ĐỐI THOẠI VỚI CÁC HỘ GIẢI TỎA DỰ ÁN KĐTST HÒA XUÂN, CHỦ TỊCH UBND TP ĐÀ NẴNG HUỲNH ĐỨC THƠ:

Chính sách giải tỏa, đền bù của thành phố luôn nhất quán, đúng pháp luật, đảm bảo an sinh

Thứ sáu, 29/04/2016 10:55

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-4, tại hội trường Quận ủy Cẩm Lệ, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, chính quyền Q.Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân với 58 hộ dân khu vực Cồn Dầu (P.Hòa Xuân), thuộc diện giải tỏa để triển khai dự án Khu đô thị Sinh thái Hòa Xuân (Khu ĐTSTHX). Đây là những  hộ  dân chưa chấp hành chủ trương bàn giao mặt bằng, nhận đất tái định cư (TĐC) và có khiếu nại liên quan đến vấn đề giải tỏa.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế nơi ăn chốn ở
của người dân khu vực Cồn Dầu.

Tại buổi đối thoại, 5 hộ dân gồm: Trần Quang Anh, Trần Thanh Cát, Trần Hữu Chậm, Nguyễn Thị Phòng và Huỳnh Thị Thu Khẩn đại diện cho các hộ dân khu vực Cồn Dầu nêu những bức xúc, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu ĐTSTHX. Hầu hết các ý kiến tập trung vào việc yêu cầu được bố trí TĐC tại chỗ, giá đền bù đất nông nghiệp thấp và việc di dời mồ mả từ Nghĩa địa giáo xứ Cồn Dầu lên vị trí mới tại xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) chưa hợp lý. Trả lời kiến nghị của người dân, đại diện Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, Khu ĐTSTHX thực hiện với mục đích phát triển kinh tế, sử dụng nguồn đất kém hiệu quả để thu hút nhà  đầu tư đến xây dựng cơ sở hạ tầng, qua đó từng bước nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Việc TĐC cho người dân vùng giải tỏa được thực hiện đúng quy định, đúng pháp luật. Hầu hết bà con khu vực Cồn Dầu được bố trí tại khu TĐC E1 và E mở rộng, vốn không xa so với khu vực bị giải tỏa.

Về vấn đề di dời mồ mả, theo ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ, đây là chủ trương chung của thành phố, không riêng Nghĩa địa Giáo xứ Cồn Dầu mà còn nhiều nghĩa địa khác ở các khu vực Trung Lương, Cẩm Chánh, Lỗ Giáng, Tùng Lâm, Cổ Mân, Liêm Lạc... Việc di dời này được đông đảo người dân P.Hòa Xuân đồng thuận, bởi ở vị trí mới khang trang, đẹp hơn vị trí cũ. Với những hộ có mồ mả tại Nghĩa địa Giáo xứ Cồn Dầu không chấp hành chủ trương, chính quyền tổ chức di dời hết sức minh bạch,  rõ ràng, có sự chứng kiến của địa phương, đại diện giáo xứ Cồn Dầu. Thực tế tại Nghĩa trang Hòa Sơn, khu vực mộ của bà con Cồn Dầu bố trí nơi cao ráo, sạch sẽ, khang trang, được hỗ trợ xây dựng tường rào, cổng ngõ. Quá trình di dời, UBND Q.Cẩm Lệ tổ chức lập sơ đồ chi tiết, cụ thể các phần mộ để người dân dễ dàng trong việc hương khói.

Trao đổi với người dân, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, từ một địa phương còn nhiều khó khăn sau khi chia tách, đến nay TP Đà Nẵng đã phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, du lịch, cải cách hành chính, an ninh trật tự, được người dân và du khách đánh giá cao. Thành phố luôn cố gắng mang lại cuộc sống tốt nhất cho người dân, trong đó việc giải tỏa, đền bù, TĐC, phát triển đô thị, phát triển kinh tế là điều không thể thiếu, đòi hỏi sự chung tay, đồng thuận của nhân dân. Riêng Hòa Xuân, từ một xã vùng trũng của H.Hòa Vang (cũ), thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa, đến nay đã trở thành một khu đô thị khang trang, phát triển. Đó là nhờ nỗ lực, đầu tư của thành phố, sự cố gắng rất lớn của các cấp, ngành, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân.

Ông Trần Hữu Chậm phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: "Với dự án Khu ĐTSTHX, việc thu hồi đất, giải tỏa, bố trí TĐC được thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo các chính sách cho nhân dân và phù hợp với mục đích phát triển kinh tế. Thành phố phải chỉnh trang, phải thay đổi để phát triển. Trong quá trình phát triển, có hàng ngàn hộ dân chấp hành di dời để nhường đất cho việc xây dựng các công trình dân sinh. Chính sách giải tỏa, đền bù của thành phố là nhất quán, trong khi 99,99% người dân đồng thuận thì bà con cũng nên đồng thuận, vì sự phát triển chung của thành phố". Về thu hồi đất nông nghiệp, đồng chí cho rằng, việc đền bù như vậy là đúng theo khung giá quy định của Nhà nước. Còn việc người dân muốn được TĐC tại chỗ là điều rất khó thực hiện. Bởi, khi bắt tay thực hiện dự án, nhà đầu tư và chính quyền thành phố đã tính tới việc xây dựng khu TĐC chung cho từng vùng. Nếu hộ nào cũng đòi TĐC tại chỗ thì chắc chắn dự án sẽ không thực hiện được.

Sau buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện lãnh đạo Q.Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân kiểm tra thực tế  điều kiện ăn ở, sinh hoạt  dành cho các hộ dân TĐC khu vực  Cồn Dầu.

Nguyên Thảo