Chị em gái và đường dây lô đề liên tỉnh

Thứ ba, 07/03/2017 12:29

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-3, Thượng tá Đinh Xuân Đại - Phó trưởng phòng phụ trách Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh TT-Huế cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Cẩm Hiền (1982) và Lê Thị Cẩm Hằng (1986, cùng trú P. Tây Lộc, TP Huế, TT-Huế) cùng một số đối tượng liên quan về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Theo cơ quan CA, qua nguồn tin TS phát hiện thời gian gần đây trên địa bàn TP Huế có nhiều điểm tổ chức ghi đề quy mô lớn, trong đó có chị em ruột Lê Thị Cẩm Hiền và Lê Thị Cẩm Hằng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Chị em Hiền không có nghề nghiệp nhưng cuộc sống rất khá giả. Qua theo dõi, các TS phát hiện, cứ tầm chập tối, tại nhà của 2 đối tượng này có khá đông người tập trung với nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong số những người đến đây có một đối tượng thường tổ chức ghi đề trên nhiều tuyến phố nhưng lại “núp bóng” dưới hình thức bán vé số kiến thiết. Trước thực trạng đó, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế xác lập Chuyên án 816Đ để đấu tranh.

Lê Thị Cẩm Hằng và số tiền mà các “chân rết” ghi đề vừa giao nộp.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chiều tối 28-2, gần 100 CBCS lực lượng CSHS CA tỉnh TT-Huế phối hợp với CA các địa phương tổ chức đột kích vào 13 điểm ghi đề tại các phường trên địa bàn TP Huế và 2 điểm ghi đề ở TP Đông Hà (Quảng Trị). Tại các địa điểm đột kích, qua khám xét, lực lượng CA bắt quả tang 15 người (chủ yếu là phụ nữ) đang tổ chức ghi đề, thu giữ hàng ngàn tờ tịch hiển thị số liệu ghi đề, hơn 500 triệu đồng, 18 máy fax, 20 ĐTDĐ, 6 máy tính, 2 laptop, 2 máy in cùng nhiều tài liệu ghi đề. Theo khai nhận của các chủ ghi đề thì họ ghi đề cho chị em Lê Thị Cẩm Hiền và Lê Thị Cẩm Hằng. Một đối tượng tại tụ điểm ghi đề ở P. Tây Lộc cho biết, đã tham gia ghi đề cho chị em Hiền nhiều tháng nay. Cứ 19 giờ hằng ngày, sau khi ghi đề xong thì đem đến giao cho chị em Hiền và được hưởng hoa hồng 10% trong số tiền ghi đề. Theo chủ “đại lý” này khai nhận, số tiền ghi đề mỗi ngày khoảng 10 triệu đồng và đối tượng được hưởng 1 triệu đồng. Điều đáng nói, tại một số điểm ghi đề, có không ít sinh viên tham gia.

Máy fax CA thu giữ tại nhà chị em Hiền.

Qua xác minh điều tra, bước đầu cơ quan CA đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng, trong đó có chị em Hiền và Hằng. Theo khai nhận của 2 đối tượng cầm đầu đường dây ghi đề này, trước đây các đối tượng chỉ “tuyển đại lý” ghi trên địa bàn TP Huế để dễ quản lý, kiểm soát nguồn tiền. Tuy nhiên, sau khi thấy việc ghi đề mang lại lợi nhuận khá cao nên từ năm 2016, chúng đã mở rộng ra tận địa bàn Quảng Trị. Theo cơ quan CA, Hiền và Hằng biết được đời sống của người dân ở TP Đông Hà rất cao, nhu cầu chơi đề lớn nên đã mở rộng đường dây ghi đề liên tỉnh. Hiện, CQĐT đã phong tỏa tài sản do các “chân rết” chuyển cho Hằng và Hiền với số tiền 1,4 tỷ đồng. Theo cơ quan CA, số tiền này phần lớn là do 2 tụ điểm ghi đề ở Quảng Trị vì ở xa nên cách 2-3 ngày thì chuyển tiền qua tài khoản cho Hằng và Hiền một lần. Riêng các đối tượng còn lại với vai trò đồng phạm, cơ quan CA cho tại ngoại và tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra. Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, từ tháng 11-2016 đến khi bị bắt, dưới sự điều hành của chị em Hằng và Hiền, đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề đã thực hiện ghi đề với tang số khoảng 10 tỷ đồng. Các chân rết của Hiền và Hằng ở các phường TP Huế và TP Đông Hà mỗi ngày ghi khoảng 100 triệu đồng, rồi nộp trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản cho Hiền và Hằng để hưởng hoa hồng.

H.Lan