Chính quyền xã Tiên Cẩm thực thi pháp luật có đúng luật?

Thứ ba, 06/09/2016 11:37

Quyền lợi người dân bị xâm hại

(Cadn.com.vn) - Trong đơn gửi các ngành chức năng, ông Hồ Kim Tiên (1975, trú xã Tiên Cẩm, H. Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết: Gia đình ông quản lý, sử dụng thửa đất rừng sản xuất có diện tích hơn 4,1ha tại thôn Cẩm Trung (xã Tiên Cẩm) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số BE 614482 thuộc thửa đất số 1108, tờ bản đồ số 1. Gia đình ông Tiên trồng cây keo trên đó và đã đến mùa thu hoạch nên đầu tháng 8-2015, ông Tiên đến UBND xã Tiên Cẩm nộp giấy đề nghị khai thác gỗ rừng trồng và nộp lệ phí khai thác keo 300.000 đồng (có biên lai thu tiền của xã). Sau đó, gia đình ông Tiên thuê nhân công khai thác cây thì đến ngày 23-8-2016, ông Huỳnh Nhuận, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm cùng cán bộ lâm nghiệp xã Trần Kim Hoàng vào không cho khai thác, lập biên bản thu giữ máy cưa của ông Phạm Thế Phương, người cưa cây thuê cho ông Tiên. Đồng thời, cán bộ lãnh đạo UBND xã Tiên Cẩm buộc giữ nguyên số gỗ keo đã cưa hạ tại hiện trường và yêu cầu cung cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất...

Cũng theo ông Tiên, chính quyền UBND xã Tiên Cẩm lập biên bản giữ tài sản của người dân (máy cưa)  nhưng lại không có bất cứ biên bản vi phạm hành chính hoặc quyết định tạm giữ nào liên quan đến vụ việc. "Những hành vi trên của cán bộ UBND xã Tiên Cẩm là trái luật, đã làm trì trệ việc khai thác, tốn kém chi phí nhân công, vật tư, làm giảm giá trị keo đã cưa hạ, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi", ông Tiên nói.

Ông Hồ Kim Tiên (bìa trái) và ông Phạm Thế Phương trình bày vụ việc.

Làm việc với P.V, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm Huỳnh Nhuận cho rằng: "Ông Hồ Kim Tiên trồng rừng trên đất thuộc rừng khoanh nuôi nên UBND xã buộc dừng để giải quyết". Thế nhưng, khi P.V đưa ra trích lục GCNQSDĐ của ông Tiên để chất vấn thì ông Nhuận "tỏ vẻ" bất ngờ và nói: "Cái ni ổng phải đem đến xã trình chứ chúng tôi không nắm được hồ sơ chi của ổng hết". P.V hỏi tiếp về việc ngày 9-8, ông Tiên đã đến UBND xã nộp giấy đề nghị khai thác gỗ và nộp lệ phí khai thác keo 300.000 đồng nhưng chính quyền xã không hướng dẫn cho người dân mà để họ khai thác rồi mới buộc dừng khai thác? Lúc này ông Nhuận nói: "Hôm đó chưa đi kiểm tra nên kế toán không biết mới thu tiền lệ phí. Diện tích đất trước đây cấp cho ông Tiên để trồng dứa, còn diện tích phía trên là rừng khoanh nuôi. Hiện diện tích mà ông Tiên đang khai thác keo nằm toàn bộ trong rừng khoanh nuôi. Vụ việc trên đã được Kiểm lâm lập biên bản xử lý. Các anh muốn rõ thì liên hệ làm việc với Hạt Kiểm lâm H. Tiên Phước", ông Nhuận nói.

Chúng tôi tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Văn Tánh, Kiểm lâm phụ trách địa bàn liên quan đến việc tạm giữ tài sản của người dân (máy cưa) mà không lập biên bản vi phạm thì ông Tánh không có câu trả lời.

Biên lai thu tiền khai thác keo của UBND xã Tiên Cẩm và trích lục GCNQSDĐ 4,1ha của ông Tiên.

Cơ quan chức năng lẩn tránh

Để nắm rõ hơn về diện tích đất ông Tiên đang sử dụng (đã được cấp GCNQSDĐ) thuộc đất rừng sản xuất hay rừng khoanh nuôi, chúng tôi liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H. Tiên Phước thì đơn vị này "hướng dẫn" nên gặp Phòng TN&MT huyện. Chúng tôi liên hệ qua điện thoại với Trưởng phòng TN&MT H. Tiên Phước thì được vị cán bộ này "tư vấn" muốn nắm rõ nội dung đó phải qua Phòng NN&PTNT hoặc Hạt Kiểm lâm huyện. Đến Phòng NN&PTNT huyện tìm hiểu thì vị trưởng phòng cho hay mới về công tác từ năm 2014 nên chưa nắm rõ thông tin và giới thiệu chúng tôi gặp phó phòng phụ trách (nhưng không có ở cơ quan). Qua trao đổi điện thoại, vị Phó phòng NN&PTNT lại "chỉ": "Các anh phải gặp Hạt Kiểm lâm, họ mới nắm rõ".

Do muốn làm rõ vấn đề, chúng tôi tìm đến gặp ông Huỳnh Ngọc Tân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tiên Phước nhưng ông không có ở cơ quan (lúc đó chỉ mới 10 giờ). Chúng tôi liên lạc qua số điện thoại của ông Tân nhưng ông không nghe máy. Đến khi một cán bộ kiểm lâm tại đây điện thoại  báo cáo về việc có P.V hẹn gặp thì ông Tân nói rằng: "Nói với họ (P.V) tôi bận đi công tác rồi..." (!?).

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hồ Kim Tiên đã có đơn khởi kiện hành chính đối với Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm đến TAND H. Tiên Phước về những hành vi như: Yêu cầu TAND buộc UBND xã Tiên Cẩm, đứng đầu là ông Huỳnh Nhuận chấm dứt ngay hành vi cản trở, gây khó khăn đối với việc khai thác, vận chuyển keo của ông trên diện tích 4,1ha; hủy bỏ biên bản tạm giữ tang vật đối với ông Phạm Thế Phương; bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản, nhân công và chi phí khai thác do hành vi trái pháp luật của UBND xã Tiên Cẩm gây ra... Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc những nội dung liên quan đến vụ việc này.

Bão Bình