Chết 40 năm vẫn được thừa kế đất đai!

Thứ sáu, 25/07/2025 15:35

- Người chết rồi sao thừa kế được Tư Cẩm Lệ?

Trích lục khai tử của ông Lê Văn Cẩn do UBND phường Hòa Xuân cấp.
Trích lục khai tử của ông Lê Văn Cẩn do UBND phường Hòa Xuân cấp.

- Thế mới nói, cùng tên tuổi của một người được chính quyền địa phương xác nhận khai tử nhưng vẫn được tòa tuyên hưởng thừa kế 2 lô đất.

- Chuyện thế nào Tư Cẩm Lệ kể rõ nghe coi.

- Là vầy, ông Lê Văn Thơm (trú phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố giác ông Lê Văn Dẫn mạo tên ông Lê Văn Cẩn (chết năm 1985) trong việc nhận thừa kế đất đai do cha mẹ để lại. Theo đó, ông Lê Văn Cẩn (anh ruột ông Lê Văn Thơm và ông Lê Văn Dẫn) đã chết từ tháng 6-1985.

UBND phường Hòa Xuân cũng đã cấp trích lục khai tử cho ông Cẩn vào ngày 20-3-2025. Nhưng, tại Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2025/DS-ST ngày 3-4-2025 của TAND quận Cẩm Lệ (cũ) lại chấp nhận tư cách công dân của đồng nguyên đơn là ông Lê Văn Cẩn (còn gọi là Lê Văn Dẫn, Lê Văn Dũng- bản án thể hiện) trong vụ kiện chia thừa kế đất đai của cha mẹ để lại. Cụ thể, bản án của TAND quận Cẩm Lệ (cũ) đã giao cho ông Lê Văn Cẩn được quyền sử dụng 2 thửa đất tại Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

- Sao người chết mấy chục năm rồi mà tòa vẫn giao thừa kế tài sản?

- Theo ông Lê Văn Thơm, vì ông Lê Văn Dẫn sử dụng thông tin giả mạo ông Lê Văn Cẩn để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu tại khối phố 2, Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng. Theo trích lục khai sinh số 228/2020/TL-KS-BS ngày 4-6-2020 của UBND phường Vĩnh Điện cấp cho ông Dẫn ghi tên ông Lê Văn Cẩn, sinh ngày 1-1-1948. Từ đó, ông Dẫn (mang tên ông Cẩn) tiếp tục làm thủ tục cấp căn cước tại Điện Bàn.

- Thế cơ quan chức năng đã xử lý hành vi giả mạo của ông Dẫn như thế nào?

- Công an phường Vĩnh Điện (cũ), nay là phường Điện Bàn đã có Văn bản số 227/CV-CAP ngày 2-4-2025 cho biết, đang tiến hành xác minh làm rõ thông tin tố giác về việc ông Dẫn gian lận trong thủ tục, mạo tên người khác. Còn đối với 2 thửa đất mà tòa tuyên ông Lê Văn Cẩn (còn gọi là Lê Văn Dẫn, Lê Văn Dũng) được thừa kế, tạm thời chính quyền và cơ quan chức năng địa phương không đồng ý làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng các thửa đất nêu trên.

- Theo NXD, các cơ quan chức năng ở TP Đà Nẵng sớm xác minh, làm rõ hành vi giả mạo tên ông Lê Văn Cẩn để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của những cá nhân có liên quan đến vụ việc, cũng như đảm bảo tính nghiêm minh, đúng đắn trong việc thực thi pháp luật.

N.X.D

Tâm thế mới ở Công an xã mới

Từ ngày 1-7-2025, chính quyền địa phương 34 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị quyết lịch sử về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Hành trình truy vết đối tượng về quê trốn nã

Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa; xác lập, tổ chức đấu tranh, điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn thành phố.

Giả mạo giấy tờ xin cấp sổ đỏ, nữ đối tượng lừa tiền của người quen rồi bỏ trốn

Liên tục đưa ra những thông tin gian dối và giả mạo giấy tờ, Bùi Thị Thanh Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 340 triệu đồng của người quen xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng). Ngày 23-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Khê bắt giữ đối tượng Bùi Thị Thanh Thúy (1989, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng).