Chiến công thầm lặng trên trận tuyến an ninh

Thứ hai, 12/07/2021 14:10

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo Phòng An ninh đối nội (ngoài cùng bên phải) tặng cờ Tổ quốc cho các tôn giáo trên địa bàn (ảnh chụp vào tháng 2-2021).

Với phương châm giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở, nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an TP đã chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của giáo dân, tín đồ, phật tử, thường xuyên tiếp xúc chức sắc, chức việc, vận động giáo dân, tín đồ, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động và các hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn. Do đó, hàng trăm vụ việc lớn, nhỏ, phức tạp liên quan đến an ninh đã được giải quyết triệt để. 

Thượng tá Tán Kim Thủy- Trưởng phòng An ninh đối nội Công an TP Đà Nẵng nhìn nhận, trải qua 75 năm hình thành và phát triển, dù trải qua nhiều tên gọi khác nhau nhưng tính chất, nhiệm vụ của đơn vị vẫn không thay đổi. Theo đó, xác định mục tiêu chính trị là chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc và lợi dụng các vấn đề xã hội khác như tranh chấp, khiếu kiện, tạo điểm nóng, tập trung đông người, gây rối ANTT… để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. "Do vậy tập thể, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã chủ động bám sát địa bàn cơ sở, đồng lòng trên dưới như một, nhất quán quan điểm, vận dụng một cách khéo léo, linh hoạt, có hiệu quả trong thực hiện công tác chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương", Thượng tá Thủy nói.

Với phương châm giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở, nhiều năm qua, tập thể, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của giáo dân, tín đồ, phật tử, thường xuyên tiếp xúc chức sắc, chức việc, vận động giáo dân, tín đồ, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. "Do làm tốt công tác nắm tình hình và tiếp xúc chức sắc, chức việc, người có uy tín nên hàng trăm vụ việc lớn, nhỏ, phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc đã được giải quyết triệt để", Thượng tá Thủy cho biết. 

Công an TP Đà Nẵng tổ chức làm Căn cước công dân cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Cũng theo Thượng tá Thủy, trong sự nghiệp đổi mới đất nước và TP, lực lượng An ninh đối nội đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Đảng, chính quyền các cấp và Giám đốc Công an TP giải quyết có hiệu quả tình hình an ninh xã hội, nhất là vấn đề khiếu kiện về đất đai, ô nhiễm môi trường trong nhân dân và trong các tôn giáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, kéo dài. Đặc biệt, đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo T98 chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, nhất là ngăn chặn có hiệu quả ý đồ, hoạt động của số đối tượng Phật giáo cực đoan nhằm phục hồi "Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất", hoạt động của các tà đạo Pháp luân công, Thanh Hải vô thượng sư, Hội thánh Đức chúa trời mẹ… trên địa bàn Đà Nẵng. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác tranh thủ chức sắc trong các tôn giáo, kịp thời vận động, hướng dẫn họ hoạt động tôn giáo theo khuôn khổ pháp luật, vận động tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chính quyền TP. 

Bên cạnh việc nắm tình hình và chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chính sách về tôn giáo, phòng An ninh đối nội cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực ở địa phương như: Phong trào Xây dựng nếp sống văn hóa mới ở cơ sở, các hoạt động nhân đạo, bác ái chung tay vì người nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; vận động giáo dân, tín đồ, phật tử tham gia tốt các tổ liên gia, tổ tự quản, bài trừ tai tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng chính quyền các cấp chăm lo cho đời sống của nhân dân…

Với những thành tích, kết quả đạt được, trong nhiều năm qua, Phòng An ninh đối nội Công an TP Đà Nẵng đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND và Giám đốc Công an TP cùng các ngành, các cấp tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 1985, được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, năm 1994 được tặng Huận chương Chiến công hạng Ba và ngày 3-8-1995, Phòng An ninh đối nội (Phòng Bảo vệ Chính trị III, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lúc bấy giờ) được Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho 2 cá nhân trực thuộc Phòng…

DOÃN HÙNG