Chợ chiều V-League

Thứ năm, 12/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Chợ chiều thường không tấp nập. Còn V-League 2010 thì khác. Ngoại trừ việc xác định 2 suất xuống hạng trực tiếp, cuộc chiến tranh giành quyền lực và những âm mưu đào thoát khỏi nguy cơ đá play-off lại đang ở hồi quyết liệt nhất.

Trên bảng xếp hạng, Hà Nội-T&T đang ngự trị cùng khoảng cách điểm tạo được với đối thủ bám đuổi là 6 (bằng 2 trận thắng). Chỉ cần đúng 1 điểm nữa thôi, thầy trò Phan Thanh Hùng chính thức đăng quang. Có đến 99% khả năng Hà Nội-T&T vô địch vì một trong hai đối thủ còn lại của họ trên sân Hàng Đẫy là đội bóng đã xuống hạng Navibank-SG. Vậy thì cuộc chiến tranh suất huy chương sẽ diễn ra giữa XM-Hải Phòng, K-Khánh Hòa, kể cả TĐCS-Đồng Tháp, ĐT-LA, B-Bình Dương, SL-NA… Bởi, ranh giới về mặt điểm số giữa các đội bóng này thừa đủ để kết quả các trận đấu ở hai vòng cuối phá vỡ.

 HLV Phan Thanh Hùng (phải) và bầu Hiển chỉ còn cách ngôi vô địch đúng 1 điểm.

Nóng nhất là cuộc chiến trụ hạng khi đội bóng đang đứng thứ 12 LS-Thanh Hóa đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm với HA-GL (đứng thứ 11), V-Ninh Bình (đứng thứ 10), còn 3 điểm với SHB-Đà Nẵng (đứng thứ 9). Trong số đó, đội bóng sông Hàn lại có nguy cơ nhất vì vòng đấu 25, họ phải làm khách sân Thanh Hóa. Nếu trắng tay rời khỏi xứ Thanh trước khi đến làm khách Thiên Trường của M-Nam Định, thầy trò Huỳnh Đức càng phải chịu áp lực hơn. Bởi, dù đã “chết” từ lâu nhưng các cầu thủ thành Nam không dễ gì buông xuôi trước SHB-Đà Nẵng từng “dứt tình” với họ mùa bóng trước.

Chưa có bao giờ V-League cuối mùa lại gay cấn như năm nay. Các đội bám sát nhau từng điểm số, gài nhau từng li trên chiến trận. Sức nóng cạnh tranh giữa các đội bóng ngày càng tăng độ. Đấy là cái hay của V-League mùa này cũng chính là nỗi lo ngồn ngộn với những nhà quản lý.

Một khi cuộc đua sắp vãn hồi, có quá nhiều đội bóng lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, chạy đua với cuộc chiến sinh tồn, và cũng có nhiều đội bóng sớm hài lòng với thành tích hiện có, thì vấn nạn tiêu cực (căn bệnh mãn tính của bóng đá ta bấy lâu nay) càng có điều kiện bùng phát. Thế nên trách nhiệm của  VF trong việc kiểm soát tình hình ở giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” này là vô cùng quan trọng.

Quang Hải