Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an:

Chủ động nhận diện từ sớm, từ xa tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, tiêu cực

Thứ bảy, 03/02/2024 07:00
Ngày 2-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (LP) năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an (Hà Nội) đến Công an 63 tỉnh, thành phố. Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Thành ủy viên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì điểm cầu tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành phần tham luận.

Điều tra hơn 1.200 vụ án về tham nhũng

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP trong CAND. Cơ quan điều tra các cấp trong CAND đã chủ động, kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng đã góp phần ngăn chặn, răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, trục lợi; được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực với phương châm "Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", đưa công tác PCTN, TC trở thành phong trào, xu thế trong toàn xã hội. Các Cơ quan điều tra trong CAND đã thụ lý điều tra 1.284 vụ án, 3.334 bị can phạm tội về tham nhũng; thu hồi trên 1.500 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan…

Lực lượng CAND là lực lượng đi đầu, đóng vai trò quan trọng, đồng thời tạo động lực và truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đã triển khai với trách nhiệm cao, hiệu quả Đề án số 06. Bộ Công an cũng là một trong sáu bộ, ngành đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; các TTHC cơ bản đã được thực hiện trên môi trường mạng, người dân và doanh nghiệp hết sức phấn khởi và đồng tình ủng hộ, qua đó vừa tiết kiệm trong nội bộ vừa tiết kiệm cho nhân dân, cho xã hội... Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã tiết kiệm được kinh phí trên 173 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Đấu tranh một cách trọng tâm, trọng điểm

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Hội nghị đã tập trung tham luận những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP và xây dựng lực lượng CAND; nâng cao hiệu quả công tác nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới…

Tham luận tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trình bày nội dung "Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và bài học kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới". Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực vượt hơn 33% chỉ tiêu giao trong năm 2023. Qua điều tra một số vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Công an TP đã rút ra một số kinh nghiệm áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh nhằm thu hồi tài sản.

Theo đó, Công an TP Đà Nẵng tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Đà Nẵng trong việc xác minh, xác định, tiến hành các biện pháp thu hồi, đảm bảo việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Công an TP cũng kết hợp hài hòa giữa biện pháp điều tra trinh sát và điều tra tố tụng để bổ trợ linh hoạt, nhịp nhàng, nhanh chóng xác định các tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, từ đó đề xuất biện pháp, phương pháp tiến hành thu hồi bảo đảm. Bên cạnh đó, Công an TP chủ động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đặc biệt là với các ngân hàng, tổ chức hành nghề công chứng, trung tâm giao dịch bảo đảm, cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan đăng ký phương tiện giao thông... để xác minh, xác định số tài sản; thực hiện hiệu quả công tác vận động, thuyết phục đối tượng người thân người phạm tội khai báo, phối hợp, hợp tác với Cơ quan điều tra.

Trong nội dung tham luận, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề xuất một số biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, TC nói chung và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt nói riêng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Bộ nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tham luận để tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP trong năm 2024 với yêu cầu phải được tiến hành đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện 3 giải pháp trọng tâm "đột phá" và khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2024.

Về công tác đấu tranh, xử lý tội phạm về tham nhũng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; chủ động nhận diện từ sớm, từ xa về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, tiêu cực; chọn những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn vi phạm để tập trung lực lượng đấu tranh một cách trọng tâm, trọng điểm.

M.VINH