Chiến công ngay trong ngày thành lập

Thứ sáu, 18/02/2022 07:27

Lên mạng Internet lập tài khoản zalo thông báo cho vay tiền với điều kiện thu trước khoản bảo hiểm tiền vay của người có nhu cầu. Khi người vay nộp tiền bảo hiểm khoản vay, Sơn cắt liên lạc rồi chiếm số tiền này. Bằng thủ đoạn đó, Sơn đã lừa đảo hàng chục người, chiếm đoạt số tiền gần nửa tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Văn Sơn tại cơ quan Công an.

Qua nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn TP có nhiều nhóm đối tượng quảng cáo thông tin cho vay tiền với thủ tục đơn giản, không thế chấp thông qua mạng xã hội, mạng Internet. Tuy vậy, người vay cần phải đóng khoản tiền bảo hiểm khoản vay này. Khi người dân thực hiện thủ tục vay tiền và chuyển tiền cho các đối tượng thì sau đó chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền này.

Trước thực trạng đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã tiến hành điều tra, xác minh. Sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chiều 16-2, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự kiểm tra ngôi nhà số 29 Trần Nhân Tông, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Phạm Văn Sơn (1987, trú xã Đoàn Hùng, H. Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Văn Sơn. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh bước đầu, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, từ tháng 4-2021, Sơn đã lần lượt sử dụng các sim rác để đăng ký mở nhiều tài khoản ảo thuộc mạng xã hội zalo như tài khoản zalo tên “Vốn Tư Nhân”, “Hungvon”, “Nguyenvon”, “Camdotuanh”...

Sơn sử dụng các tài khoản zalo này để đăng thông tin quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, không cần thế chấp nhằm thu hút người dân có nhu cầu vay tiền liên hệ. Khi có người liên hệ hỏi vay tiền thì Sơn hướng dẫn thủ tục cơ bản rồi yêu cầu họ phải nộp trước tiền phí bảo hiểm khoản vay vào tài khoản ngân hàng do Sơn cung cấp. Nếu người vay nộp tiền thì Sơn cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền này. 4 tài khoản ngân hàng mà Sơn sử dụng để nhận tiền lừa đảo lần lượt mang tên Hoàng Thị Hương, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Sỹ Tiến và Phạm Văn Sơn.

Trong thời gian từ tháng 4-2021 đến tháng 10-2021 Sơn đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn nửa tỷ đồng của khoảng 60 bị hại tại nhiều địa phương khác nhau. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Sơn sử dụng vào mục đích cá nhân đã tiêu xài hết. Hiện đối tượng đã bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, đây là chiến công đầu tiên của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng sau khi được thành lập trong cùng ngày 16-2.

HẢI QUỲNH