Tiểu thương phản ánh:

Chợ Lệ Trạch tồn tại nhiều bất cập

Thứ năm, 02/11/2017 15:00

Chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được đầu tư xây dựng lại với diện tích 6.749m2. có tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng từ 50% nguồn vốn của UBND TP Đà Nẵng và 50% nguồn vốn huy động từ tiểu thương. Dù chưa được khánh thành, bàn giao nhưng tháng 6-2017, chợ Lệ Trạch đã đi vào hoạt động và đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều tiểu thương chợ Lệ Trạch phản ánh tình trạng nứt tường gây rỉ nước, trời mưa nước hắt vào làm ướt hàng hóa khiến các tiểu thương khốn đốn. Đáng nói hơn, do còn vướng mắc về giải tỏa đền bù nên hiện nay giữa khu đình chính và khu hàng thịt, cá, rau củ của chợ chưa được thông thương, nhìn vào như hai chợ tách biệt.

Chợ Lệ Trạch mới.

Từ phản ánh trên, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu thực tế và được tiểu thương ở chợ cho hay, hiện nay tại tầng hai của chợ mỗi khi có mưa, nước mưa từ ngoài tạt vào không thể bán được, thậm chí bị ướt hư hỏng hàng hóa, gây nhiều khó khăn cho tiểu thương. Chị Nguyễn Thị Thê (chủ ki-ốt hàng gia dụng) cho hay: “Hai ki-ốt bán hàng gia dụng của chị nằm ở đình chính. Mặc dù chợ mới xây nhưng đã xuất hiện vệt nứt, những ngày mưa vừa rồi nước mưa thấm qua đường nứt nhỏ xuống làm ướt hàng. Tôi cùng nhiều chị em khác đã phản ánh tình trạng trên đến Tổ quản lý chợ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết...”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Hằng có ki-ốt nằm dãy rời, cho biết thêm: “Vì khoảng trời giữa 2 ki ốt không có mái che nên chị em đã phải góp tiền vào để làm mái vòm tránh nắng, tránh mưa. Đáng nói hơn cả, phần đúc phía trên thiết kế máng xối không phù hợp, nước không thoát kịp nên khi có mưa nước tràn lênh láng, thậm chí chảy lên cả bảng điện rất nguy hiểm”... Không chỉ có vậy, nhiều tiểu thương tại chợ Lệ Trạch còn cho rằng việc quy hoạch chợ tồn tại nhiều bất cập, nhất là việc còn 5 hộ chưa di dời khỏi khu vực chợ, khiến chợ như tách làm hai. Cụ thể, khu bán thịt, cá, rau củ đang bị tách biệt so với đình chính bởi một dãy nhà dân. Nhiều tiểu thương cũng cho rằng vì dãy nhà dân chắn ngang giữa chợ đã gây nên tình trạng ế ẩm cho khu đình chính.

Giải thích lý do chưa chịu di dời nhà cửa, bà Trần Thị Ngọc Quỳnh (một trong những hộ chưa di dời) nói: “Sở dĩ tôi chưa di dời trả mặt bằng cho chợ vì việc đền bù chưa thỏa đáng. Hiện nay giá để mua mới một lô đất từ 130 triệu đồng/lô trở lên, còn nếu mua sang tay của người khác cũng phải tốn 200 triệu đồng/lô, vậy mà áp giá nhà tôi có 200 triệu đồng với 80m2 thì làm sao chấp nhận được. Tôi sẵn sàng di dời nếu được giải quyết thỏa đáng”. Thực tế cho thấy, hiện nay khi chợ đi vào hoạt động, ví trí của những khu nhà còn lại trở thành địa điểm “vàng” cho việc kinh doanh buôn bán nên người dân không dễ chấp nhận với giá đền bù ban đầu là điều dễ hiểu...

Một vấn đề khác khiến nhiều tiểu thương có ý kiến là hiện nay khu ki-ốt nằm bên cánh trái của đình chính, ngoài các ki ốt được xây kiên cố theo bản vẽ, xuất hiện 6 ki-ốt được làm thêm bằng tôn. Trên thiết kế, cứ 3 ki-ốt sẽ có một khoảng cách (bằng 1 ki-ốt) được để đất trống không xây dựng nhưng hiện nay đã được bít lại để cho thuê tạo thành một dãy ki-ốt liền kề. Không chỉ các ki-ốt gặp “vấn đề” mà ngay đến mặt sân của chợ cũng không đạt yêu cầu. Bởi trên thực tế, thời điểm không mưa nhưng mặt sân vẫn bị ứ đọng nước gây mất mỹ quan.



Tiểu thương phản ánh vết nứt gây tình trạng rỉ nước
và dãy nhà dân chưa được giải tỏa ngăn đôi chợ Lệ Trạch.

Từ những nội dung tiểu thương phản ánh và quá trình thực tế, PV trao đổi với Tổ trưởng tổ quản lý chợ Lệ Trạch Đặng Quang Vinh cho hay: Hiện nay đã nhận được phán ánh và đơn kiến nghị của một số chị em tiểu thương về tình trạng nước tạt, thấm nước. Tổ đã có văn bản đề đạt với các cấp lãnh đạo và đang chờ xử lý. Để làm sáng tỏ những thắc mắc của người dân cũng như tiểu thương chợ Lệ Trạch, P.V trao đổi với bà Đinh Thị Phương Thủy- Phó Ban quản lý (BQL) các chợ H. Hòa Vang và được bà cho biết: BQL các chợ đã nhận được kiến nghị của tiểu thương, đến nay Ban cũng đã có công văn gửi các ban ngành liên quan để xử lý trước khi bàn giao công trình. Về 6 lô làm thêm, bà Thủy khẳng định do BQL làm nhưng chưa cho thuê. Chủ yếu là sử dụng bố trí cho diện giải tỏa.

Về vấn đề  trên, ông Đặng Thương- Chủ tịch UBND H. Hòa Vang cho biết, hiện UBND huyện đã tiếp nhận thông tin: tại tầng hai của đình chính có hiện tượng bị nước mưa tạt vào, riêng tình trạng nứt gây rỉ nước thì UBND chưa tiếp nhận. UBND huyện đang xin ý kiến của Sở Xây dựng nhằm điều chỉnh để phù hợp hơn. Công trình hiện đang trong thời gian bảo hành nên UBND đã đề nghị đơn vị thi công xem xét chịu trách nhiệm. Cũng theo ông Thương, việc giải tỏa đền bù sở dĩ chưa hoàn tất vì người dân không hợp tác, nhiều lần mời lên nhận tiền nhưng họ không chấp hành. Huyện cũng đã đề xuất TP bố trí lô 5.5m, thậm chí hộ nào khó khăn còn bố trí hỗ trợ thêm lô. Hiện nay, khó khăn lớn nhất vẫn là khâu giải tỏa.

Có thể thấy rằng, việc người dân và tiểu thương chợ Lệ Trạch phản ánh những bất cấp của chợ là có cơ sở. Để giải quyết sớm, không làm ảnh hưởng đến tài sản của tiểu thương chợ đề nghị các ban ngành, đơn vị liên quan cần sớm khắc phục những bất cập nêu trên.

TRANG TRẦN