Chính quyền phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Thứ năm, 18/06/2015 09:30

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 14, Khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), ngày 17-6, các ĐB HĐND TP Đà Nẵng, gồm: ĐB Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ĐB Nguyễn Nho Trung, Chánh Văn phòng Thành ủy; ĐB Phan Thị Tuyết Nhung đã TXCT  P. Khuê Mỹ  và P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn). Phát biểu tại các buổi TXCT, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ cảm ơn bà con cử tri đã đến dự đông đủ và phát biểu nhiều ý kiến hết sức chính đáng, trách nhiệm và tâm huyết.

Cử tri P. Mỹ An phát biểu tại buổi TXCT.

Phải chịu trách nhiệm trước dân

Đối với ý kiến phản ánh của cử tri về nút giao thông trên tuyến đường Lê Văn Hiến (bùng binh gần trụ sở UBND Q. Ngũ Hành Sơn) có nhiều bất cập, dẫn đến nhiều vụ TNGT, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho rằng, việc điều chỉnh nút giao thông này đã được thành phố ghi vốn 3,6 tỷ đồng và riêng năm 2015 đã cấp 1 tỷ đồng để các ngành liên quan triển khai thực hiện điều chỉnh. Tuy nhiên, đến nay các ngành vẫn chưa triển khai thực hiện quả là thiếu trách nhiệm với dân. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Thọ đã chỉ đạo cho các đơn vị chức năng liên quan: "Đến cuối năm 2015 phải xong việc này. Trong lần TXCT cuối năm nay, ĐB HĐND sẽ mời các đơn vị liên quan đến việc này xuống đây trả lời với cử tri, nếu vẫn chưa giải quyết "điểm đen" về TNGT đó thì các anh phải chịu trách nhiệm  trước cử tri".

Về những phản ánh của cử tri liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy sản xuất bê-tông Đăng Hải, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở TN&MT phải tiếp thu ý kiến của cử tri và đến hiện trường kiểm tra để có biện pháp xử lý dứt điểm. Theo đồng chí Trần Thọ, phải kiểm tra cụ thể xem người dân phản ánh có đúng không, nếu đúng thì phải xử lý, yêu cầu doanh nghiệp có giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường; còn không thì yêu cầu dừng để đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Liên quan đến những kiến nghị về việc cần xây thêm các nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn P. Mỹ An, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho rằng, hiện nay có nhiều ý kiến trái ngược nhau về vấn đề này. "Thời gian tới, Sở Xây dựng cần nghiên cứu, tổ chức họp chuyên đề về vấn đề này, xem thử một nhà cộng đồng có thể vừa sử dụng là nhà họp, trạm dân phòng và khu thể dục- thể thao cho khu dân cư hay không? Làm thì đã khó nhưng khi làm xong không sử dụng đúng hết công năng thì thật lãng phí", Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị.  Riêng ý kiến cần xây dựng thêm trường mầm non, đồng chí Trần Thọ cho biết, Chính phủ đã có chủ trường xã hội hóa các trường học mầm non. Tuy nhiên, thành phố xét thấy ở các địa phương còn khó khăn thì nếu xã hội hóa hết thì khó cho dân nên cho phép mỗi địa phương xây dựng một trường mầm non công lập. Các khu vực khác tại địa phương thì xã hội hóa, thành phố giao đất, các chủ đầu tư sẽ xây dựng nhưng thành phố sẽ khống chế giá học phí.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ trao đổi với cử tri P. Khuê Mỹ một số vấn đề sau buổi TXCT.

Không có chuyện "giấu" 17.000 lô đất

Về thắc mắc của cử tri xung quanh câu chuyện 17.000 lô đất bị "giấu", Bí thư Thành ủy Trần Thọ khẳng định: "Đó không phải giấu mà là do các BQL dự án báo cáo không chính xác dẫn đến việc lãnh đạo thành phố thiếu thông tin cho nên mới dẫn đến câu chuyện nợ đất tái định cư của dân. Những cán bộ báo cáo không chính xác về số lượng đất thực tế đã bị kiểm điểm xử lý thậm chí có người còn nhận hình thức kỷ luật, nhận hình thức phê bình nghiêm khắc".

