VỤ TIÊU CỰC TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ H. HÒA VANG:

Chi cục trưởng và kế toán trưởng làm chứng từ khống rút ruột ngân sách

Thứ tư, 07/10/2015 09:37

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-10, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP Đà Nẵng công bố Quyết định 731/QĐ-TCTHADS của Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) về việc cách chức chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS H. Hòa Vang đối với ông Trần Hữu Minh. Trước đó, cơ quan này cũng đã công bố Quyết định về việc buộc thôi việc đối với bà Lê Thị Thanh Thủy, Kế toán trưởng của Chi cục. Ông Minh và bà Thủy đã có sai phạm trong chi tiêu tài chính được phân bổ cho hoạt động của đơn vị.

Trụ sở đơn vị rất kiên cố nhưng Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoà Vang đã đề nghị
dùng ngân sách 60 triệu đồng để khắc phục thiệt hại, sau đó dùng phần lớn để chi sai mục đích.

Khai khống tiền chống bão để đút túi

Theo tài liệu do Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS TP Đà Nẵng cung cấp, trước đó, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra theo đơn tố cáo tham nhũng của tập thể cán bộ, công chức Chi cục THADS H. Hòa Vang đối với ông Trần Hữu Minh và bà Lê Thị Thanh Thủy. Đoàn kiểm tra đã phát hiện ông Minh và bà Thủy chi tiêu tài chính được phân bổ cho hoạt động của đơn vị và kinh phí sửa chữa trụ sở do bão gây thiệt hại năm 2014 sai nguyên tắc.

Cụ thể, trong năm 2014, Chi cục THADS H. Hòa Vang nhận hơn 60 triệu đồng tiền từ ngân sách để sửa chữa trụ sở do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, trên thực tế thì thống kê thiệt hại không lớn, kinh phí để khắc phục không nhiều. Từ 60 triệu đồng này, Chi cục đã dùng 42 triệu đồng để chi sai mục đích như trích tiền thăm lãnh đạo, bồi dưỡng riêng cho ông Minh và bà Thủy vì đã "có công trong việc làm hợp đồng và thanh toán tiền". Cũng qua công tác kiểm tra, Cục THADS thành phố phát hiện Chi cục THADS H. Hòa Vang đã khai khống khoản chi trả tiền lương cho nhân viên bảo vệ và tạp vụ. Một số nhân viên thực nhận tiền lương hàng tháng thấp hơn nhiều so với chứng từ ký nhận trong một thời gian dài. Đoàn cũng đã kiểm tra, xác minh các thông tin của cán bộ nhân viên phản ánh khoản tiền chi hỗ trợ các ngày lễ, tết của Chi cục thường được lập thành hai danh sách. Trong đó số thực nhận thấp hơn so với danh sách kế toán lập làm chứng từ thanh toán. Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra kết luận Chi cục THADS H. Hòa Vang đã giả chữ ký, làm khống chứng từ 140 triệu đồng và chi sai mục đích 12 triệu đồng.

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc cách chức
đối với ông Trần Hữu Minh.

Chuyển vụ việc sang cơ quan công an

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và phát hiện sai phạm, Cục THADS thành phố đã lập Hội đồng kỷ luật công chức đối với ông Minh và bà Thủy. Tiếp đó, Cục chủ trì họp cán bộ công chức Chi cục THADS H. Hòa Vang để tiến hành kiểm điểm, lấy ý kiến về hình thức kỷ luật. Kết quả phần lớn ý kiến thống nhất hình thức buộc thôi việc đối với ông Minh và bà Thủy. Hội đồng kỷ luật công chức Cục cũng đã họp kiểm điểm, lấy ý kiến về hình thức kỷ luật với 7/7 phiếu đề nghị cách chức đối với ông Minh và 6/7 phiếu đề nghị buộc thôi việc đối với bà Thủy.

Trong một diễn biến khác, sau khi đoàn kiểm tra phát hiện sai phạm, "bộ đôi" này đã nộp lại số tiền 129 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên căn cứ vào báo cáo về vụ việc, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng cho rằng vụ việc có dấu hiệu hình sự nên đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang xử lý theo thẩm quyền. Ngày 6-10, lãnh đạo CAH Hòa Vang cho hay, theo chỉ đạo của Thành ủy, lực lượng công an đã liên hệ với Cục THADS thành phố để xem xét hồ sơ vụ việc. Tuy nhiên, hồ sơ đã được Cục gửi Tổng cục THADS để phục vụ cho việc xem xét, quyết định nên cho đến hiện tại cơ quan công an chưa nhận được. Theo lãnh đạo CAH Hòa Vang, sau khi khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, nếu điều tra phát hiện có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Đông A