Chiếm facebook đoạt tiền

Thứ hai, 30/03/2015 12:23

(Cadn.com.vn) - Khép lại Chuyên án 114M vào cuối năm 2014, bắt đối tượng Võ Đình Tuấn (1994, quê Quảng Trị, đang là sinh viên tại Đà Nẵng) sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi lừa đảo 2 nạn nhân ở Hà Nội, chiếm đoạt số tiền hơn 85 triệu đồng, mới đây Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục ghi chiến công mới, làm rõ thêm một vụ án thủ đoạn tương tự, bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Liên quan đến vụ án, ngày 24-3-2015, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với Trần Hữu Đạt (1996, trú xã Triệu Giang, H. Triệu Phong, Quảng Trị). Thêm một hồi chuông nữa gửi đến người sử dụng facebook, yahoo... nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh lừa đảo qua mạng này.

3 năm lại đây, các đơn vị thuộc CA tỉnh Quảng Trị đã điều tra làm rõ nhiều vụ án sử dụng mạng Internet để lừa đảo, chiếm đoạt tiền mà đối tượng gây án là người trên địa bàn. Một đặc điểm chung của các “siêu lừa bàn phím” đều là nghiện game và tuổi đời còn trẻ, có đối tượng chưa thành niên. Thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để đoạt tài khoản facebook rồi đến lừa tiền có được từ bạn chơi game hoặc được “sẻ chia” giá rẻ. Còn nạn nhân, chủ yếu là người tỉnh ngoài như Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Đắc Lắc... Đối với đối tượng Đạt, tốt nghiệp cấp 3 xong thì ở nhà. Theo lời khai của Đạt thì từ năm 2013, Đạt đã có hành vi lừa đảo qua facebook và chiếm đoạt trót lọt tiền của nhiều người. Cho đến tháng 3-2014, một trong những nạn nhân mới gửi đơn đến CA trình báo. Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Trị tiếp nhận vụ việc và tổ chức điều tra. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này, đến ngày 14-1-2015, CQĐT có đủ cơ sở khởi tố bị can Đạt về hành vi “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16-1, thực hiện lệnh bắt giam Đạt và đến gần cuối tháng 3-2015, kết quả mở rộng điều tra xác minh, CA đã làm rõ 7 bị hại.

Trần Hữu Đạt.

Theo lời khai của bị can, Đạt học cách thức lừa đảo qua bạn bè trên mạng. Trước hết đối tượng tạo một tài khoản facebook, sau đó thực hiện kết bạn với nhiều người. Đạt gửi một đường dẫn (link) thông qua chat đến các địa chỉ. Đường dẫn này chính là cái bẫy, nếu chủ nhân tài khoản nào nhận được đường link và đăng nhập vào thì tất cả thông tin cá nhân đều được chuyển về hộp thư điện tử của Đạt. Từ đây, Đạt thoải mái “đột nhập” facebook của người khác và biến nó thành của mình. Sau khi nghiên cứu các cuộc trò chuyện, chọn lọc đối tượng, Đạt mới “ra chiêu”. Tháng 3-2014, Đạt chiếm đoạt tài khoản facebook của ông Nguyễn Tấn Ng. (trú TP Pleiku, Gia Lai) và mạo danh để chát với bạn ông Ng. là N.H.T (cùng trú Pleiku) rồi mượn 6 triệu đồng, chuyển qua dịch vụ Internet Banking. Ông T. chỉ còn 4 triệu đồng nên chuyển cho “bạn” chừng đó. Chiều cùng ngày, “bạn” tiếp tục mượn thêm 5 triệu đồng, ông T. sinh nghi, xác minh thì phát hiện bị lừa nên trình báo CA.

Với thủ đoạn tương tự, yêu cầu chuyển tiền qua Internet Banking hoặc mua thẻ cào ĐTDĐ rồi chuyển thông tin số seri + mã thẻ cào thông qua cửa sổ chát, Đạt đã mạo danh chiếm đoạt của 6 bị hại khác. Cụ thể, ngày 29-9-2013, chiếm đoạt của chị Lưu Thị H.A. (trú TP Vinh, Nghệ An) 1 triệu đồng. Ngày 2-10-2013, lừa chị Hồ Thị Q.T. (trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) 1 triệu đồng. Ngày 10-10-2013, anh Phan C.T. ( trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) bị Đạt chiếm đoạt 30 triệu đồng. Ngày 31-12-2013, chị Vũ Thị H.Tr. (trú Q.3, TPHCM) dính bẫy của Đạt và mất trọn số tiền 15 triệu đồng. Ngày 7-1-2014, chị Nguyễn Thị T.H. (trú Thủ Dầu 1, Bình Dương) bị Đạt lừa lấy 5 triệu đồng. Ngày 14-1-2014, Đạt chiếm đoạt của anh Trần Q.L. (trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) 6 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt Đạt phục vụ cho tiêu xài cá nhân và chơi game. Hiện CA vẫn mở rộng điều tra vụ án trên.

Bài, ảnh: Bảo Hà