Chống phá rừng ngay “cửa” xưởng chế biến gỗ

Thứ bảy, 07/01/2017 10:09

(Cadn.com.vn) - Mặc dù, Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa rừng, tuy nhiên tình trạng phá rừng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc ngăn chặn, xử lý hành vi phá rừng nhưng các vụ vi phạm vẫn tiếp tục xảy ra. Minh chứng là thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn bán, phá rừng của “lâm tặc”. Song song với đó là tình trạng buông lỏng, tiếp tay, dung túng cho “lâm tặc” của một số tập thể, cá nhân có thẩm quyền nhưng thoái hóa biến chất, tiêu cực. Ngoài ra, một số người dân sống dựa vào rừng nhưng chưa được chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm mới một cách bền vững nên cũng làm cho rừng  tiếp tục bị “chảy máu”...

Ngoài các nguyên nhân kể trên, còn có nguyên nhân nữa cũng khá quan trọng mà chúng ta ít đề cập đó là cơ quan chức năng chưa có biện pháp kiểm tra, quản lý nguồn gốc, xuất xứ của gỗ nguyên liệu ngay tại các xưởng chế biến gỗ thành phẩm. Thực tế cho thấy địa phương nào làm tốt công tác kiểm tra nguồn gốc gỗ và xử lý các xưởng gỗ sử dụng gỗ lậu, gỗ vi phạm thì lập tức tình trạng phá rừng ở địa phương đó giảm hẳn. Bởi điểm đến cuối cùng của gỗ vi phạm vẫn là các xưởng chế biến gỗ; đây chính là  nơi tiêu thụ, tiếp tay và mang lại nguồn sống chủ yếu cho lâm tặc. Do đó, bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân sống dựa vào rừng tự nhiên thì các cơ quan chức năng cần làm tốt việc kiểm tra, xử lý đối với các xưởng gỗ tiêu thụ gỗ trái phép, tiếp tay cho “lâm tặc”. Biện pháp này dễ triển khai và nhanh chóng có kết quả, bởi chúng ta ngăn chặn, triệt “thị trường” tiêu thụ, nguồn sống của lâm tặc hẳn các vụ phá rừng sẽ giảm rất nhiều.

Phạm Văn Chung