Cháy cỏ, chuyện không nhỏ!

Thứ ba, 06/06/2023 08:12
- Thời tiết nắng nóng như ri mà lỡ xảy ra cháy cỏ chẳng khác nào “hỏa diệm sơn” giữa lòng thành phố.
Cảnh sát PCCC khống chế đám cháy cỏ trong khu dân cư.
Cảnh sát PCCC khống chế đám cháy cỏ trong khu dân cư.

- Theo thống kê, trong năm 2022, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 360 thông tin cháy cỏ, rác, thực bì, trụ điện, trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC đã kịp thời xử lý, dập tắt trực tiếp 230 sự cố cháy. Riêng đợt cao điểm nắng nóng trong 4 tháng thì mỗi ngày phải tiếp nhận, xử lý 3 tin cháy cỏ, rác, thực bì, trụ điện.

- Cháy cỏ trong khu dân cư mà lan rộng, không kiểm soát thì làm ảnh hưởng đến an toàn PCCC trong khu dân cư, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa lưới điện, ảnh hưởng đến đời sống của người dân lắm. Nhưng ngoài nguyên nhân do thời tiết, chắc cũng có tác động từ con người chớ NXD?

- Đúng rồi! Thời gian qua P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bắt quả tang 1 trường hợp đốt dây điện lấy lõi đồng gây cháy tại khu vực đường Lê Văn Duyệt. Đây không phải là lần đầu tiên phường này phát hiện người dân đốt rác hoặc đốt dây điện gây cháy lan diện rộng. Hay như 1 năm trước, có nhóm người ăn nhậu rồi vứt tàn thuốc xuống bãi cỏ gây cháy ở Bãi Trẹm (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), hàng trăm người phải rất vất vả dập lửa.

- Vậy có cách nào kiểm soát việc này được không NXD?

- Biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại do các đám cháy cỏ gây ra là chủ động đốt có kiểm soát. Theo đó, địa phương khảo sát các khu vực đám cỏ gần khu dân cư, nhà xưởng, kho bãi khi cháy có nguy cơ gây thiệt hại. Tiếp đó huy động các lực lượng tổ chức đốt có kiểm soát từng khu vực, có sự giám sát, hỗ trợ của lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

N.X.D