Chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới

Thứ ba, 10/10/2017 07:28

* Quảng Trị chốt chặn các vùng nguy hiểm; học sinh vùng biển TT- Huế nghỉ học từ chiều 9-10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 17 giờ ngày 9-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Người dân Đà Nẵng chủ động đưa thuyền về nơi an toàn.     (Ảnh: C.K)

Trong 6 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22 giờ ngày 9-10, vị trí tâm bão khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Từ 18 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành ATNĐ. Đến 10 giờ ngày 10-10, vị trí tâm ATNĐ khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Từ 24 giờ tiếp theo, ATNĐ chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng ATNĐ Trung Lào.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm; riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 200-300mm. Từ đêm 9-10, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ lên nhanh,  mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 2 – báo động 3; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, TT- Huế lên mức báo động 1 và trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Trước diễn biến phức tạp của ATNĐ, ngày 9-10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có Văn bản số 424 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đề nghị thực hiện nghiêm Công điện số 72 của Văn phòng thường trực, trong đó nhấn mạnh các khu vực biển và ven biển cần thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của ATNĐ để chủ động di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, sẵn sàng các biện pháp phòng tránh phù hợp, để hạn chế thiệt hại do ATNĐ gây ra.

Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an ngày 9-10 cũng đã có Công điện số 13 gửi Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an; Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi; Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN: Tổng cục VIII, K20; Cục C66, C67 yêu cầu chủ động ứng phó với ATNĐ và mưa, lũ.

ĐÀ NẴNG- Ngày 9-10, UBND TP Đà Nẵng có công điện khẩn gửi các đơn vị trên địa bàn về việc công tác phòng, chống ATNĐ. Để chủ động đối phó với ATNĐ cũng như các hiện tượng sau áp thấp, Chủ tịch UBND TP  Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống ATNĐ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Các đơn vị tiến hành rà soát, sơ tán nhân dân, các khu vực dân cư ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý nhân dân tại khu vực ven sông Yên, Túy Loan và Cu Đê.

QUẢNG TRỊ- Ứng phó với ATNĐ, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao lực lượng quân sự, CA, Biên phòng phối hợp lên phương án sơ tán dân kịp thời, linh hoạt xử lý tình huống khi có sự cố để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn chỉ đạo CA tỉnh triển khai lực lượng chốt chặn, nghiêm cấm người qua lại ở các khu vực nguy hiểm như bến đò, khu vực sạt lở đất, các ngầm tràn.

TT-HUẾ- Chiều 9-10, ông Phạm Văn Hùng- Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh cho biết, Sở đã có công văn cho phép học sinh từ mầm non đến cấp THPT tại 4 huyện/thị xã ven biển (Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Hương Trà) được nghỉ học trong chiều cùng ngày. Tại TP Huế, học sinh cũng được phép nghỉ học do lo lắng việc đi lại không an toàn trong mưa lớn khi thành phố đang triển khai thi công dự án cải thiện môi trường nước. Trong ngày, BĐBP tỉnh đã kêu gọi 688 tàu thuyền đánh bắt trên vùng biển TT-Huế vào nơi trú ẩn an toàn.

NHÓM P.V THỜI SỰ