Chỉ vì cái cánh cửa xe!

Thứ năm, 26/11/2020 16:02

Ngày 19-11-2020, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giết người” xảy ra tại Q. Sơn Trà (Đà Nẵng). Nguyên nhân vụ án nghiêm trọng này thực ra rất đơn giản nhưng vì thói côn đồ mà bị cáo đã khiến một người mang thương tích suốt đời, còn y thì rơi vào vòng lao lý.

Nguyễn Thế Quang tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, 15 giờ ngày 18-3-2020, Nguyễn Thế Quang (1991, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô-tô BKS 43A-50852 về nhà mẹ vợ tại số 69- Đông Du (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà). Quang đậu xe nửa trên vỉa hè, nửa dưới lòng đường, sau đó mở cửa bên lái để làm vệ sinh xe ô-tô. Lúc này, anh Ngô Minh Nhật (1997, trú tổ 53, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) điều khiển xe mô-tô BKS 43B1- 3466 chở anh Đặng Ngọc Ánh (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) đi ngang qua. Do cánh cửa xe ô-tô của Quang mở chắn ra giữa đường nên Nhật dừng xe lại nói: "Ê đóng cửa lại cho tao đi với...". Quang nghe Nhật nói thì liền đến đóng cửa xe lại còn Nhật tiếp tục điều khiển xe máy đi được khoảng 3m thì nghe Quang nói: “...cái đường rộng đó mày đi qua không được hay răng mà bắt tao đóng cửa..” nên dừng xe lại. Nhật cùng anh Ánh đi bộ về phía Quang và hai bên có lời qua tiếng lại với nhau.

Anh Ánh khuyên Quang: “Cháu bằng tuổi con cháu chú, xem mà bỏ qua cho nhau”. Quang trả lời “Không có chi đâu bác”. Lúc đó, vợ chồng anh Lê Văn Đai và chị Võ Thị Hồng Vân thấy hai bên to tiếng nên đi tới hỏi Nhật: “Có chuyện chi rứa?”. Nhật chỉ tay về phía Quang: “Thằng này chửi tui nè” rồi lao đến đấm vào mặt Quang. Anh Trần Công Minh là con trai anh Đai chạy đến can Nhật ra, Nhật tiếp tục đuổi theo cầm mũ bảo hiểm đánh trúng vai Quang.

Quang gọi mẹ vợ mở cổng đi vào nhà, thì anh Lê Văn Bảy là em vợ Nhật đi đến hỏi Nhật: “Có chuyện chi rứa anh”, Nhật nói nguyên nhân do Quang đậu xe dưới lòng đường vướng lối đi nên xảy ra xô xát. Anh Trần Công Minh và Lê Văn Bảy đi đến cổng nhà mẹ vợ Quang nhìn vào trong thấy Quang cầm dao xông ra nên anh Minh kéo cổng lại. Nghĩ anh Bảy là Nhật nên Quang vẫn đẩy cổng ra, lao vào chém anh Bảy liên tục hai nhát. Mọi người xung quanh thấy vậy lao tới khống chế Quang và tước được con dao trên tay đối tượng. Anh Bảy bị chém thương tích rất nặng, máu chảy nhiều, được mọi người đưa đi cấp cứu...

Tại phiên tòa sơ thẩm, cả Quang và Nhật đều nhận thấy lỗi lầm của mình, chỉ vì một nguyên nhân rất bình thường, một mâu thuẫn rất nhỏ mà đều không làm chủ được mình, gây mất ANTT, có hành vi côn đồ xâm hại tính mạng sức khỏe của nhau. Hành vi của Nhật đánh Quang, nhưng Quang đã làm đơn từ chối giám định thương tích, CATP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ngô Minh Nhật về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”.

Riêng đối với Nguyễn Thế Quang, đã có hành vi côn đồ, dùng dao chém anh Lê Văn Bảy, gây nên nhiều thương tích trên cơ thể, với tỷ lệ tổn thương là 20%. Quang đã tự nguyện bồi thường về trách nhiệm dân sự do đã gây thương tích cho anh Bảy với số tiền 100 triệu đồng. Hành vi của Quang phạm vào tội: "Giết người” được quy định tại Điều 123 BLHS. Xét toàn diện vụ án, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Quang 7 năm tù.

HỒNG THANH