Chính phủ Venezuela bàn cách "giải cứu" Tổng thống Maduro

Thứ sáu, 09/01/2026 09:00

Ngày 7-1, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đã chủ trì một "cuộc họp quan trọng" của liên minh chính trị tại Caracas để thảo luận về việc "giải cứu" Tổng thống Nicolas Maduro sau khi ông bị bắt giữ trong cuộc đột kích của Mỹ.

Tổng thống Nicolas Maduro được đưa đến tòa án liên bang ở thành phố New York hôm 5-1. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Nicolas Maduro được đưa đến tòa án liên bang ở thành phố New York hôm 5-1. Ảnh: Getty Images

3 định hướng chính trị quan trọng

Phát biểu tại cuộc họp, bà Rodriguez khẳng định ưu tiên hàng đầu là trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores, coi đây là mục tiêu mang tính quốc gia, có ý nghĩa quyết định đối với tình hình chính trị và thể chế của Venezuela. Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc đột kích của Mỹ, bà Rodriguez, khi đó là Phó Tổng thống Venezuela, đã kêu gọi "trả tự do ngay lập tức" cho Tổng thống Maduro và vợ ông, đồng thời khẳng định "Tổng thống Nicolas Maduro là tổng thống duy nhất của Venezuela". Cùng với các quan chức cấp cao khác, bà Rodriguez mô tả việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Flores là một "vụ bắt cóc", và vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Venezuela.

Định hướng thứ hai được quyền Tổng thống Rodriguez nêu ra trong cuộc họp là bảo đảm hòa bình trên toàn lãnh thổ, với trọng tâm là ngăn chặn mọi nguy cơ gây mất ổn định, đồng thời bảo vệ sự chung sống hòa bình về mặt thể chế và xã hội. Theo bà Rodriguez, việc giữ vững trật tự và ổn định là điều kiện then chốt để đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Định hướng thứ ba tập trung vào việc duy trì khả năng quản trị chính trị của Nhà nước thông qua củng cố sự đoàn kết của các lực lượng cách mạng và tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các cấp, các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Thương vong trong vụ tấn công của Mỹ

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello ngày 7-1 đã cập nhật con số thương vong trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Cabello nói: "Cho đến nay, tôi nói là cho đến nay, có 100 người chết. Và số người bị thương cũng tương tự". Ông Cabello cũng cho biết, phu nhân Cilia Flores bị thương ở đầu trong cuộc đột kích của Mỹ, còn ông Maduro bị thương ở chân.

Trước đó, ngay sau vụ Mỹ tấn công Venezuela ngày 3-1, tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng. Sau đó, truyền thông quốc tế cập nhật con số này tăng lên 75 - 80 người. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận "phần lớn" đội ngũ an ninh của Tổng thống Maduro đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

Phía Cuba cũng thông báo có 32 người thiệt mạng trong vụ Mỹ đột kích Venezuela. Cuba để tang 2 ngày (ngày 5 và 6-1) để tưởng niệm những người thiệt mạng. Tuyên bố của chính phủ Cuba không nêu nhiều chi tiết, nhưng cho biết tất cả những người thiệt mạng đều là quân nhân và cơ quan an ninh Cuba. Theo hãng thông tấn nhà nước Prensa Latina của Cuba, các chiến sĩ Cuba đã thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của quân đội nước này và theo đề nghị của chính phủ Venezuela. Hãng thông tấn này cho biết các chiến sĩ Cuba thiệt mạng trong các trận chiến trực tiếp với những kẻ tấn công hoặc do hậu quả của việc đánh bom các cơ sở sau khi họ cố gắng kháng cự quyết liệt.

Venezuela cam kết mua hàng sản xuất tại Mỹ

Sáng 8-1, Tổng thống Trump thông báo đã nhận được báo cáo rằng Venezuela sẽ sử dụng nguồn ngân sách thu được từ thỏa thuận dầu mỏ mới với Mỹ để mua độc quyền các sản phẩm sản xuất tại Mỹ. Quyết định này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đặt Mỹ vào vai trò đối tác thương mại chính yếu của Venezuela.

Thông báo trên mạng Truth Social của Tổng thống Trump nêu rõ các khoản mua sắm của Venezuela sẽ bao gồm nông sản Mỹ, dược phẩm sản xuất tại Mỹ, các thiết bị và dụng cụ y tế, cùng với trang thiết bị và công nghệ nhằm cải thiện hệ thống điện lực và cơ sở năng lượng của Venezuela. Đây là những lĩnh vực thiết yếu đối với đời sống dân chúng và sự ổn định kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc Venezuela lựa chọn mua hàng của Mỹ bằng nguồn tiền từ dầu mỏ là một quyết định "đúng đắn", mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía. Đối với Venezuela, điều này giúp tái thiết các hạ tầng căn bản, cải thiện y tế và an ninh năng lượng. Đối với Mỹ, đây là cơ hội mở rộng xuất khẩu, bảo vệ việc làm trong nước và củng cố vị thế kinh tế toàn cầu.

Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận này thể hiện rõ định hướng đặt quyền lợi quốc gia Mỹ lên hàng đầu, bảo đảm rằng các nguồn thu và quan hệ thương mại quốc tế được sử dụng để trực tiếp phục vụ công nhân, nông dân và nền công nghiệp Mỹ. Ông cho rằng đây là mô hình hợp tác thực tế, dựa trên lợi ích cụ thể thay vì các cam kết mơ hồ. Tổng thống Trump cũng khẳng định việc Venezuela cam kết làm ăn với Mỹ như đối tác chính là tín hiệu cho thấy ảnh hưởng kinh tế và chiến lược của Mỹ đang được tái lập mạnh mẽ tại Tây Bán cầu. Ông nhấn mạnh những quyết định như vậy sẽ góp phần mang lại ổn định, phát triển và an ninh lâu dài cho khu vực.

Giới chức Venezuela chưa xác nhận thông tin trên. Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định các nhà lãnh đạo tạm quyền ở Venezuela đã đồng ý để Mỹ quản lý việc tiếp thị từ 30-50 triệu thùng dầu thô. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhấn mạnh rằng Washington sẽ kiểm soát kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela trong một thời gian không xác định để thúc đẩy những thay đổi mà Mỹ cho là cần thiết tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cũng trong ngày 7-1, Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc bán một lượng lớn dầu thô, trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có giữa hai nước sau nhiều năm bị hạn chế vì các biện pháp trừng phạt. PDVSA nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu lợi ích kinh tế của người dân Venezuela.

AN BÌNH