Đồng chí Trần Thọ cho biết thêm: Vừa rồi lãnh đạo thành phố đi khảo sát và thấy rằng đất thực tế nhiều hơn so với số liệu báo cáo nên đã yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức bố trí đất tái định cư nợ của dân, nợ bao nhiêu thì trả nợ hết cho dân, không để thiếu. Ngoài ra,  UBND TP cũng đã có chỉ đạo điều chỉnh mục sử dụng đất từ chỗ đất ở  sang đất các công trình công cộng phúc lợi như trường học, công viên, đất dự trữ cây xanh để sẵn đó. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã có chủ trương bán theo hình thức thông qua công khai đấu giá cho cán bộ công chức và người dân chưa có nhà ở, hiện nay cán bộ công chức và người dân nào chưa có nhà ở thì đăng ký mua đợt đầu với số lượng là 300 lô.

Cùng ngày, Tổ ĐB HĐND TP Đà Nẵng, gồm:  ĐB Ngô Xuân Thắng, ĐB Nguyễn Đăng Hải, ĐB Nguyễn Nho Khiêm và ĐB Lê Văn Quang đã TXCT 2 phường An Khê và Hòa Khê (Q. Thanh Khê).  Các ý kiến của cử tri đều tập trung phản ảnh, kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng ở khu dân cư, chế độ chính sách đối với người có công, TTATGT, nhà sinh hoạt cộng đồng; thu phí đường bộ đối với mô-tô, xe máy. Thay mặt Tổ ĐB HĐND TP, ông Ngô Xuân Thắng đã ghi nhận các ý kiến phản ảnh của CT để tổng hợp báo cáo và chất vấn tại kỳ họp tới các nội dung CT nêu tại cuộc tiếp xúc lần này.

P.K

Tại các buổi TXCT, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần xây dựng các khu vui chơi giải trí cho người dân, Bí thư Thành ủy Trần Thọ khẳng định: "Năm 2015 thành phố chọn chủ đề là "Năm Văn hóa, văn minh đô thị", một trong những việc mà thành phố làm là tiến hành khảo sát, quy hoạch, lên phương án xây dựng các thiết chế văn hóa từ phường, quận đến cấp thành phố. Hiện nay đã làm xong khâu khảo sát, phê duyệt và đưa vào trong chương trình đầu tư trong các năm 2015, 2016, 2017. Những thiết chế văn hóa cấp phường, cấp quận đã được thành phố đầu tư ngân sách, đã ghi vốn thì quận, phường căn cứ vào đó mà tổ chức thực hiện".

Riêng ý kiến phản ánh về cơ chế hoạt động của Bệnh viện Ung thư hiện nay như thế nào, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho biết, thành phố sẽ họp bàn về các vấn đề như: vốn ngân sách đầu tư, vốn huy động từ các nguồn lực xã hội đầu tư, đội ngũ y bác sĩ, công tác phục vụ bệnh nhân nghèo như thế nào, ai được miễn phí, ai không miễn phí, miễn phí bao nhiêu... để có hướng quản lý phù hợp và sẽ có câu trả lời sớm cho cử tri.

Đối với ý kiến đặt vấn đề về nguồn nước sạch của thành phố hiện nay, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cũng cho biết, Đà Nẵng được xây dựng thành thành phố môi trường nên vấn đề nước sạch được đặt ra là hoàn toàn đúng. Thành phố sẽ tiến hành xây thêm một nhà máy nước nữa tại khu vực sông Cu Đê để có thể phục vụ nguồn nước sạch trước mắt và lâu dài cho nhân dân thành phố.

Lê Hùng