hoàng Nghĩa Thành (1970, trú khối 4, P. Trường Thi, TP Vinh) cầm đầu. Sau khi lấy ma túy từ Lào về, Thành tổ chức phân phối “hàng” theo hình thức đại lý cho các đối tượng trên địa bàn TP Vinh và các huyện phụ cận. Để thực hiện hành vi của mình, Thành tổ chức “nuôi” một số đối tượng nghiện bỏ nhà đi lang thang, sống buông thả ngay tại nhà mình trở thành những “đàn em” thân tín có nhiệm vụ cảnh giới và vận chuyển hàng theo sự chỉ đạo của Thành.

Xác định đây là đường dây ma túy lớn do các đối tượng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy điều khiển nên chúng hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm triệt xóa đường dây phức tạp này các TS trong BCA đã không quản ngại ngày đêm, theo dõi bám sát mọi di biến động của các đối tượng.

Theo nguồn tin từ các TS báo về, ngày 14-6, Hoàng Nghĩa Thành sẽ tiến hành đưa ma túy đi tiêu thụ nên BCA đã chuẩn bị sẵn sàng phương án tác chiến bằng việc bố trí và triển khai 3 mũi công tác để thực hiện kế hoạch bắt giữ Thành.

Hoàng Nghĩa Thành.

Phá án

Đúng như dự định, 16 giờ 40 ngày 14-6, khi Hoàng Nghĩa Thành đang điều khiển xe máy BKS 29X9-7363 đi đến khu vực ngã ba Nguyễn Viết Xuân và đường ven sông Lam thuộc địa phận TP Vinh để giao “hàng” thì các TS trong BCA nhanh chóng ập vào bắt giữ. Tại hiện trường, BCA thu giữ 1kg ma túy đá, 1 xe máy và 2 ĐTDĐ.

Khai thác nóng từ Thành, 18 giờ 45 cùng ngày, một tổ công tác khác trong BCA đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phi Hải, thu thêm 2 ĐTDĐ. Đến 20 giờ cùng ngày, BCA tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Thu Trang (1983, trú khối 5, P. Trường Thi. TP Vinh). Trang và Hải chính là hai mắt xích quan trọng trong đường dây do Thành cầm đầu, trong đó, Trang vừa là “bồ nhí” của Thành vừa là đối tượng giúp sức cho Thành trong việc thực hiện những phi vụ mua bán trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Hải là một “đàn em” thân tín của Thành từng có một tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và bị xử phạt 16 năm tù.

Số ma túy đá là tang vật vụ án và chiếc xe máy Thành dùng để đi “giao dịch”.

Tại CQĐT, các đối tượng đã nhận tội và thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Thành là đối tượng cộm cán trong giới mua bán “hàng trắng”. Cuối năm 1990, Hoàng Nghĩa Thành bị bắt về hành vi “Trộm cắp tài sản”, bị lĩnh án 6 năm tù giam và được mãn hạn tù năm 1997. Đến năm 1999, Thành tiếp tục tái phạm với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị xử phạt 16 năm tù. Năm 2011, sau khi mãn hạn tù trở về, Hoàng Nghĩa Thành không chịu lao động để làm ăn lương thiện mà nhờ sự giúp sức của một số “đàn em”, Thành tiếp tục “chiêu mộ” các “đàn em” vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An.

Để thực hiện được mục đích của mình, Thành đã quy tụ những đối tượng nghiện, sống lang thang “nay đây mai đó” vào đường dây để làm “chân rết” cho mình. Các “đàn em” này có nhiệm vụ liên kết với nhau làm “tai mắt” cảnh giới để hỗ trợ Thành thực hiện các phi vụ mua bán trái phép chất ma túy. Chính vì được sự hậu thuẫn của nhiều “đàn em” nên Thành đã nhanh chóng thiết lập một đường dây mua bán ma túy đá từ Lào về Nghệ An, Hà Tĩnh.

Được biết, Thành là con út trong một gia đình ở TP Vinh, do bố mẹ mất sớm, Thành phải sống một mình nên những năm tháng tuổi trẻ, Thành đã chôn vùi trong ma túy, trộm cắp tài sản và nhiều lần vào tù ra tội. Hiện Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Thành về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và tiếp tục điều tra mở rộng.

D. Hóa