Chợ “nông thôn mới”… bỏ cho cũ!

Thứ năm, 14/08/2025 12:35

- Chợ là một “tiêu chí cứng” trong việc xây dựng nông thôn mới sao lại bỏ cho cũ được Tư Bình Định?

Chợ Mỹ Quang (xã Phù Mỹ) được xây dựng kiên cố nhưng hiện trong tình trạng bỏ trống.
Chợ Mỹ Quang (xã Phù Mỹ) được xây dựng kiên cố nhưng hiện trong tình trạng bỏ trống.

- Thế đấy, nhưng nhiều xã của tỉnh Bình Định (cũ), nay là khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng chợ kiên cố, nhưng nay nhiều chợ “nông thôn mới” lại rơi vào cảnh đìu hiu hoặc bỏ hoang gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

- Tư điểm danh vài ngôi chợ như vậy xem nào?

- Ví dụ, chợ Mỹ Quang (xã Phù Mỹ) được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng, nhưng hơn 10 năm nay vẫn chưa một lần họp. Tương tự, chợ Mỹ Chánh Tây (xã Phù Mỹ) được đầu tư hơn 1 tỷ đồng cũng thường xuyên rơi vào cảnh bỏ trống, khuôn viên chợ được người dân tận dụng làm nơi phơi nông sản. Còn chợ Vĩnh An (xã Bình Phú) được đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng, gồm 2 dãy nhà chính và các hạng mục phụ trợ, như: hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh… được đưa vào sử dụng cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn bỏ trống. Phần lớn khuôn viên chợ người dân dùng để phơi rơm rạ và chăn thả gia súc.

- Thế ngành Công Thương nói gì về thực trạng trên?

- Theo Sở Công Thương, chợ truyền thống ở nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã. Do đó, chính quyền địa phương cần có trách nhiệm và chủ động tìm giải pháp khai thác, sử dụng chợ hiệu quả, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán của người dân; đồng thời tránh lãng phí đất đai và tài sản công.

- Vậy chính quyền địa phương lý giải thế nào?

- Lãnh đạo một số xã này cho rằng, do đặc thù vùng nông thôn, người dân thích buôn bán ngoài trời cho tiện, khiến chính quyền địa phương khó yêu cầu tiểu thương vào khu nhà lồng chợ để buôn bán. Bên cạnh đó, một số chợ “nông thôn mới” lại gần chợ trung tâm xã nên người dân đều tập trung về chợ trung tâm. Ngoài ra, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số chợ "nông thôn mới” không còn phù hợp với quy hoạch.

- Bề Tui nhận thấy, tình trạng chợ “nông thôn mới” bị bỏ hoang xảy ra ở nhiều địa phương, đã và đang gây lãng phí nguồn vốn đầu tư. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cấp xã cần tuyên truyền, vận động người dân họp chợ để từng bước đưa chợ “nông thôn mới” đi vào hoạt động nền nếp, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, các địa phương cần xem xét chuyển đổi công năng đối với những chợ “nông thôn mới” không còn phù hợp với quy hoạch sang phục vụ hoạt động dịch vụ nông nghiệp để quản lý, sử dụng tài sản và quỹ đất tại các chợ theo đúng quy định pháp luật.

BỀ TUI

Công trình “cận lộ, cận giang” bỏ hoang, nhếch nhác

- Công trình nào có vị trí đắc địa vậy mà bỏ hoang uổng phí vậy Bề Tui. - Đó là dự án nhà hàng, bến du thuyền tọa lạc ven sông Hàn, bên đường Bạch Đằng, đối diện với Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng bị bỏ hoang nhiều năm nay. Do đó, các lối vào công trình đều được rào chắn, tường nhà bị viết vẽ bậy lung tung, nhiều hạng mục trong và ngoài dự án xuống

Nghịch lý thừa và thiếu!

- Thừa thiếu cái gì vậy Tư Hòa Vang? - Là đất để làm nơi sản xuất đó Bề Tui.

Xây phòng khám hàng chục tỷ rồi… bỏ hoang!

- Phòng khám ở đâu mà lãng phí vậy Tư xứ Quảng?