Chặt đứt đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy

Thứ năm, 04/11/2021 10:12

Thời gian gần đây Công an huyện Hương Sơn phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh). Quá trình theo dõi, các trinh sát nhận thấy đường dây này thường lấy ma túy tổng hợp dạng đá với số lượng rất lớn từ Lào rồi vận chuyển về Hà Tĩnh sau đó đưa đi tiêu thụ.

4 đối tượng bị bắt giữ và số ma túy tang vật vụ án.

Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tạm giữ 4 đối tượng có liên quan đến đường dây ma túy nói trên, gồm: Cao Nguyên Kỳ (1985), Hà Tú Oanh (1988, cùng trú tại TP Vinh, Nghệ An), Lê Anh Tú (1986), Lê Đại Sáng (1987, cùng trú H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, sau khi nghe báo cáo về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát ma tuý- Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ. Sau một thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án (BCA) đã nhận diện được chân dung các đối tượng, cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này. Kế hoạch "cất vó" đã được chuẩn bị sẵn.

Chiều 27-10-2021, qua công tác nắm tình hình, BCA phát hiện đối tượng Cao Nguyên Kỳ (1985, trú xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển ô-tô mang BKS 37A-484.20 trực chỉ từ Hương Sơn xuống Hồng Lĩnh nên lập tức triển khai kế hoạch vây bắt. Tại khu vực vòng xuyến ngã tư thị trấn Đức Thọ (H. Đức Thọ), BCA đã bắt quả tang Cao Nguyên Kỳ mang theo một túi xách màu cam, bên trong có chứa hộp giấy màu đen có nắp đậy, kiểm tra hộp giấy màu đen phát hiện bên trong có một số giấy tờ, phía dưới có hai khối hình hộp, có khối lượng 2kg nghi là ma túy đá. Tiến hành kiểm tra phương tiện là chiếc ô-tô BKS 37A-484.20, BCA phát hiện phía trong nắp đổ nhiên liệu có một vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long màu vàng, bên trong có một dải băng dính đen và một túi ni lông màu xanh đựng hơn 161 viên hồng phiến. Tại hiện trường, Kỳ khai nhận, số tang vật trên là ma túy đá và hồng phiến.

Đấu tranh mở rộng vụ án, BCA tiếp tục thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng đồng phạm khác, gồm: Hà Tú Oanh (1988, trú xã Nghi Kim, TP Vinh), Lê Đại Sáng (1987, trú xã Sơn Tây, H. Hương Sơn) và Lê Anh Tú (1986, trú thị trấn Tây Sơn, H. Hương Sơn). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Sáng, BCA thu giữ thêm hơn 5.000 viên hồng phiến. Tại khách sạn nơi Kỳ, Oanh và Tú thuê ở, BCA thu giữ 18 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan khác.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, với tang vật chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, số ma túy trên được một đối tượng người Lào vận chuyển sang Việt Nam bằng đường tiểu ngạch tại khu vực rừng núi huyện Hương Sơn. Sau khi nhận được tín hiệu nơi cất dấu "hàng", Kỳ, Tú, Sáng và Oanh tìm cách tiếp cận lấy rồi mang đi tiêu thụ. Được biết, người phụ nữ duy nhất trong đường dây này là Hà Tú Oanh có chồng đang chờ thi hành án tử hình do phạm tội về ma túy. Hiện tại, Oanh chung sống như vợ chồng với Lê Anh Tú, tiếp tục con đường phạm tội mà người chồng đã đi qua.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang hoàn tất hồ sơ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

X.S