Cháy lớn tại bến du thuyền Cửa Đại, thiệt hại tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng

Thứ ba, 11/10/2022 07:28
Khoảng 3 giờ 30 ngày 10-10, tại khu vực neo đậu thuộc bến tàu du lịch Cửa Đại (P. Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) xảy ra cháy lớn. Hậu quả, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 3 tàu gỗ phục vụ khách du lịch lặn biển, 5 ca nô chở khách du lịch tuyến Cửa Đại- Cù Lao Chàm.
Một trong những chiếc ca nô bị cháy trơ khung.
Lửa bùng phát và cháy lan nên lực lượng chức năng và người dân phải chặt dây, đẩy phương tiện bị cháy ra xa để hạn chế thiệt hại.

3 tàu gỗ chuyên chở khách lặn biển bị cháy, gồm: tàu số hiệu QNa-0513 và QNa-0528 của Công ty Hải Bàn và tàu số hiệu QNa-0528 của Công ty Lặn biển Diving Hội An. 5 ca nô chuyển khách bị cháy, gồm: ca nô số hiệu QNa-1232 và QNa-1167 của Công ty Đảo Nhớ; ca nô số hiệu QNa-1199 và QNa-1357 của Công ty Ngân Hà; ca nô số hiệu QNa-1316 của Công ty Phú Lộc.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng Đồn BP Cửa Đại (BĐBP Quảng Nam) cùng với người dân chặt dây neo đẩy các phương tiện thủy bị cháy ra sông để tránh cháy lan. Đến 6 giờ cùng ngày, cơ bản ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo khám nghiệm ban đầu của cơ quan chức năng xác định, vụ cháy bắt đầu từ 1 tàu gỗ rồi lan sang các tàu khác song chưa rõ nguyên nhân cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường vụ cháy tại bến Cửa Đại chỉ đạo, xử lý vụ việc và yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy. Theo Thiếu tướng Dũng, để dập đám cháy những ca nô du lịch trôi ra biển, lực lượng chức năng phải dùng máy bơm nước cá nhân rồi đưa lên tàu ra gần phương tiện đang bị cháy, hút nước trực tiếp dưới biển lên để dập lửa. Tuy nhiên, do thời gian khá lâu nên hầu hết các phương tiện bị cháy hoàn toàn, gây thiệt hại rất lớn. Hiện lực lượng Công an đang phối hợp với BĐBP tỉnh và các lực lượng chức năng khác lai dắt các phương tiện bị cháy vào bờ nhằm không để các phương tiện này bị chìm.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hoang- Đồn trưởng Đồn BP Cửa Đại, cho biết: Do các tàu, ca nô được làm bằng các loại vật liệu dễ cháy và khi neo đậu tại bến được buộc san sát nhau nên lửa lan rất nhanh. Phát hiện sự cố, lực lượng biên phòng trực tại bến phối hợp cùng người dân chặt dây neo buộc, đẩy một số ca nô tách rời nhau về hướng bờ Nam sông Thu Bồn để không cho cháy lan đồng thời huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện gồm 30 CBCS và 2 ca nô cùng với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam điều động 6 xe chữa cháy và 30 CBCS đến hiện trường tham gia dập lửa. Bên cạnh đó, Công an TP Hội An và Phòng Cảnh sát đường thủy- Công an tỉnh Quảng nam cũng điều động tham gia hỗ trợ cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Một trong những chiếc ca nô bị cháy trơ khung.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ-Trưởng CATP Hội An, cho biết: Đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải du lịch tuyến Cửa Đại-Cù Lao Chàm và ngược lại. Cụ thể, theo báo cáo của các doanh nghiệp có tàu, ca nô bị cháy trong vụ hỏa hoạn, tổng thiệt hại khoảng hơn 21,5 tỷ đồng.

Hiện lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an TP Hội An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đồng thời phối hợp cùng chính quyền TP Hội An tổ chức thăm hỏi, động viên và có phương án hỗ trợ những doanh nghiệp bị thiệt hại sớm khắc phục hậu quả.

M.T