"Cháu của lãnh đạo" chạy việc

Thứ ba, 02/06/2015 11:50

(Cadn.com.vn) - Tháng 5-2015, CAH Yên Thành, Nghệ An nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Tuyết (trú xã Kỳ Sơn, H. Tân Kỳ, Nghệ An) với nội dung: "Với mong muốn xin việc làm cho con nên đầu năm 2014, qua giới thiệu từ bạn bè, tôi quen được người đàn ông tên là Nguyễn Trọng Nguyên (1967, trú xã Long Thành, H. Yên Thành) để nhờ xin việc cho con. Sau khi gặp tôi, Nguyên hứa là sẽ xin việc cho con tôi vào công tác tại Báo Nghệ An, Bảo tàng Nghệ An... nên tôi đồng ý. Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2014 đến 3-2015, Nguyên đã nhận của tôi 6 lần tiền với tổng số 280 triệu đồng cùng lời hứa sẽ nhanh chóng xin việc cho con tôi. Thế nhưng, sau nhiều tháng trôi qua, khi tôi gọi điện thoại thúc xin việc thì Nguyên hết lần này đến lần khác xin khất với nhiều lý do khác nhau. Lúc thì Nguyên viện lý do chờ hội đồng thi tuyển công chức mới có cơ hội, lúc thì lại viện những lý do khác để thoái thác. Sau một thời gian chờ đợi không thấy tin tức gì của Nguyên, tôi tiếp tục gọi điện thì không liên lạc được. Nghi ngờ Nguyên đã không minh bạch trong vấn đề xin việc, tôi làm đơn gửi nhờ CQĐT CAH Yên Thành làm rõ".

Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Tuyết, lãnh đạo CAH Yên Thành nhanh chóng cử các TS vào cuộc điều tra, xác minh về Nguyên. Qua điều tra ban đầu, xác định đối tượng có họ tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Nguyên (1967, trú xã Long Thành, H. Yên Thành). Cũng theo các TS nắm được thì không chỉ có chị Tuyết mà còn nhiều người nữa mắc bẫy lừa chạy việc của Nguyên. Mặc dù nhận số tiền chạy việc lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng Nguyên chỉ viết tay một tờ giấy với nội dung trao, nhận tiền và lời hứa "nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật".

Nguyễn Trọng Nguyên tại cơ quan điều tra.

Xác định Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "chạy việc" nên cần nhanh chóng ngăn chặn, ngày 20-5, Đội Điều tra tổng hợp CAH Yên Thành tiến hành bắt giữ đối tượng tại nhà riêng ở xã Long Thành, H. Yên Thành. Khám xét nhà riêng của Nguyên, các TS thu được nhiều bộ hồ sơ xin việc của nhiều người mà nạn nhân chủ yếu là các gia đình  nông thôn ở Yên Thành và các huyện lân cận.

Những hồ sơ xin việc được CAH Yên Thành thu giữ tại nhà Nguyên.

Tại CQĐT, Nguyên khai nhận là một nông dân làm ruộng nhưng vốn có tài ăn nói nên Nguyên thường xuất hiện ở những nơi tổ chức sự kiện đông người. Gặp ai Nguyên cũng "nổ" là con cháu của lãnh đạo trong tỉnh, có mối quan hệ xã hội rộng, có thể xin việc cho nhiều người nên rất nhiều người nhẹ dạ cả tin "dính bẫy". Trung tá Phạm Đức Kinh - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAH Yên Thành cho biết: Tại CQĐT, Nguyên đã thừa nhận hành vi nhận tiền chạy việc của mình. Tuy nhiên, theo khai nhận thì ngoài Nguyên còn có sự tham gia của một số người khác. Sau khi nhận tiền từ một số người nhờ xin việc làm, Nguyên đã đưa cho anh Ngô Sỹ Quy (1956, trú khối Liên Cơ, P. Hưng Bình, TP Vinh - cán bộ Thư viện tỉnh Nghệ An) 175 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (1971, trú khối 9, P. Quán Bàu, TP Vinh - giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đông) 39 triệu đồng để nhờ những người này xin việc. CQĐT CAH Yên Thành đã triệu tập 2 người này để lấy lời khai làm rõ, đồng thời đang tiếp tục điều tra  mở rộng vụ án.

CAH Yên Thành thông báo, những ai là nạn nhân của Nguyễn Trọng Nguyên thì nhanh chóng liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp CAH Yên Thành để được giải quyết.

D.H