Chiêu lừa cũ, nạn nhân mới

Thứ ba, 28/08/2018 18:00

Nhiều trò lừa đảo biến tướng dưới các hình thức khác nhau tiếp tục xuất hiện tràn lan trên mạng, đặc biệt là mạng xã hội facebook. Dù đã được cảnh báo, tuy nhiên số đông người dùng dường như vẫn còn khá thờ ơ. Tại Quảng Ngãi, những chiêu nhắn tin qua yahoo và tin nhắn để mượn, vay tiền đã xưa. Giờ đối tượng đã hack facebook, lợi dụng uy tín của những chủ facebook để giở chiêu mượn tiền và chuyển vào tài khoản của chúng.

Chị B. gửi tiền cho hack facebook mà tưởng gửi cho bạn thân.

Giữa tháng 8-2018, chị B. (trú P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) bị một đối tượng giả mạo là bạn bè của chị và lừa đảo chiếm đoạt 5 triệu đồng. Cụ thể, chị B. nhận tin nhắn từ facebook của người bạn Phạm Thị Mỹ Dung nhờ chuyển giúp qua tài khoản ngân hàng 5 triệu đồng. Vì tin là bạn nên chị B. không nghĩ ngợi gì, chuyển số tiền trên vào tài khoản. Tiếp đó, facebook người bạn nhắn tin đến chị B. báo đã nhận được tiền và mượn thêm 10 triệu đồng. Nghi ngờ, chị B. liên lạc qua điện thoại cho bạn thì mới biết mình bị lừa. “Nghi vấn nên tôi gọi điện thoại cho bạn thì được biết facebook của bạn đã bị hack nhiều ngày qua và kẻ gian đã mạo danh lừa mượn tiền. Lúc này tôi mới biết mình bị lừa” - chị B. kể lại.

Tương tự, trường hợp ông Trần Thanh H. (trú TP Quảng Ngãi) cũng sập bẫy. Mới đây, một kẻ lừa đảo qua facebook chiếm đoạt tài khoản của bạn ông H. rồi “nhập vai”, nhờ ông H. mua card điện thoại. Vì tin đó là bạn mình, ông H. mua card với tổng cộng 20 triệu đồng rồi cào nhập mã thẻ cho bạn.

Có thể thấy, thủ đoạn của bọn tội phạm là thường vào vai những mối quan hệ thân thiết nhưng sống ở khoảng cách xa nhau, thậm chí là ở nước ngoài. Đồng thời, chúng tìm hiểu kỹ những trao đổi của bị hại với người thân của mình, sau đó dùng lời lẽ tương tự để nói chuyện. Bọn chúng chọn những giờ cao điểm như gần hết giờ làm việc, giờ đang nấu cơm, sau đó chúng thường bịa ra những tình huống cần tiền gấp gáp và nhờ người thân giúp đỡ nhanh chóng bằng cách cung cấp mã thẻ cào. Hầu hết những người bị hại đến trình báo đều tưởng đó là người thân của mình nên nhanh chóng giúp đỡ mà không chút nghi ngờ, không gọi điện xác minh lại với người thân của mình. Trò lừa đảo này ngày càng biến tướng và tinh vi nên nhiều người dễ dàng sập bẫy. Các đối tượng không chỉ hack tài khoản mà chỉ cần tìm hiểu các thông tin của nick facebook nào đó, xem các mối quan hệ rồi tạo một tài khoản tương tự để lừa đảo.

Thượng tá Phạm Đức Anh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo: “Khi gặp trường hợp facebook của người thân, quen nhắn tin mượn tiền, hay nhờ nạp thẻ card thì không nên vội vàng thực hiện khi chưa xác thực là người thân của mình. Mình phải có cuộc điện thoại xác thực phải đúng là người thân của mình, chứ không để mắc mưu của bọn lừa đảo. Còn đối với người sử dụng facebook, khuyến cáo không nên tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc vì sẽ chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho người dùng. Người dùng nên hạn chế chia sẻ nhiều thông tin đời tư của mình trên Internet. Đó sẽ là con dao hai lưỡi, giúp cho nhiều kẻ lừa đảo có thể trục lợi bất cứ lúc nào. Nếu tài khoản facebook đã bị chiếm quyền điều khiển, hãy cảnh báo đến người dùng khác và thông báo với Facebook để khóa tài khoản trên”.

T.SỰ