Chủ biêu “cuỗm” hơn 5 tỷ đồng của người chơi

Thứ hai, 09/08/2021 07:05

Lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, bà Nguyễn Thị Kim Anh (1963, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) “cầm cái” đường dây biêu hụi để rồi chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của những người tham gia. Ngày 8-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt tạm giam đối với bà Anh để tiếp tục điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Cơ quan điều tra thực hiện Lệnh bắt giam bà Anh.

Theo kết quả điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Anh làm nghề buôn bán thực phẩm tại chợ Vườn Lài (phường An Sơn, TP Tam Kỳ) và bắt đầu “cầm cái” đường dây biêu hụi từ năm 2000. Theo thỏa thuận giữa người chơi và bà Anh, dây biêu có 12 người tương đương với 12 kỳ biêu trong 1 năm. Tiền lãi mỗi kỳ biêu do bà Anh tự quy định bằng số tiền cụ thể và trả tiền lãi giống nhau theo số tiền đóng biêu ban đầu. 

Bà Anh tự lập danh sách người chơi biêu, do đó những người tham gia trong đường dây biêu không biết mặt nhau, cũng không tổ chức họp biêu, đấu biêu. Thời gian đầu, người tham gia chơi biêu ít nên việc thu chi tiền diễn ra bình thường, đúng thời gian. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2014, lượng người tham gia chơi biêu rất đông nên số tiền thu được rất lớn. Nắm giữ số tiền lớn, bà Anh sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến lúc mất khả năng chi trả đành lấy tiền của người này “đắp” cho người kia, viện lý do người dân này đang cần “rút ống” trước... để kéo dài thời gian xoay xở. 

Cuối năm 2020, đến thời hạn trả lại tiền gốc lẫn lãi cho người chơi, bà Anh tuyên bố mất khả năng chi trả nên bị nhiều người gửi đơn tố cáo lên cơ quan Công an. Qua điều tra xác định, bà Anh thu tiền chơi biêu của 63 người, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 6 cuốn sổ bà Anh dùng để ghi nhận việc thu tiền biêu với số người chơi biêu là 63 người tham gia chơi.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân, tiểu thương tại chợ Vườn Lài xôn xao, “mất ăn mất ngủ” khi hay tin bà Anh tuyên bố “vỡ” biêu. Đây là số tiền tích góp của họ để cuối năm mua sắm thực phẩm ăn Tết. Có nhiều người góp biêu số tiền lớn phải nhập viện cấp cứu khi nghe tin.

Tiếp xúc với P.V, Huỳnh Thị Quyên (1970, tiểu thương bán thịt tại chợ Vườn Lài) cho hay, lúc đầu bà Anh chung chi tiền góp biêu cho người chơi rất sòng phẳng nên được các tiểu thương và người dân tin tưởng. Hằng ngày, bà Anh sẽ ghé sạp hàng của các tiểu thương thu tiền góp biêu hụi. Bà Quyên chơi 4 chân biêu hụi, nộp từ đầu năm đến nay được tổng cộng 200 triệu đồng. Vì tin tưởng nhau nên lúc đưa tiền góp biêu hụi bà Quyên không ghi lại giấy tờ gì. Vài ngày trước khi bà Anh tuyên bố “vỡ” biêu, bà ta vẫn đến chợ thu tiền góp biêu hụi của các tiểu thương. Theo quy định thì đến ngày 15-12 âm lịch (tức ngày 27-1-2021) tất cả người góp biêu hụi cho bà Anh sẽ “rút ống”, lấy tất cả số tiền gốc và lãi đã góp. Tuy nhiên, hôm đó bà Anh không ra chợ bán hàng, cũng không nghe bà Anh nói sẽ đến đưa tiền. Đến lúc các tiểu thương đến nhà lấy tiền thì bà ta khóc lóc nói mình bị lừa hết tiền, hiện tại mất khả năng chi trả. 

Tương tự, bà Lê Thị Thúy Vi (43 tuổi, một tiểu thương khác tại chợ) chia sẻ: “Mỗi ngày tôi nộp cho bà Anh 240.000 đồng chơi 3 chân biêu hụi, tổng số tiền hiện tại đã góp là 87 triệu đồng. Lúc tôi đến nhà bà Anh yêu cầu đưa tiền thì bà ta hẹn ra Tết sẽ bán nhà trả nợ”.

Qua đây, cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân cần  cảnh giác với hình thức chơi biêu hụi vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ “tiền mất tật mang”. 

LÊ VƯƠNG