Chớ đùa với lửa!

Thứ sáu, 10/03/2023 10:30
- Ai mà dám đùa với “giặc lửa” hả NXD?
Đà Nẵng hiện có 88 công trình đầu tư công chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng.
Đà Nẵng hiện có 88 công trình đầu tư công chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng.

- Nhiều lắm Tư Đà Thành à! Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 94 công trình, hạng mục trên địa bàn Đà Nẵng sai phạm về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC đó. Đáng nói, các công trình này đều thuộc vốn đầu tư công!

- Cụ thể sai phạm thế nào NXD?

- Thì chưa nghiệm thu về PCCC mà đã đưa công trình vào sử dụng đó. Nhiều lắm, tới 86 trường học, 4 trụ sở làm việc, 2 chợ, 2 chung cư.

- Ái chà, toàn những công trình tập trung đông người, lỡ xảy ra cháy nổ thì hậu quả khôn lường! NXD thử điểm danh vài chỗ coi?

- Như huyện Hòa Vang có 27 trường học, quận Sơn Trà 18 trường, quận Thanh Khê 24 trường và 1 chợ, 2 chung cư…

- Thế cái sự “liều” này có bị xử lý không?

- Tất nhiên là bị xử phạt và yêu cầu khẩn trương khắc phục sai phạm, nhưng mà chậm lắm. Hơn 1 năm qua mới chỉ có 6 công trình tổ chức khắc phục, hiện còn 88 công trình vốn đầu tư công đưa vào vận hành, sử dụng khi chưa thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

- Sao các chủ đầu tư công trình này lại phớt lờ yêu cầu khắc phục sai phạm nhỉ?

- Thì do thiếu tinh thần trách nhiệm, xem nhẹ tầm quan trọng của việc PCCC; rồi thi công, xây dựng xong mới tiến hành thẩm duyệt thiết kế về PCCC dẫn đến dự án, công trình có những sai phạm về PCCC khó khắc phục hoặc không thể khắc phục. Thậm chí còn tự ý cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của công trình khi chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC chấp thuận.

- Vậy cần phải có giải pháp kiên quyết chớ?

- Mới đây, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã kiến nghị TP quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu các sở ngành, địa phương cũng như xử lý kỷ luật người đứng đầu các đơn vị này nếu buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm trong thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, nhất là đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về PCCC. Đặc biệt, Sở Tài chính cần bố trí kinh phí để khắc phục sai phạm PCCC với 88 công trình đầu tư công ngay trong năm nay.

N.X.D