Chính quyền H. Hòa Vang xử lý nghiêm công trình xây dựng nhà ở không phép tại xã Hòa Nhơn

Thứ sáu, 20/10/2017 11:00

Vừa qua, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn phản ánh của người dân thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) liên quan đến 2 công trình nhà ở xây dựng trái phép trên địa bàn. Trong đơn phản ánh cũng cho rằng 2 công trình xây dựng trái phép trên có liên quan đến một cán bộ công tác tại H. Hòa Vang. Vậy đâu là sự thật?

Quyết định xử phạt hành chính của UBND xã Hòa Nhơn đối với bà Hiền.

Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc cùng các cơ quan chức năng và những người trong cuộc để tìm hiểu và biết được 2 công trình xây dựng trái phép trên là của bà Nguyễn Thị Lanh (1965) và bà Nguyễn Thanh Hiền (1988, con gái bà Lanh). Theo đó, năm 2000, do cuộc sống khó khăn nên bà Lanh chuyển nhà từ khu tập thể đoàn Địa chất 501 về khai hoang vùng đất trũng, cạnh vườn của bà Nguyễn Thị Truyền (mẹ ruột bà Lanh) làm căn nhà cấp 4, diện tích chưa đủ 100m2 để ở. Từ năm 2012, gia đình có làm nghĩa vụ thuế cho Nhà nước theo diện đất phi nông nghiệp. Năm 2013, gia đình liên tục làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được giải quyết vì diện tích đất nằm trong vùng dự án. Đầu năm 2015, Nhà nước triển khai xây dựng Khu tái định cư Hòa Nhơn, trong quá trình thực hiện dự án, căn nhà cấp 4 của bà Lanh không nằm trong khu vực giải tỏa nhưng chịu sự tác động từ việc lu, lèn… của các loại phương tiện thi công nên xuống cấp trầm trọng.

Do bức xúc về chỗ ở, gia đình bà Lanh gửi đơn kêu cứu và xin sửa chữa nhà đến các cơ quan chức năng và đã được Đội Quy tắc đô thị H. Hòa Vang phối hợp UBND xã Hòa Nhơn đến kiểm tra thực tế. Năm 2016, do tường nhà bị sập, không thể sửa chữa nên dù chưa được các cơ quan chức năng cho phép, bà Lanh đã xây dựng nhà ở. Tương tự, năm 2017, bà Hiền (1988, con gái bà Lanh) lập gia đình đã lâu nhưng chưa có chỗ ở ổn định. Do bức xúc về nhà ở, bà Hiền tự xây dựng 1 ngôi nhà trên mảnh đất kế bên nhà mẹ ruột. Trong quá trình thi công đã bị UBND xã Hòa Nhơn xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ, trả lại nguyên trạng trước ngày 15-10-2017.

Làm việc cùng chúng tôi, ông Ngô Văn Bảy- Đội trưởng Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị Hòa Vang, xác nhận: Tháng 4-2015, bà Lanh làm đơn gửi UBND H. Hòa Vang xin phép sửa chữa nhà ở do bị xuống cấp nghiêm trọng. UBND huyện giao Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị phối hợp xã kiểm tra thực tế. Tại buổi làm việc, Tổ công tác ghi nhận hiện trạng: Nhà cấp 4, diện tích 94m2, không có trụ bê-tông, tường nứt… Ngày 5-5-2015, Đội đã có Báo cáo số 18 gửi lãnh đạo xin ý kiến. Trong thời gian chờ đợi ý kiến chỉ đạo, bà Lanh phá nhà cũ, xây dựng nhà mới. Riêng trường hợp bà Nguyễn Thanh Hiền, ngày 10-8-2017, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị và UBND xã Hòa Nhơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Hiền về hành vi xây dựng nhà ở trên đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 11-8-2017, UBND xã Hòa Nhơn ban hành Quyết định số 179, xử phạt bà Hiền 1,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Ngày 5-10-2017, bà Nguyễn Thanh Hiền có đơn cứu xét, xin gia hạn thêm thời gian để tự nguyện tháo dỡ đến ngày 10-11-2017. Qua theo dõi, gia đình bà Hiền đã tự tháo dỡ công trình.

Còn về thông tin cho rằng 2 công trình trên liên quan đến một cán bộ công tác tại H. Hòa Vang, theo một số cán bộ tại thôn Thạch Nham Đông và xã Hòa Nhơn: Dù cùng ở trong gia đình và có quan hệ thân thích nhưng việc bà Nguyễn Thị Lanh (mẹ ruột ông Nguyễn Thanh Hùng- cán bộ LĐLĐ H. Hòa Vang), bà Nguyễn Thanh Hiền (em ruột ông Hùng) xây dựng nhà trái phép vẫn không thể xác định việc làm này là do ông Hùng thực hiện. Vì, mọi giấy tờ liên quan đến việc xin cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định xử phạt hành chính đều mang tên bà Lanh, bà Hiền. Cũng theo bà Hiền, việc xây dựng nhà trái phép do bản thân bà chịu trách nhiệm trước pháp luật, không liên quan gì đến anh ruột là ông Hùng.

Qua đó, cho thấy các cơ quan chức năng H. Hòa Vang đã có biện pháp xử lý kịp thời, cương quyết đối với 2 công trình xây dựng trái phép nói trên. Đồng thời cho thấy chính quyền địa phương đã giải quyết đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tránh gây hiểu nhầm trong dư luận về việc chính quyền nể nang, bao che cho người nhà cán bộ.

 M.T