Chia sẻ, hỗ trợ gia đình chiến sĩ mất cả bố lẫn mẹ do gặp nạn trên sông Hiếu

Thứ hai, 13/03/2023 06:29
Trước biến cố đau thương bố mẹ chiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến (Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, thuộc Quân khu 4) gặp nạn đuối nước tử vong trên sông Hiếu trong lúc đánh cá ngày 8-3 vừa qua (Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh số ra ngày 10-3), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, động viên gia đình tại thôn Mai Đông, xã Gio Mai, H.Gio Linh, đồng thời trao số tiền hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu động viên chị, em  chiến sĩ.
Trung đoàn 19 động viên, trao hỗ trợ cho gia đình chiến sĩ Tuyến.
Trung đoàn 19 động viên, trao hỗ trợ cho gia đình chiến sĩ Tuyến.

Sư đoàn 968 cũng đã trao số tiền hỗ trợ cho gia đình chiến sĩ Tuyến 30 triệu đồng; Trung đoàn 19 trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng, đây là số tiền quyên góp của CBCS Sư đoàn sẻ chia trước mất mát quá lớn của chị em Tuyến. Trước đó, vào rạng sáng ngày 8-3, vợ chồng anh Nguyễn Văn M. (1971) – chị La Thị D. (1976), bố mẹ chiến sĩ Tuyến, ra sông Hiếu đánh cá thì gặp nạn. Nhận tin báo, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CA tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng, thiết bị tìm kiếm nạn nhân. Đến trưa ngày 9-3, đã tìm vớt được thi thể chị D. cách hiện trường gặp nạn 50m. Đến chiều 10-3, thi thể anh M. cũng đã được tìm thấy tại khu vực bãi tắm Cửa Việt, cách hiện trường gặp nạn 5km.

Được biết, Tuyến nhập ngũ được hơn 1 năm, đóng quân tại H.Cam Lộ. Bố mẹ làm nghề chài lưới, thu nhập bấp bênh, Tuyến là con thứ 2 trong gia đình, sau Tuyến còn có 2 em, đứa đang đi học, đứa ốm đau triền miên, kinh tế rất khó khăn. Trong những ngày qua, đồng đội, đơn vị đã ở bên cạnh Tuyến, phụ giúp gia đình lo tang lễ chu đáo.

Bảo Hà