Chỉ nghi đã đánh

Thứ tư, 31/05/2023 08:59
Ngày 30-5, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phúc (2002, trú H. Diên Khánh, Khánh Hòa) 6 năm tù về tội: “Giết người”. Theo cáo trạng, do Phúc vi phạm nội quy nên bị công ty cho nghỉ việc và không được trả tiền công.
Bị cáo Lê Minh Phúc tại tòa.
Bị cáo Lê Minh Phúc tại tòa.

Tuy nhiên, Phúc nghi ngờ anh Trần Đức (người chấm công) giữ tiền công của mình nên Phúc nhiều lần liên lạc để đòi tiền. Khoảng 9 giờ ngày 22-11-2020, Phúc thấy Đức đang ngồi ăn sáng nên nảy sinh ý định đánh Đức. Phúc nhặt đoạn gỗ xông vào đánh anh Đức bị thương tật 16%. Ngay sau đó, Phúc bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

HOÀNG VĂN