Khó đạt kỳ vọng!
- Kỳ vọng việc gì để rồi không được như mong muốn vậy Tư Đông Giang?
- Qua tổng kết quý I-2025, huyện Đông Giang (Quảng Nam) đánh giá quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn chưa đạt như kỳ vọng. Trước hết là nhiều dự án chậm tiến độ. Đơn cử, năm 2024, UBND huyện đã bố trí 7,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng khu tái định cư Ta Ngung-A Bung trên địa bàn xã A Rooi để bố trí tái định cư cho 48 hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở núi. Đến đầu năm 2025, tiếp tục bố trí đầu tư 8 tỷ đồng, nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai mặc dù đã có vị trí thực địa.
- Đất đã có, tiền đã rót sao vẫn không làm là thế nào?
- Nguyên nhân là xã A Rooi chưa có quy hoạch chi tiết nên buộc phải làm quy hoạch chi tiết 1/500 riêng cho khu tái định cư. Chính vì vậy, cuối tháng 4 vừa qua, dự án mới làm các thủ tục liên quan, sau đó mới “tính” đấu thầu thi công. Không chỉ khu tái định cư nêu trên, nhiều dự án khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, mặc dù dự án đã có từ năm 2024, như: Dự án nghĩa trang nhân dân các xã trên địa bàn huyện; Dự án khu xử lý rác thải xã Jơ Ngây cũng chưa thể khởi công dù tiền ngân sách đã “rót”… Ngoài ra, các chương trình mục tiêu quốc gia còn bố trí nguồn lực cho công tác đào tạo nghề cho người dân khá nhiều, tuy nhiên số người đăng ký học nghề, đăng ký đi lao động xuất khẩu khá ít, không đáp ứng được kế hoạch.
- Sao nhiều chuyện thế nhỉ?
- Chưa hết đâu, chương trình xây dựng Nông thôn mới gặp không ít thách thức, bởi bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 có yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước, nhất là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn như Đông Giang. Có thể nói ngay, tiêu chí về thu nhập của nhiều hộ dân khó có thể đạt ngay được, rồi xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng gặp trở ngại do nhiều hộ dân không có kinh phí đối ứng vì hoàn cảnh nghèo khó…!
- Đã nhìn ra các nguyên nhân, vậy Đông Giang có giải pháp khắc phục nào chưa?
- UBND huyện Đông Giang cùng ngành chức năng cũng có các biện pháp như đẩy nhanh công tác quy hoạch để triển khai các dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu việc đi học nghề… Dùng lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân về nhân công, vật liệu xây dựng trong xóa nhà tạm, nhà dột…
- NXD thiết nghĩ, nay đã sang gần giữa quý II rồi, các biện pháp thế nào phải đẩy nhanh, chứ chương trình mục tiêu quốc gia mà cứ từ từ thì chỉ có người dân là chịu khổ mãi. Trách nhiệm vẫn là chính quyền và ngành chức năng trong công tác này.
N.X.D