Chém người vì nghi... nhìn đểu

Thứ hai, 07/12/2020 08:09

Ngày 3-12, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa đưa 3 bị cáo: Lê Minh Phương (2002), Lê Nhật Trường (2002), Lê Anh Vũ (em Trường, 2004, đều trú xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) ra xét xử về tội: "Giết người". Theo cáo trạng, Phương và Nguyễn Hoài Nam (trú xã Vĩnh Lương) có mâu thuẫn với nhau do Phương cho rằng Nam nhìn đểu mình. Chạng vạng ngày 30-4-2019, Phương thấy Nam chơi tại quán bi-a nên rủ Tài, Trường và Vũ xách theo hung khí đi đánh Nam. Cả nhóm kéo đến quán bi-a rồi bất ngờ xông vào đánh, chém Nam. Trong đó Phương chém nạn nhân nhiều nhát vào những vùng nguy hiểm trên cơ thể. Hậu quả, Nam bị thương tật 17%. Tại phiên tòa, do vắng mặt một số nhân chứng và người liên quan nên HĐXX tuyên bố hoãn xử.

HOÀNG VĂN